xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai "bóng ma" và cuộc truy lùng giáp Tết

Theo Báo Công an Đà Nẵng

Thấy các TS ập vào, Hiền bình tĩnh: “Xin các anh cho tui ăn bát cơm và uống xong chén rượu ngày giáp Tết, tôi sẽ về quy án” - Đại úy Phan Minh Lộc kể lại.

Sau hơn 2 tuần “nếm mật nằm gai”, kiên trì bám sát đối tượng, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh Nghệ An đã phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 12 đối tượng trốn nã ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Thành công này đã được Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc CA tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng, biểu dương.

Hai bóng ma và cuộc truy lùng giáp Tết - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Quang Hồ Viết Hiền

“Cò đất” sa lưới

Những ngày giáp Tết Mậu Tuất năm 2018, tình hình tội phạm nói chung và tội phạm truy nã nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Trước tình hình này, Ban giám đốc CA tỉnh Nghệ An giao cho Phòng CSTNTP lập tổ công tác lên đường truy bắt các đối tượng trốn nã khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Trong số 12 đối tượng bị bắt giữ lần này, đáng chú ý là Nguyễn Đình Quang (1965, trú P. Hưng Dũng, TP Vinh) bị truy nã về tội “Phá hủy công trình quan trọng nguy hiểm về ANQG” và Hồ Viết Hiền hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Đình Quang là công nhân của Nhà máy thủy điện Sông Đà, Hòa Bình. Trong lúc đi chơi và bị bạn bè rủ rê, Quang tham gia phá hủy công trình thủy điện lấy phế liệu. Sau khi phạm tội, Quang viết đơn xin nghỉ phép về quê 20 ngày và bị lực lượng CA tạm giữ 1 tuần chờ ngày xét xử. Sau đó Quang bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án 4 năm tù. Trong lúc chờ thi hành án, Quang bỏ trốn. Vào TX Dĩ An (Bình Dương), Quang làm nghề “cò đất” rồi lấy vợ và sinh 2 con gái. Những năm sống nơi “đất khách quê người”, đã nhiều lần vợ và các con của Quang thắc mắc về quê nội, Quang cũng đã trải lòng về chuyện quá khứ với vợ nhưng không nói rõ địa chỉ với các con. Số tiền làm nghề cò đất cũng đủ cho Quang trang trải cuộc sống gia đình và nuôi 2 con ăn học. Năm 2012, trong lúc Quang có về quê giỗ bố, Phòng CSTNTP tổ chức vây bắt nhưng không thành.

Trung tuần tháng 1-2018, sau khi nắm bắt thông tin Nguyễn Đình Quang đang làm nghề cò đất tại P. Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương, Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An phối hợp với CATX Dĩ An xác minh, rà soát, xác định được Quang hiện đang sống ở Đường số 3, khu phố Nhi Đồng 2, P. Dĩ An. Khi bị triệu tập về UBND phường làm việc, Quang đã linh cảm được mọi chuyện nên dặn các con ở lại cố gắng chăm ngoan, học giỏi để bố đi “trả nợ” cho lỗi lầm ngày xưa xong sẽ trở về. Quá trình đấu tranh, Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình”, Đại úy Phan Minh Lộc - Đội trưởng Đội 4 Phòng CSTNTP kể về quá trình bắt giữ đối tượng Quang.

Xin được ăn bữa cơm cuối!

Đó là Hồ Viết Hiền (1966, trú xã Nghĩa Hiếu, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An). Mang 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”. Năm 2003, Hiền bị TAND H. Nghĩa Đàn xử 78 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người". Năm 2008, Hiền tiếp tục bị TAND H. Nghĩa Đàn xử 6 tháng tù tội “Hủy hoại tài sản”. Sau khi chấp hành án, năm 2016, trong lần uống rượu giảng hòa tại Nghĩa Đàn thì Hiền cầm dao chém người bị thương. Tuy nhiên, trong lúc được tại ngoại chờ thi hành án Hiền bỏ trốn. “Hiền là đối tượng có nhiều tiền án, rất liều lĩnh và manh động. Sau khi gây án, Hiền bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam, thường xuyên thay đổi địa điểm, đặc điểm nhận dạng. Hiền sử dụng biệt danh “Hiền Cư” để trốn nã” - Đại úy Phan Minh Lộc chia sẻ.

Đầu tháng 1-2018, Phòng CSTNTP tiếp nhận thông tin về Hồ Viết Hiền nên nhanh chóng phối hợp với CA tỉnh Khánh Hòa tổ chức truy bắt nhưng Hiền đã nhanh chân tẩu thoát. Quá trình lẩn trốn, Hiền vào làm thuê cho một đầm nuôi tôm cá cách nhà khoảng 20km thuộc P. Tam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa. Sau lần bắt hụt trước, Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với CA tỉnh Khánh Hòa truy tìm dấu vết Hiền. Qua thời gian xác minh, xác định Hiền đang trốn ở khu vực đầm nuôi tôm, tổ công tác nhanh chóng tung lực lượng truy bắt. “Lúc các trinh sát (TS) ập vào khoảng 11 giờ 30 ngày 30-1, Hiền đang ngồi ăn cơm một mình trong chòi ở đầm tôm. Thấy các TS ập vào, Hiền bình tĩnh: “Xin các anh cho tui ăn bát cơm và uống xong chén rượu cuối, tôi sẽ về quy án” - Đại úy Phan Minh Lộc kể lại.

Ngoài ra, từ ngày 31-1 đến 10-2, Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An còn bắt giữ 10 đối tượng gồm Nguyễn Văn Trị (1988, trú xã Tân Thành, H. Yên Thành); Ven Văn Lư (2000, trú xã Nậm Cắn, H. Kỳ Sơn); Trần Huy Hoàng (1989, trú P. Cửa Nam, TP Vinh); Nguyễn Thị Hà (1996, trú xã Minh Thành, H. Yên Thành); Nguyễn Văn Trường (1990, trú xã Lý Thành, H. Yên Thành); Nguyễn Thành Công (1982, trú xã Thanh Lâm, H. Thanh Chương); Từ Bá Mạnh (1985, trú xã Châu Quang, H. Quỳ Hợp); Học Văn Xừu (1991, trú xã Mường Típ, H. Kỳ Sơn) và Trần Văn Hưng (1990, trú Krông Buk, Đắc Lắc).


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo