xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đa sắc nhóm hát tranh Giải Mai Vàng 2014

Thùy Trang

Tuy mạnh yếu từng nhóm có khác nhau nhưng theo các nhà chuyên môn, những nhóm hát tiêu biểu này đang làm nên bức tranh tổng hòa màu sắc

Nếu những hạng mục đề cử khác ở mảng ca nhạc không đủ ứng viên thì ở hạng mục Nhóm hát, Giải Mai Vàng năm nay lại có thừa ứng viên để chọn. Đây là điểm khác biệt của Giải Mai Vàng lần thứ 20 so với các mùa giải trước, có năm, hạng mục này chỉ vài ba ứng viên.

Bài bản chuyên môn

Cùng theo đuổi dòng nhạc cổ điển, bán cổ điển, Ayor (những chàng trai của Nhạc viện TP HCM) và Dòng Thời Gian (bước ra từ Nhạc viện Hà Nội) trở thành đối thủ trên con đường chinh phục công chúng Giải Mai Vàng 2014. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh nhận xét: “So với Dòng Thời Gian, Ayor “thấp” hơn một chút nhưng đây đều là 2 nhóm hát thuyết phục về mặt chuyên môn lẫn sự yêu mến của công chúng. Những ca khúc họ thể hiện đều để lại dấu ấn nhất định bởi khả năng xử lý ca khúc tinh tế. Nếu ca khúc Chiều biên giới (nhạc: Trần Trung - lời thơ: Lò Ngân Sủn) - ca khúc nhóm thể hiện trong chương trình Những bài hát còn xanh - cho thấy một Dòng Thời Gian khí chất thì với ca khúc Dáng em lụa là (Lương Bằng Quang), Ayor mang đến sự trẻ trung, hiện đại. Cả 2 nhóm hát đều có thừa kỹ thuật để tạo nên dấu ấn của riêng họ khi thể hiện một ca khúc dù cũ hay mới”.

 

Nhóm The Men
Nhóm The Men

 

Với kinh nghiệm của một ca sĩ - nhạc sĩ, thành viên của một nhóm hát thành công, Bảo Lan (nhóm 5 Dòng Kẻ) nói: “Đẳng cấp của một nhóm hát được xác định bằng chính khả năng phân bè hoàn hảo. Tất nhiên, đó không phải là yếu tố quyết định thành công nhưng quan trọng. Cả Dòng Thời Gian và Ayor đều có được điều đó. Dù con đường họ đi không thật thênh thang nhưng không thể phủ nhận năng lực chuyên môn của 2 nhóm hát này”.

 

Nhóm 365
Nhóm 365

 

Nhạc sĩ Phương Uyên cho biết chị ấn tượng về 2 nhóm hát cùng chất bán cổ điển này là sự đầu tư rất nghiêm túc cho nghề của họ. Tuy cả 2 nhóm vẫn thiếu đầu tàu dẫn dắt nhưng họ có thể thể hiện rất tốt một ca khúc nếu được một nhạc sĩ nào đó dàn dựng sẵn. “Điều không thể phủ nhận là cả 2 ca khúc giúp họ có mặt trong danh sách ứng viên đều khá hoàn chỉnh, được đông đảo công chúng đón nhận dù con đường họ chọn tưởng chừng ít khán giả ủng hộ” - nhạc sĩ Phương Uyên nhận xét.

 

Nhóm Ayor
Nhóm Ayor

 

Giải trí có đẳng cấp

Trong 3 ứng viên đậm chất giải trí ở hạng mục Nhóm hát Giải Mai Vàng năm nay, FB Boiz nhận được nhiều lời khen ngợi nhất từ giới chuyên môn. Nhạc sĩ Phương Uyên nói: “FB Boiz là nhóm hát thực tài mà trong đó, mỗi nhân vật đều có những ưu thế riêng nổi bật. Điểm chung của tất cả thành viên là họ đều hiểu nhạc và hiểu những gì mình cần phải làm. Đó là lý do FB Boiz hiện nay có rất nhiều người hâm mộ. Thế nên, việc nhóm hát này có mặt trong danh sách bình chọn Mai Vàng - một giải thưởng luôn bám sát hơi thở thị trường âm nhạc - không có gì bất ngờ”. Dẫu vậy, theo chị, nhóm hát này còn có điểm yếu là một màu. Nếu xét ở vị trí của một nhóm nhạc rap thì họ là nhóm rap quá chất lượng. Nhưng nếu là một nhóm hát, họ dễ gây nhàm chán”.

 

Nhóm FB Boiz
Nhóm FB Boiz

 

Trong khi đó, 365 cũng là một nhóm hát sở hữu lượng người hâm mộ không nhỏ. “Giữ vững phong độ, nhóm hát 365 khẳng định vị trí của mình bằng những sản phẩm âm nhạc có đầu tư và đáp ứng đúng nguyện vọng của bạn trẻ yêu nhạc. Đến nay, 365 vẫn là nhóm nhạc có nhiều lợi điểm bởi sự tổng hòa của vóc dáng, mức đầu tư hợp lý cho các sản phẩm âm nhạc và những ca khúc chiều lòng đông đảo người yêu nhạc, đặc biệt là các bạn trẻ. Ca khúc Anh sợ mất em là một ví dụ” - nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận định. Với nhóm The Men, theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: “Họ là nhóm hát ổn định với những ca khúc trữ tình dễ nghe. Không có những đột phá nổi bật nhưng trung thành với các ca khúc thuộc sở thích của số đông khán thính giả. Giống như 365, The Men thiên về phục vụ nhu cầu giải trí, khá ổn định về phong độ”.

 

Nhóm Dòng Thời Gian (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Nhóm Dòng Thời Gian (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

 

Nhạc sĩ Minh Châu cho rằng một trong những điểm chung nổi bật của các nhóm hát ứng viên Giải Mai Vàng 2014 là sự đa dạng về phong cách âm nhạc. Mỗi nhóm hát, dù không thật đột phá so với chính họ nhưng lại là những mảng màu cần thiết cho bức tranh tổng hòa của thị trường nhạc Việt. Sự cạnh tranh giữa họ sẽ là một cuộc đua thú vị cho Giải Mai Vàng.

TÀI TRỢ CHÍNH

 

img

TÀI TRỢ PHỤ

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo