xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi không vi phạm pháp luật"

Theo Hàn Quốc Việt (VNExpress)

Đàm Vĩnh Hưng nói sự cố đáng tiếc vừa qua cũng là một vấn đề khiến anh phải đắn đo rất nhiều, nên mới có quyết định xin phép ban tổ chức cho mình vắng mặt trong mùa giải năm nay. anh chưa bao giờ chê giải thưởng.

 
img

 
*Phóng Viên: Theo Ban tổ chức giải Làn Sóng Xanh, anh chính là người chủ động xin rút khỏi giải thưởng năm nay với lý do “nhường giải lại cho các ca sĩ trẻ”, Khi anh biết trước ý của Ban tổ chức là không trao giải thưởng Nghệ sĩ của năm cho mình. Thực hư ra sao?
           
- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Trước đây, tôi từng trả lời khá nhiều lần rằng sẽ bắt đầu xin rút tên từ từ khỏi một số giải thưởng âm nhạc tại Việt Nam. Để nhường cho bất kỳ ai thì tôi sẽ không nhường, vì cũng không ai muốn nhận giải thưởng do người khác nhường lại bao giờ. Nghệ sĩ nào cũng có lòng tự trọng và tự ái của họ còn cao gấp mấy lần người bình thường. Đối với tôi, giải thưởng lớn nhất vẫn là sự lựa chọn của khán giả khắp nơi. Mình ở được trong tim họ bao lâu mới là điều quan trọng.
 
Tất cả hoạt động của tôi mãi mãi là để dành cho sự nghiệp của mình và cho khán giả của mình, chứ tôi chưa từng bị áp lực về một giải thưởng nào. Tuy nhiên, giải thưởng là sự ghi nhận của mọi người dành cho nên tôi chưa bao giờ có ý chê. Nhưng tôi nghĩ lâu lâu mình vắng mặt một chút cũng là cách để mọi người nhớ hơn, hoặc để tất cả chúng ta nhìn lại những gì đang diễn ra, liệu có hợp lý và xứng đáng hay chưa.
 
Sự cố vừa qua cũng là một vấn đề khiến tôi phải đắn đo rất nhiều, nên mới có quyết định xin phép ban tổ chức cho mình vắng mặt trong mùa giải năm nay.

img
Không nhận giải nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn đến và hát hết mình cho đêm kỷ niệm 15 năm Làn Sóng Xanh.
 
*Chiếu theo những tiêu chí trao giải cho "Ca sĩ của năm", anh bị đánh giá là "không hội đủ" nên không được trao. Ban tổ chức giải thích anh bị xử phạt hành chính gần đây nghĩa là vi phạm về hoạt động biểu diễn. Anh thấy sao?
 
- Nếu nói thì phải nói cho đúng luật pháp. Tôi đã cùng luật sư xem kỹ những điều luật của ngành nghề và thấy thực tế tôi không vi phạm hoạt động biểu diễn. Nếu đánh giá hoạt động cả năm của một nghệ sĩ nào đó bằng một sự cố, một tai nạn ngoài ý muốn thì e rằng các nhân tài sẽ dần biến mất thôi. Chắc còn lâu lắm mới có chuyện tách biệt rõ ràng từng thứ một. 
 
*Còn về giải thưởng "Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất", anh và hai nghệ sĩ khác cũng không được trao thưởng dù vẫn được công nhận trên danh nghĩa. Anh nghĩ gì về quyết định này của ban tổ chức?
 

- Tôi nghĩ, ban tổ chức có nỗi khổ riêng của họ. Tuy nhiên, có những giải thưởng thuộc về sự lựa chọn, bình bầu của công chúng dành cho người mà họ yêu mến thì chúng ta không nên “tước” đi. Họ có quyền tự do bầu chọn và phải được tôn trọng vì đã làm đúng theo thể lệ lẫn tiêu chí mà giải thưởng đề ra.
 
Ở một số giải thưởng âm nhạc khác, các khán giả vẫn yêu mến và quyết tâm bình chọn thì tôi vẫn không được phép nói “không”. Như thế sẽ không công bằng cho khán giả. Họ vẫn tin tưởng ở đâu đó luôn có sự công tâm, trong sạch và sự thật. 
 
*Việc không được trao giải tác động gì đến sự xuất hiện của anh trong đêm trao giải và kỷ niệm 15 năm Làn Sóng Xanh?
 
- Tại sao lại vắng mặt? Nghề của tôi là hát mà. 15 năm nay tôi hát là vì tiếng gọi của đam mê và tình thương của khán giả chứ không đơn giản hát vì giải thưởng. Tôi sẽ không chỉ có mặt trong chương trình mà còn có tiết mục khiến mọi người phải nhớ nhất trong đêm đó. Hãy đón xem!
 
Sáng 11-12, trong buổi họp báo chương trình Làn Sóng Xanh tại Đài tiếng nói nhân dân TP HCM, vấn đề được truyền thông quan tâm nhất là hạng mục Ca sĩ của năm. Giải thưởng Nữ ca sĩ của năm tiếp tục là cuộc cạnh tranh giữa hai gương mặt Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà. Riêng giải Nam ca sĩ của năm không có đề cử nào. Nhà báo Văn Tiến - đại diện ban tổ chức - giải thích Đàm Vĩnh Hưng nhận được số phiếu đề cử cao cách biệt so với các vị trí tiếp theo. Nhưng anh không hội đủ các tiêu chí được đề cử để Hội đồng nghệ thuật bình chọn do “bị xử phạt hành chính vì một sự cố”.
          
Bên cạnh hạng mục này, Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất năm nay cũng gây nhiều tranh cãi. Thay vì 10 ca sĩ được trao giải như mọi năm, ban tổ chức chỉ trao thưởng cho 7 gương mặt. Ba người còn lại, trong đó có Đàm Vĩnh Hưng, vẫn được công nhận vào top 10, nhưng không chính thức được trao thưởng vì có những vi phạm về hoạt động biểu diễn và bị các cơ quan quản lý văn hóa xử phạt. Ban tổ chức xử lý theo cách này để thể hiện sự tôn trọng lá phiếu của khán giả, mà không "đôn" 3 người khác vào thay thế các vị trí đó.
 
Giải Làn Sóng Xanh hàng năm trao cho nhiều hạng mục. Kết quả Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất, Top 10 nhạc sĩ có ca khúc được yêu thích nhất, Nhóm nhạc được yêu thích nhất, Album được yêu thích nhất là bình chọn của khán giả. Riêng giải Nam/ Nữ ca sĩ của năm đến từ lá phiếu của Hội đồng nghệ thuật. Còn giải Nam/ Nữ ca sĩ triển vọng do báo chí bình chọn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo