xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không yêu “sao”, không làm được

Minh Khuê

Người giúp việc cho “sao” phần nhiều thu nhập chỉ ở mức đủ sống nhưng điều gắn kết họ là ở khía cạnh tinh thần

Không hẳn sắm “trợ lý” để “làm màu”, các “sao” ngày nay rất cần đội ngũ giúp việc khi lịch trình công việc của mỗi người ngày càng dày đặc. Nhưng không phải ai cũng có duyên với công việc “trợ lý” cho các “sao”. Người giúp việc cho “sao” phần nhiều là trẻ, độc thân, năng động, đặc biệt là rất ái mộ nghệ sĩ. Một khi đã trót yêu nghệ sĩ, họ rất khó từ bỏ để đến với công việc khác.

Tận tâm vì yêu thích “thân chủ”

Đa phần, người giúp việc cho “sao” sinh hoạt trong các câu lạc bộ người hâm mộ (fanclub) của “sao” đó. Nghĩa là họ quan tâm đến showbiz, yêu thích nghệ sĩ và tích cực hoạt động tại fanclub của nghệ sĩ nào đó hoặc làm việc trong chính môi trường showbiz.

Diễn viên Thanh Trúc với các “trợ lý” của mình. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Diễn viên Thanh Trúc với các “trợ lý” của mình. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Kể về duyên đến với nghề của mình, Nhỏ Duyên nói cô học xong lớp 12 là đi làm nhân viên bán hàng được gần 2 năm rồi xin vào làm trợ lý sản xuất cho đoàn phim “Tuổi thanh xuân” của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam. Trong quá trình làm việc ở đó, cô có cơ hội tiếp xúc với Nhã Phương, vai nữ chính trong phim này. Cả hai hợp tính nhau nên khi phim kết thúc, cô được Nhã Phương mời làm “trợ lý”. Dù không có người thân ở TP HCM, cô cũng quyết định Nam tiến vì Nhã Phương.

“Trợ lý” Nhỏ Duyên gắn kết với diễn viên Nhã Phương như chị em thân thiết (ảnh do nhân vật cung cấp)
“Trợ lý” Nhỏ Duyên gắn kết với diễn viên Nhã Phương như chị em thân thiết (ảnh do nhân vật cung cấp)

Còn Thùy Trâm, cô cho biết mình rất mê diễn viên Tú Vi nên hoạt động khá năng nổ trong fanclub của nữ diễn viên này. Cô ao ước được trở thành người giúp việc cho Tú Vi để tháp tùng nghệ sĩ đến mọi nơi. Trong thời gian tham gia các hoạt động của fanclub, Thùy Trâm có dịp gặp gỡ nhiều nghệ sĩ tại các buổi “offline”, cô chủ động bắt chuyện và cơ duyên tới khi được nghệ sĩ mời làm “trợ lý” cho họ. “Tôi thích công việc này vì được sống trong thế giới showbiz, được gặp nhiều người nổi tiếng, được đi đây đó, hiểu biết thêm nhiều nhưng cũng thoải mái về thời gian!” - Thùy Trâm tâm sự.

Khi kết thúc mối quan hệ với nghệ sĩ đầu tiên, Thùy Trâm cho hay cô có xin vào làm trong một công ty nhưng được một thời gian là cảm thấy rất chán vì cứ sáng đi, chiều về, công việc lặp đi lặp lại. Ngay khi nhận được lời mời của diễn viên Thanh Trúc, Thùy Trâm nhận lời ngay. Thùy Trâm cho biết ban đầu gia đình không muốn cô làm công việc này do sợ cực, bấp bênh nhưng rồi vẫn phải chấp nhận vì không làm thay đổi được ý muốn của cô.

Minh Thống kể mình cũng là một người hâm mộ nghệ sĩ Minh Hằng từ lâu và sinh hoạt trong fanclub của cô ấy. Với khả năng biết chụp ảnh, thiết kế mỹ thuật của mình, Thống được mời thiết kế album vol 2 cho Minh Hằng và hai bên có duyên làm việc cùng nhau từ đó. Minh Hằng là nghệ sĩ đầu tiên anh gắn kết với vai trò “trợ lý”, một phần vì thấy công việc thú vị, phần khác cũng vì yêu thích nữ ca sĩ - diễn viên này.

Gắn kết bằng niềm tin

Công việc nhiều, áp lực lớn nhưng thu nhập của công việc “trợ lý” cho các “sao” không cao, chỉ đủ sống. “Nếu người nào làm việc chỉ để kiếm tiền, muốn làm giàu, họ sẽ không làm được nghề này. Tôi làm vì đam mê nên dù tiền không nhiều nhưng vẫn cảm thấy thoải mái về mặt tinh thần. Lương 4 triệu đồng/tháng là thấp nhưng ăn uống, đi lại đều được “sao” lo, nếu không tiêu phí hay gặp sự cố gì cũng có dư. Điều quan trọng là tôi có những giây phút vui, thoải mái bên người mình yêu thích và được làm việc cùng họ” - Thùy Trâm bộc bạch.

Nhỏ Duyên cũng nói mình không quan trọng tiền bạc vì chẳng nuôi ai ngoài bản thân nên Nhã Phương trả tiền lương bao nhiêu cũng được. Một năm cô về thăm nhà khoảng 2 lần chưa kể những lúc Nhã Phương đi nước ngoài dài ngày, không cần phải tháp tùng. Minh Thống cũng nói tiền nhận được hằng tháng của anh cho công việc “trợ lý” này ở mức đủ sống. Thống cũng cho biết mình đang phân vân có theo đường dài công việc này hay không vì sắp ra trường. “Việc chọn lựa giữa công việc mình yêu thích, đam mê với công việc có thu nhập ổn định, phù hợp chuyên môn đào tạo hơn không phải dễ” - Minh Thống cho hay.

Trợ lý là người thân tín, đôi lúc sống cùng nhà nghệ sĩ, được giao tài sản như tiền bạc, điện thoại, giấy tờ… nên theo cả hai phía “chìa khóa” để duy trì tốt mối quan hệ là niềm tin. Đánh mất niềm tin, người “trợ lý” đó khó lòng trụ được. Trước đây, chuyện nghệ sĩ bị “trợ lý” trộm tài sản cũng không thiếu, từng được đăng báo rộng rãi như trường hợp ca sĩ Nguyên Vũ. Hẳn nhiên, sau vụ việc này, các “sao” cũng thận trọng, khắt khe hơn trong quá trình tuyển “trợ lý” cho mình. “Những trường hợp làm nghề không có tâm, một khi bị tố cáo, với độ lan tỏa của mạng xã hội Facebook như hiện tại, người đó sẽ nhanh chóng bị loại khỏi giới showbiz vì chẳng ai tin dùng” - một nghệ sĩ nói.

Khi thực sự tạo được niềm tin cho nhau, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhỏ Duyên nói cô với Nhã Phương rất thân, xem nhau như chị em ruột trong nhà. Cô nhận thấy công việc của mình rất hữu ích vì Nhã Phương là mẫu người luôn cần phải có ai đó đi cùng, trò chuyện, chia sẻ, không ở một mình.

“Khi tạo được niềm tin lẫn nhau họ sẽ không ngại ngần chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Người nổi tiếng cũng có nhiều nỗi niềm riêng nên khi có người để chia sẻ, họ sẽ thấy nhẹ nhàng, đỡ căng thẳng, áp lực hơn. Tôi với chị Thanh Trúc rất thoải mái, thường hay đùa giỡn cùng nhau như bạn thân, không phân biệt chủ - tớ, sai bảo nặng lời hay áp đặt điều gì. Tôi thấy mình và chị Trúc giống nhau ở tính cách sống nội tâm, sự hiểu biết, tin tưởng này giúp chúng tôi sẽ làm việc với nhau lâu bền” - Thùy Trâm thổ lộ.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 10-6

Không chỉ làm việc vặt

Công việc của các “sao” ngày càng nhiều, nhất là họ phải tận dụng thời gian làm việc hết công suất, trong nhiều lĩnh vực giải trí cùng lúc nên hầu hết người nào cũng cần đội ngũ “trợ lý” hay giúp việc để bảo đảm hoàn thành công việc và tăng hiệu quả. “Trợ lý” muốn giỏi còn phải không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức để khi cần tư vấn cho các “sao” về một lĩnh vực nào đó họ làm được ngay hoặc giúp “sao” giải quyết nhanh chóng những vấn đề rắc rối phát sinh chứ không hẳn chỉ làm việc sai vặt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo