xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều tài năng nhí phát lộ

Mai phương

Nhiều em có khả năng đặc biệt về nghệ thuật được phát hiện qua các chương trình truyền hình thực tế nhưng làm gì để phát triển các tài năng này một cách đúng chuẩn thì vẫn chưa có câu trả lời

Trọng Nhân, 9 tuổi, được khen ngợi như một “thiên tài” bộ môn trống khi trình diễn ấn tượng trong đêm bán kết 4 chương trình “Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent 2016” (tối 1-4, trực tiếp trên VTV3). Trước Trọng Nhân, nhiều tài năng nhí khác đã được phát hiện qua những chương trình tìm kiếm tài năng khác như: Đức Vĩnh, Nguyễn Thiện Nhân, Quang Anh, Hoàng Kim Quỳnh Anh, Ku Tin… Rõ ràng, Việt Nam có rất nhiều tài năng nhí nhưng việc giúp các em phát triển đúng hướng không phải vấn đề dễ dàng.

Người lớn bái phục

Tiết mục trình diễn trống của Trọng Nhân kết hợp với rocker Đinh Tuấn Khanh - thuộc nhóm Microwave - qua bài “The Final Countdown” đã khiến người lớn trong nghề phải bái phục. Em nhận được vô số lời khen ngợi từ các giám khảo lẫn khán giả.

Trọng Nhân đã “đốt cháy” sân khấu “Vietnam Got Talent 2016” bằng tiết mục trình diễn trống tuyệt vờiẢnh: Ân Nguyễn
Trọng Nhân đã “đốt cháy” sân khấu “Vietnam Got Talent 2016” bằng tiết mục trình diễn trống tuyệt vờiẢnh: Ân Nguyễn

Trên Fanpage chính thức của chương trình này, cộng đồng mạng bình luận: “Phải nói là hay tuyệt, không còn lời nào hay hơn để khen tặng Trọng Nhân!”, “Xem Trọng Nhân chơi, chỉ biết nói đẳng cấp và chuyên nghiệp, cháu đánh rất hay!”… Giám khảo Huy Tuấn, người ấn nút vàng đưa Trọng Nhân từ vòng sơ khảo vào thẳng bán kết, cũng ca ngợi hết lời tài năng nhí này.

Trọng Nhân không phải là phát hiện mới mẻ qua chương trình này. Em từng là quán quân chương trình truyền hình “Young Hit Young Beat - Nhí tài năng” năm 2014 lúc 7 tuổi.

Ngoài Trọng Nhân, cô bé Hoàng Kim Quỳnh Anh với chất giọng cao vút, cô bé hát xẩm Võ Hương Giang, Ku Tin (tên thật Huỳnh Minh Hoàng), các quán quân Đức Vĩnh, Quang Anh, Nguyễn Thiện Nhân... cũng được xem là tài năng ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, Đức Vĩnh từng được giới chuyên môn xem là “thần đồng” nghệ thuật tuồng, chèo bởi khả năng nhập vai, ca diễn tốt các trích đoạn: “Thị Mầu lên chùa”, “Xúy Vân giả dại”, “Ông già cõng vợ trẻ đi xem hội”. Ku Tin, 5 tuổi, nổi lên như hiện tượng mạng nhờ sự dễ thương thông qua những video clip đời thường được đăng tải. Cậu bé này sau đó tham gia các chương trình: “Thách thức danh hài”, “Người hùng tí hon” và phô diễn khả năng ca múa, diễn xuất đáng yêu, nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Khi các chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng, tranh tài dành cho thí sinh nhí nở rộ, nhiều tài năng hoặc ít ra là có năng khiếu nghệ thuật đã phát lộ. “Khi thống kê lại, chúng ta thấy số đó không hề ít. Nếu phát triển đúng cách, đây là thế hệ tiếp nối tốt cho nghệ thuật nước nhà” - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh kỳ vọng.

Coi chừng sớm nở tối tàn

Làm thế nào để những nhân tài lứa tuổi măng non này không bị mai một theo thời gian là bài toán khó nhưng không phải không có lời giải. Theo ý kiến của người trong giới, quan trọng nhất vẫn là gia đình. Nghệ sĩ Việt Hương cho rằng với các em nhỏ thuộc độ tuổi như Trọng Nhân, Đức Vĩnh..., việc học văn hóa vẫn là quan trọng nhất. “Văn ôn, võ luyện, tôi nghĩ những em này phải học gấp đôi so với người bình thường, vừa học văn hóa vừa rèn luyện, nâng cao tài nghệ bẩm sinh của bản thân” - Việt Hương nhìn nhận.

Danh hài Hoài Linh cũng cho rằng gia đình các em cần góp phần lớn vào việc gìn giữ, phát triển tài năng. Ở độ tuổi còn nhỏ, việc học văn hóa, tiếp thu kiến thức nền là quan trọng nên phải chú tâm; đến khi trưởng thành, nếu vẫn đam mê thì hãy đầu tư phát triển một cách chuyên nghiệp. Bởi lẽ, không hiếm chuyện một số tài năng đặc biệt chỉ xuất hiện lúc các em còn nhỏ. Theo thời gian, các em thay đổi sở thích hay hết đam mê mà không có kiến thức văn hóa thì rất khó tìm hướng phát triển khác.

“Các chương trình thực tế thường quy tụ đông thí sinh đến từ khắp nơi. Tài năng phát hiện trong các chương trình này cũng đến từ khắp nơi nên muốn tập trung đào tạo hay có chính sách khác đều khó thực hiện khi rải rác mỗi tỉnh, thành một vài em!” - nghệ sĩ Hoài Linh phân tích. Thêm vào đó, các em khó thể rời xa gia đình mình để đến các thành phố lớn học tập, rèn luyện nghệ thuật. Nếu cha mẹ hoặc người thân chuyển nhà theo cũng khó vì công việc mưu sinh ở quê nhà không thể bỏ bê.

Ca sĩ Mỹ Linh nhận định chỉ có con đường duy nhất là định hướng cho các em kiên trì học tập, trau dồi năng khiếu trong dài hạn. 10.000 giờ luyện tập mới có thể tạo nên một tài năng, chẳng ai trở thành thiên tài chỉ sau một đêm được.

Gia đình các tài năng nhí cũng được khuyên là cần nhờ những người uy tín trong giới tư vấn, tránh tình trạng “tự bơi”, để các em bị một số bầu sô lợi dụng, khai thác biểu diễn kiếm tiền dẫn đến tài năng sớm nở, chóng tàn.

Cần chăm sóc đúng

Theo PGS-TS Văn Thị Minh Hương, Giám đốc Nhạc viện TP HCM, với các tài năng nhí được phát hiện qua những chương trình truyền hình thực tế, sự quan tâm, hiểu biết và định hướng đúng từ gia đình đóng vai trò quan trọng. Các em phải học văn hóa, còn năng khiếu có thể luyện tập những ngày cuối tuần cùng người giỏi chuyên môn. Các em có thể không học ở trường chuyên ngành mà học tại các trung tâm hoặc học riêng với thầy cô giỏi môn mình cần. Việc các bậc phụ huynh đưa con em đến với các cuộc thi không có gì đáng phê phán nhưng rõ ràng, nếu không định hướng tốt, sa đà vào việc thúc đẩy sự nổi tiếng bằng cách chạy sô khiến các em ảo tưởng là điều không tốt. Gia đình cần phải biết dừng đúng lúc, chăm sóc “nụ hoa” tài năng một cách từ từ, không nóng vội vì dễ dẫn đến “lụi tàn”.

Điều này được một số gia đình có con là tài năng nhí làm tốt. Nhạc sĩ Hoài Anh cho biết những quán quân cũng như thí sinh có tài năng đặc biệt của “Giọng hát Việt nhí”: Quang Anh, Thu Hà, Thiện Nhân... đều được nhận học bổng học văn hóa. Song song đó, Quang Anh, Thu Hà... nhận được sự tư vấn, định hướng của vợ chồng Hoài Anh để phát triển đúng hướng.

Với Thiện Nhân, anh trai của em cho biết bên cạnh việc học ở trường thì cuối tuần còn học đàn. Việc rèn luyện ca hát cũng như tham gia các chương trình biểu diễn đều do huấn luyện viên Cẩm Ly tư vấn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo