xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Oscar 2014: "12 năm nô lệ" đoạt giải "Phim hay nhất"!

Báo NLĐO

(NLĐO) – Phim "12 Years A Slave" (12 năm nô lệ) đã vượt qua nhiều đối thủ chiến thắng hạng mục Phim hay nhất, đây kết quả nằm trong dự doán, chẳng có yếu tố bất ngờ nào. Lễ trao Giải Oscar 2014 đã diễn ra ngày 2-3 (tức sáng 3-3 theo giờ Việt Nam) tại nhà hát Dolby , Los Angeles, California - Mỹ.

 

 

Đạo dễn Steve McQueen cảm ơn Brad Pitt

Đạo dễn Steve McQueen chia vui cùng Brad Pitt trước thành tựu của phim.

Cầm sẵn mẩu giấy "nhắc tuồng" trên tay, đạo diễn McQueen gửi lời cảm ơn đến tất cả những người có liên quan khi đại diện ê kíp làm phim phát biểu nhận giải: "Tôi xin cảm ơn Brad Pitt vì nếu không có anh, phim đã không thể thực hiện được. Dĩ nhiên là cảm ơn cả mẹ tôi, cha tôi và các con tôi nữa. Mọi người không chỉ xứng đáng được tồn tại mà xứng đáng có quyền sống nữa. Đây là di sản mà Solomon (người nô lệ trong phim-PV) đã để lại, xin dành tặng vinh dự này cho tất cả những ai đã phải chịu đựng và trải qua chế độ nô lệ". Dứt lời, McQueen nhảy cẫng lên như một đứa trẻ thể hiện sự sung sướng và ăn mừng cùng đoàn phim 12 Years A Slave

 

img

 

Đạo diễn Steve McQueen xúc động

Đạo diễn Steve McQueen xúc động

 

 

Steve McQueen và  Lupita Nyongo hạnh phúc trước chiến thắng của phim 12 Years A Salve

Steve McQueen và  Lupita Nyong'o hạnh phúc trước chiến thắng của phim 12 Years A Salve

 

Nam diễn viên Will Smith là người được trao trọng trách công bố hạng mục Phim hay nhất, giải thưởng quan trọng nhất đêm trao giải. 12 Years A Slave là cái tên được xướng lên cuối cùng trong đêm trao giải, một kết quả được giới chuyên môn dự đoán từ rất sớm. Kết quả này cũng đánh  dấu lần đầu tiên một phim của đạo diễn da đen (Steve McQueen) đoạt giải thưởng danh giá nhất hành tinh này.

 

Leonardo chúc mừng Matthew McConaughey

Leonardo chúc mừng Matthew McConaughey

 

Nhưng kết quả này, nhiều người tiếc cho Leonardo DiCaprio khi anh một lần nữa lại "vô duyên" với Oscar. Trước đó ở giải Quả cầu vàng, Leonardo cũng đã vuột giải vào tay Matthew McConaughey ở hạng mục Nam diễn viên chính phim điện ảnh chính kịch.

Matthew McConaughey phát biểu khi nhận giải rằng: "Tôi muốn cảm ơn Chúa, người mà tôi tôn thờ. Tôi muốn cảm ơn gia đình, những người mà tôi luôn trông đợi. Tôi muốn cảm ơn bố tôi, người đang ở trên trời cao thư giãn và khiêu vũ và dành tặng mẹ tôi, người đang ngồi ở đây đêm nay. Cảm ơn vợ và các con đã cho tôi lòng can đảm để ra khỏi cửa mỗi ngày và cảm ơn cả bóng dáng người hùng mà tôi theo đuổi. Khi tôi 15 tuổi, tôi đã nói người hùng đó sẽ là tôi trong 10 năm nữa, rồi khi 25 tuổi,  35 tuổi tôi cũng nghĩ như thế. Cứ như người hùng của tôi luôn cách tôi 10 năm". Năm nay, Matthew đã 45 tuổi và có thể nói ước mơ đuổi kịp bóng dáng người hùng của anh đã được toại nguyện.

 

img

 

Jennifer Lawrence, người đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm ngoái, chính là người công bố kết quả hạng mục kịch tính và rất được chờ đợi: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tượng vàng danh giá này cuối cùng đã thuộc về Matthew McConaughey, nam diễn viên điển trai đã phải "ép xác" vào vai một cao bồi ăn chơi mắc bệnh AIDS thời kỳ cuối trong phim Dallas Buyers Club (Hội những người mua thuốc Dallas).

Như vậy cả 2 nam diễn viên chính - phụ của Dallas Buyers Club đã ẵm trọn các tượng vàng Oscar cho các nam diễn viên (trước đó Jared Leto đã đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất)

 

img

 

Cate Blanchett mở đầu bài phát biểu nhận giải đầy hài hước: "Mọi người ngồi xuống đi, các bạn quá già để đứng rồi!". Tiếp đến, cô dành những lời khen ngợi đến các "đối thủ" của mình: Amy Adams và Sanra Bullock. Cate Blanchett cho biết cô cũng rất tự hào vì một phim tâm lý về phụ nữ như Blue Jasmine có thể trụ rạp chiếu trong một thời gian rất lâu.

 

Cate Blanchett 

Cate Blanchett 

 

Điểm đặc biệt của Oscar năm nay là các nam diễn viên đoạt giải năm trước sẽ là người công bố giải cho hạng mục nữ diễn viên năm nay và ngược lại. Lần này, nam diễn viên Daniel Day-Lewis, người chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2013 với vai tổng thống Lincoln là người mở phong bì xướng tên người thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đúng như dự đoán của các nhà cá cược và giới chuyên môn, Cate Blanchett với vai diễn trong phim Blue Jasmine đã là người chiến thắng. Cô từng "càn quét" tất cả giải thưởng tiền Oscar trước khi đến với vinh dự này.

Đạo diễn người Mexico Alfonso Cuaron của phim Gravity được Angelina xướng tên chiến thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Đồng nghĩa, ông này đã mang về tượng vàng Oscar thứ 7 cho phim Gravity.

 

Đạo diễn xuất sắc nhất Oscar 2014 phát biểu nhận giải

Đạo diễn xuất sắc nhất Oscar 2014 phát biểu nhận giải

 

Alfonso Cuaron phát biểu: "Sandra Bullock -Sandy, cô là "trọng lực", là linh hồn của bộ phim và là một trong những người tốt nhất tôi từng gặp. George Clooney, cảm ơn vì sự tin tưởng của anh. Làm phim luôn là một trải nghiệm của những sự chuyển đổi. Điều chết tiệt là nhiều người thường thay đổi theo thời gian bằng việc ngày càng trở nên thông thái, còn thứ duy nhất biến chuyến nơi tôi là màu tóc (ý ông nói đến mái tóc bạc của mình - PV)".

 

img

 

Angelina Jolie xuất hiện rạng rỡ bên cạnh nam diễn viên huyền thoại Sidney Poitier

Angelina Jolie xuất hiện rạng rỡ bên cạnh nam diễn viên Sidney Poitier

 

Nữ diên viên Angelina Jolie xuất hiện rạng rỡ bên cạnh nam diễn viên Sidney Poitier để cùng công bố kết quả hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất và cả khán phòng đã dành những tràng pháo tay đầy ngưỡng mộ cho cả hai.

 

Spike Jonze, người chiến thắng hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất

Spike Jonze, người chiến thắng hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất

 

Biên kịch Spike Jonze của phim Her đã chiến thắng hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Để có thành quả này, Spike Jonze đã vượt qua một loạt biên kịch nặng ký khác của các phim American Hustle, Blue Jasmine, Dallas Buyers Club và Nebraska. Đây cũng là tượng Oscar đầu tiên cho phim Her trong đêm trao giải.

 

John Ridley

Biên kịch John Ridley

 

img
Dưới khán đài, MC Ellen bắt đầu đi thu tiền bánh pizza và Brad Pitt cũng phải móc ví

Hạng mục Kịch bản chuyển thế xuất sắc nhất mở đầu cho một loạt các giải thưởng quan trọng nhất. Nữ diễn viên Penelope Cruz đã xướng tên biên kịch John Ridley của phim 12 Years A Slave là người chiến thắng hạng mục này. Đây cũng là tượng vàng Oscar thứ hai cho đoàn phim 12 Years A Slave sau chiến thắng của Lupita Nyong'o ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

 

Vợ chồng nhạc sĩ Robert Lopez

Vợ chồng nhạc sĩ Robert Lopez

 

Không lâu sau khi Idina Menzel trình diễn Let It Go, ca khúc của phim Frozen chiến thắng luôn giải Ca khúc phim hay nhất. Vợ chồng nhạc sĩ Robert Lopez cũng đã có một bài phát biểu nhận giải rất đồng điệu, dí dỏm và độc đáo.

 

Steven Price lên sân khấu nhận giải

Steven Price lên sân khấu nhận tượng vàng hạng mục Nhạc phim hay nhất

 

Jamie Foxx và Jessica Biel

Jamie Foxx và Jessica Biel

 

Cặp đôi diễn viên Jamie Foxx và Jessica Biel cùng giới thiệu các đề cử cho hạng mục Nhạc phim hay nhất. Kết quả, phim Gravity đã có tượng vàng thứ 6 với chiến thắng của nhạc sĩ Steven Price. Êkip làm phim Gravity đang có một Oscar cực kỳ ấn tượng!

 

img

 

Ca khúc cực "hot" trong thời gian qua Let It Go trong phim hoạt hình vừa chiến thắng hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất Frozen (Nữ hoàng băng giá) được lựa chọn trình diễn phục vụ khán giả khắp thế giới. Nữ diễn viên - ca sĩ Idina Menzel (người lồng tiếng nhân vật Elsa) thể hiện ca khúc này.

img

 

Bette Middler

Bette Middler

 

Để nhớ về Philip Seymour Hoffman, Bette Middler lên sân khấu hát bài Wing Beneath My Wings nhạc phim Beaches (năm 1988). Giọng hát  truyền cảm của bà lay động cả khán phòng và nhiều diễn viên, trong đó có Chiwetel Ejiofor rớm nước mắt. Một lần nữa, toàn bộ nghệ sĩ lại đứng lên dành cho ca sĩ biểu diễn những tràng pháo tay vang dội.

Nữ diễn viên gạo cội Glenn Close phát biểu những lời cảm ơn và tưởng nhớ đến những nghệ sĩ đã qua đời trong năm 2013 vừa qua: James Gandolfini, Harold Ramis, Paul Walker, Shirley Temple, Elmore Leonard, Peter O'Toole, Sid Caesar... Nối tiếp phần phát biểu của bà là một đoạn clip tưởng nhớ những diễn viên huyền thoại đầy xúc động.

 

Catherine Martin (phải) và Beverley Dunn hạnh phúc nhận giải

Catherine Martin (phải) và Beverley Dunn hạnh phúc nhận giải

 

Nhà thiết kế sản xuất Catherine Martin có tượng vàng Oscar thứ hai với giải Thiết kế sản xuất cũng dành cho phim The Great Gatsby (Đại gia Gatsby).

 

 Jennifer Garner và Benedict Cumberbatch cùng sánh bước lên sân khấu công bố người chiến thắng hạng mục Thiết kế sản xuất 

 Jennifer Garner và Benedict Cumberbatch cùng sánh bước lên sân khấu công bố người chiến thắng hạng mục Thiết kế sản xuất 

 

img

 

Ellen DeGeneres tiếp tục "biến hóa" với bộ váy cô tiên màu hồng rực. Nữ MC này luôn mặc vest nên việc cô chuyển sang mặc đầm khiến các nghệ sĩ vô cùng thích thú.

 

img

Toàn bộ nghệ sĩ trong Nhà hát Dolby đã đứng lên vỗ tay sau khi Pink dứt tiếng hát.

img

 

Pink trên sân khấu

Pink trên sân khấu

 

Tiết mục văn nghệ kế tiếp là màn trình diễn được các nhà sản xuất Oscar giữ bí mật đến phút chót của nữ ca sĩ Pink. Cô như mê hoặc cả khán phòng bằng giọng hát mượt mà đầy nội lực của mình qua ca khúc Somewhere Over the Rainbow (nhạc phim The Wizard of Oz). Đây là màn trình diễn để gợi nhớ và tôn vinh bộ phim kinh điển The Wizard of Oz.

Chưa dừng lại ở đó, Gravity tiếp tục đoạt tượng vàng Oscar thứ 5 với chiến thắng ở hạng mục Biên tập phim xuất xắc nhất. Đạo diễn Alfonso Cuaron cùng nhà biên tập kỹ thuật Mark Sanger đã cùng nhau lên nhận vinh dự này và gửi lời cảm ơn đến Viện Hàn Lâm khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

 

Emmanuel Lubezki

Emmanuel Lubezki

 

"Bom tấn" Gravity tiếp tục "bội thu" với tượng vàng Oscar thứ tư, lần này là hạng mục Quay phim xuất sắc nhất do khách mời Amy Adams và Bill Murray trao tặng. Gravity đã vượt qua The Grandmaster (Nhất đại tông sư), Inside Llewyn Davis, Nebraska và Prisoners để chiến thắng hạng mục này. Emmanuel Lubezki đại diện đoàn phim Gravity lên nhận giải.

 

Bradley Cooper và bạn gái thoải mái thưởng thức pizza

Bradley Cooper và bạn gái thoải mái thưởng thức pizza

 

Ellen DeGeneres phát pizza cho mọi người

Ellen DeGeneres phát pizza cho mọi người

 

Lời bông đùa của Ellen DeGeneres đã trở thành hiện thực khi cô dắt một chàng trai giao bánh Pizza đi khắp khán đài phát bánh cho các diễn viên đang đói bụng. Đây là một hành động vui nhộn và ý nghĩa của BTC lễ trao giải Oscar và Ellen cũng tiếp tục thể hiện cái duyên, sự hóm hỉnh và tài lôi kéo khán giả của mình.

Kết quả cũng hoàn toàn không bất ngờ khi nữ diễn viên da đen 31 tuổi tuổi Lupita Nyong'o với vai cô gái nô lệ khốn khổ Patsey trong phim 12 Years A Slave. Cô bật khóc và nghẹn ngào phát biểu: "Cảm ơn Viện Hàn Lâm vì sự công nhận tuyệt vời này! Cảm ơn linh hồn Patsey và Solomon vì đã dẫn dắt tôi đến với thành công này!

 

Lupita Nyongo xúc động trên sân khấu

Lupita Nyong'o xúc động trên sân khấu

 

Tôi đang có những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Tôi chưa bao giờ thôi nghĩ rằng mình có được niềm hạnh phúc như thế này là nhờ vào sự vất vả của biết bao người khác. Chiwetel, cảm ơn anh đã nhập vai thật tuyệt vời vào nhân vật Solomon, cảm ơn rất nhiều Michael Fassbender. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đạo diễn Steve McQueen đã đặt tâm huyết mình vào tác phẩm và giúp tôi được đứng ở vị trí này hôm nay".

Nam diễn viên Christophe Waltz, người đoạt giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm ngoái, là người lên công bố kết quả hạng mục được chờ đợi Nữ diễn viên xuất sắc nhất với nhiều ứng viên nặng ký như Julia Robert, Meryl Streep, Lupita Nyong'o, Sally Hawkins và June Squibb.

 

Glenn Freemantle đại diện lên nhận tượng Oscar hạng mục Hoà âm phối khí

Glenn Freemantle đại diện lên nhận tượng Oscar hạng mục biên tập âm thanh xuất sắc nhất

Niềm vui lớn cho phim Gravity khi tiếp tục có tượng vàng Oscar thứ ba với chiến thắng ở hạng mục Biên tập âm thanh xuất sắc nhất.

Phim Gravity đã có tượng vàng Oscar thứ hai cho ê kíp hòa âm phối khí Skip Lievsay, Niv Adiri, Christopher Benstead và Chris Munro.

 

Charlize Theron và Chris Hemsworth

Charlize Theron và Chris Hemsworth

 

img

 

img

 

img

 

Trên sân khấu sôi động, hậu trường cũng không kém phần nhộn nhịp. Meryl Streep, Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Brad Pitt... vây quanh Ellen cùng chụp ảnh tự sướng tạo nên nhiều tràng cười thoải mái. Sau đó, MC tiếp tục giới thiệu Chris Hemsworth và Chalize Theron lên công bố kết quả hạng mục Hòa âm nhạc phim hay nhất.

 

img
 Nhóm U2 trình diễn

 Nhóm U2 trình diễn ca khúc Ordinary Love

 

Ellen DeGeneres trong vest trắng trên sân khấu lễ trao giải

Ellen DeGeneres trong vest trắng trên sân khấu lễ trao giải

 

Ellen DeGeneres bất ngờ thay bộ vest trắng tinh trước khi mời Brad Pitt ra sân khấu. Tài tử này giới thiệu tiết mục trình diễn ca khúc Ordinary Love trong phim Mandela: Long Walk to Freedom của nhóm U2. Đây là một trong 4 ca khúc tranh tượng vàng Nhạc phim hay nhất.

 

Đạo diễn Paolo Sorrentino (phải) và nam diễn viên Tony Servillo lên nhận giải hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

Đạo diễn Paolo Sorrentino (phải) và nam diễn viên Tony Servillo lên nhận giải hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

 

Viola Davis và Ewen McGregor lần lượt giới thiệu các đề cử Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, và tượng vàng đã thuộc về phim The Great Beauty của Ý. Hồi đầu năm, The Great Beauty cũng đã đoạt giải Quả cầu vàng hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

 

Ê kíp phim 20 Feet from Stardom lên sân khấu nhận giải

Ê kíp phim 20 Feet from Stardom lên sân khấu nhận giải

 

MC Ellen DeGeneres sau khi nói đùa với cả khán phòng rằng cô sẽ đặt pizza cho những nghệ sĩ nào đang đói bụng đã giới thiệu nam diễn viên Bradley Cooper lên công bố đề cử Phim tài liệu xuất sắc nhất. Ứng viên chiến thắng ở hạng mục này là phim 20 Feet from Stardom, tác phẩm nói về các ca sĩ chuyên hát đệm như Darlene Love, Judith Hill, Merry Clayton, Lisa Fischer, Táta Vega, và Jo Lawry.

 

Malcolm Clarke (phải) và Nicholas Reed nhận tượng Oscar cho chiến thắng hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất

Malcolm Clarke (phải) và Nicholas Reed nhận tượng Oscar cho chiến thắng hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất

 

 Kate Hudson và Jason Sudeikis lên sân khấu công bố phim chiến thắng hạng mục Phim ngắn xuất sắc nhất

 Kate Hudson và Jason Sudeikis lên sân khấu công bố phim chiến thắng hạng mục Phim ngắn xuất sắc nhất

 

Hai diễn viên Kate Hudson và Jason Sudeikis là những người công bố giải Phim ngắn xuất sắc nhất. Chiến thắng ở hạng mục này đã thuộc về phim Helium. Bộ đôi diễn viên này tiếp tục công bố giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất thuộc về phim The Lady in Number 6: Music Saved My Life

 

img

Karen O và Ezra Koenig 

 

 Zac Efron bước ra giới thiệu tiết mục văn nghệ tiếp theo trong đêm trao giải, đó là màn biểu diễn ca khúc The Moon Song (nhạc phim Her) trên nền acoustic guitar của Karen O và Ezra Koenig. Đây cũng là 1 trong 4 ca khúc tranh giải Nhạc phim hay nhất tại Oscar lần này

 

Tim Webber (người đang nói), Chris Lawrence, Dave Shirk (bên phải) và Neil Corbould (bên trái) nhận giải Oscar hạng mục Hiệu ứng hình ảnh

Tim Webber (người đang nói), Chris Lawrence, Dave Shirk (bên phải) và Neil Corbould (bên trái) nhận giải Oscar hạng mục Hiệu ứng hình ảnh

 

Các chuyên gia kỹ xảo Tim Webber, Chris Lawrence, Dave Shirk và Neil Corbould đã ca ngợi lòng can đảm của đạo diễn người Mexico Alfonso Cuaron vì đã mạo hiểm đưa kịch bản Gravity lên phim.

 

Joseph Gordon Levitt và phù thủy Emma Watson

Joseph Gordon Levitt và "phù thủy" Emma Watson

 

Joseph Gordon Levitt và "phù thủy" Emma Watson là các khách mời trao giải cho hạng mục Hiệu ứng hình ảnh, và kết quả cũng không có gì bất ngờ khi tác phẩm 3D Gravity (Cuộc chiến không trọng lực) đã đoạt giải này.

 

Từ trái sang phải: Peter Del Vecho, Jennifer Lee and Chris Buck nhận giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất

Từ trái sang phải: Peter Del Vecho, Jennifer Lee and Chris Buck nhận giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất

Hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất không ngoài dự đoán khi chiến thắng thuộc về phim Frozen (tựa tiếng Việt: Nữ hoàng băng giá).

 

img

 

Laurent Witz (trái) và Alexandre Espigares lên nhận giải Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất

Laurent Witz (trái) và Alexandre Espigares lên nhận giải Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất

 

 Matthew McConaughey và Kim Novak

 Matthew McConaughey và Kim Novak

 

Oscar năm nay, trong các đề cử phim hoạt hình ngắn hay nhất: Feral, Get a Horse!, Mr. Hublot, Possessions, Room on the Broom, Mr. Hublot đã chiến thắng.

Adruitha Lee (trái) và Robin Matthews đại diện lên nhận giải Hóa trang và Tạo kiểu tóc đẹp nhất

Adruitha Lee (trái) và Robin Matthews đại diện lên nhận giải Hóa trang và Tạo kiểu tóc đẹp nhất

 

Samuel L Jackson và Naomi Watts tiếp tục công bố hạng mục Hóa trang và Tạo kiểu tóc đẹp nhất. Dallas Buyers Club (Hội những người mua thuốc Dallas) chiến thắng.

 

Nhà thiết kế Catherine Martin 

Nhà thiết kế Catherine Martin 

 

Samuel L Jackson và Naomi Watts 

Samuel L Jackson và Naomi Watts 

 

Samuel L Jackson và Naomi Watts được giao nhiệm vụ mở phong bì công bố đề cử Thiết kế trang phục đẹp nhất và trao giải. Chiến thắng ở hạng mục này đã thuộc về thiết kế trang phục của phim The Great Gatsby. Nhà thiết kế Catherine Martin là người lên nhận giải. Cô rút một mảnh giấy từ trong áo ngực ra xem khi công bố giải nhưng chỉ phát biểu ngắn gọn và cũng không cảm ơn dài dòng.

 

img

 

Nam ca sĩ Pharrell Williams

Nam ca sĩ Pharrell Williams

Nam ca sĩ Pharrell Williams cùng các vũ công khuấy động sân khấu Oscar với ca khúc Happy, nhạc phim hoạt hình Despicable Me 2 (Kẻ trộm mặt trăng phần 2). Anh còn bước xuống khán đài giao lưu với các nữ diễn viên Lupita Nyong'o và Meryl Streep.

Kerry Washington lên sân khấu giới thiệu phần trình diễn của Pharrell Williams. Cô trông thật quyến rũ!

Ngay sau đó, ở trong hậu trường, Jared Leto gửi lời xin lỗi đến người đại diện của mình vì đã "quên" không cám ơn cô trong bài phát biểu nhận giải. Anh còn trao tượng vàng Oscar của mình cho các nhà báo chuyền tay nhau.

Jared Leto

Jared Leto

 

"Không thể tin được, Ellen tôi yêu cô! Với những người cùng được đề cử với tôi xin chia sẻ vinh dự này cùng các bạn, và xin cảm ơn Viện Hàn lâm. Năm 1971 ở Lousiana, có một phụ nữ bỏ học cấp 2, mang thai và làm một người mẹ đơn thân nhưng cô vẫn cố gắn vượt khó để nuôi dạy các con. Cô gái đó là mẹ tôi, con muốn nói rằng con rất yêu và biết ơn mẹ đã dạy con biết ước mơ" - Jared Leto phát biểu trong xúc động.

 

Anne Hathaway

Anne Hathaway

 

Người đoạt giải không ngoài dự đoán chính là Jared Leto với vai cô gái chuyển giới Rayon trong phim Dallas Buyers Club. Để vào vai này, anh đã phải giảm đến 14 kg cho vai diễn.

Sau phần mở màn ấn tượng của Ellen DeGeneres, Anne Hathaway được mời lên sân khấu trao giải thưởng đầu tiên, cô đọc tên các đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đó là: Barkhad Abdi với vai diễn trong phim Captain Phillips; Bradley Cooper - American Hustle; Jonah Hill - The Wolf of Wall Street; Michael Fassbender - 12 Years a Slave; Jared Leto - Dallas Buyers Club

 

Toàn cảnh sân khấu lễ trao Giải Oscar 2014

Toàn cảnh sân khấu lễ trao Giải Oscar 2014

 

MC Ellen DeGeneres mở màn đêm trao Giải Oscar 2014 khiến khán giả bật cười: "Xin thông báo với tất cả khán giả đang theo dõi trên toàn thế giới, chúng tôi đã rất khổ sở trong những ngày qua vì trời cứ mưa liên tục. Tôi từng ở đây 7 năm trước và thật vui khi họ đã đưa tôi trở lại đây".

Cô liên tục khiến các nghệ sĩ bật cười với màn giới thiệu từng diễn viên được đề cử rất dí dỏm và ấn tượng.

 

img

 

Diễn viên Samuel L.Jackson trò chuyện cùng Leonardo DiCaprio

Diễn viên Samuel L.Jackson trò chuyện cùng Leonardo DiCaprio

 

Jared Leto

Jared Leto

 

Nam diễn viên Bernedict Cumberbatch (đóng vai phụ trong phim Nebraska - một trong 9 phim được đề cử Phim hay nhất)

Nam diễn viên Bernedict Cumberbatch (đóng vai phụ trong phim Nebraska - một trong 9 phim được đề cử Phim hay nhất)

 

img

Glenn Close 

 

Sandra Bullock: "Phim Gravity đã làm tôi thay đổi rất nhiều, giúp tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Sandra khi đóng Gravity hoàn toàn khác với Sanra khi bước ra khỏi phim".

Sandra Bullock

Sandra Bullock

 

Harrison Ford và vợ

Harrison Ford và vợ

 

img

 

Brad Pitt và Angelina Jolie

Brad Pitt và Angelina Jolie

Những tràng vỗ tay cùng tiếng reo hò vang dội, Brad Pitt và Angelina nắm tay nhau bước lên thảm đỏ. Cả hai cười rạng rỡ!

Barkhad Abdi tự hào chia sẻ: "Lúc nghe tin tôi được đề cử Oscar, bố tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có mặt ở đây là một giấc mơ thành hiện thực với tôi".

 

img

 

Meryl Streep

Meryl Streep

 

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen

 

img

Jared Leto (đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai một phụ nữ chuyển giới trong phim Dallas Buyers Club) hạnh phúc phát biểu: "Đây là lần đầu tiên tôi được đề cử, tôi đi cùng em trai và mẹ. Tôi cảm thấy rất may mắn, vì đây là vai diễn trở lại của tôi sau 6 năm tập trung cho âm nhạc mà lại được ủng hộ nồng nhiệt như vậy. Đây là một phim độc lập kinh phí thấp, phải trải qua 12 năm mới được dựng thành phim nên tất cả đề cử đều thật tuyệt vời!"

Nam ca sĩ Pharrell Williams và vợ

Nam ca sĩ Pharrell Williams và vợ

 

Jessica Biel

Jessica Biel

Lupita Nyong'o: "Chúng tôi lấy cảm hứng từ bọt sâm-panh. Trong chiếc váy này tôi cảm thấy thoải mái như đang ở nhà vậy. Hôm qua, tôi đã có một ngày sinh nhật tuyệt vời với giải Spirit Awards và rất phấn khích đến dự lễ trao giải hôm nay" (Lupita được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phim 12 Years A Slave và đang là một "hiện tượng thời trang" của năm nay).

 

img

 

Lupita Nyongo

Lupita Nyong'o

Chiwetel Ejiofor bộc bạch: "12 Years A Slave nhận được 9 đề cử làm điều không thể tin được đối với tôi nói riêng và cả đoàn làm phim nói chung".

 

img

 

Margot Robbie

Margot Robbie

 

"Tôi bị ám ảnh bởi nhân vật Jordan Belfort trong The Wolf of Wall Street, về cách anh ta làm giàu, kiếm tiền và rất tự hào vì nhận được đề cử (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất) và rất vinh dự có mặt ở đây đêm nay. Đời tôi chỉ có 2 phim phải chiến đấu đến cùng để đưa được lên màn ảnh rộng, một là Aviator, hai là phim này (The Wolf of Wall Street)"- Leonardo DiCaprio cho biết.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio

 

Mưa vẫn rơi nhưng không khí thảm đỏ Oscar 2014 vô cùng sôi động, hàng loạt sao tụ hội trong những trang phục lộng lẫy. Họ cười tươi rói chào hỏi đồng nghiệp và trả lời phỏng vấn từ giới truyền thông.

 

img

 

Jennifer Lawrence trong đầm đỏ quyến rũ

Jennifer Lawrence trong đầm đỏ quyến rũ

Jennifer Lawrence trả lời phỏng vấn trên thảm đỏ về vai Rosalyn Rosenfeld trong phim American Huslte. Cô chia sẻ: "Cô ấy là một nhân vật tuyệt vời và không có gì mà cô ấy không dám làm, đó là một trong những vai diễn tôi thích nhất từ trước đến nay". Jennifer được đề cử hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

 

Robin Roberts

Robin Roberts

 

Olivia Wilde

Olivia Wilde

 

img

 

Cate Blanchett 

Cate Blanchett 

 Nữ diễn viên Cate Blanchett xinh đẹp : "Tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Blue Jasmine. Thường thì các phim về tâm lý phụ nữ không có doanh thu cao, nhưng rất vui vì Blue Jasmine không bị như thế".

Kristen Bell với Idina Menzel (lồng tiếng 2 công chúa Anna và Elsa) trong phim hoạt hình Frozen (được đề cử Phim hoạt hình hay nhất)

Kristen Bell với Idina Menzel (lồng tiếng 2 công chúa Anna và Elsa) trong phim hoạt hình Frozen (được đề cử Phim hoạt hình hay nhất)

 

Amy Adams, đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim American Hustle

Amy Adams, đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim American Hustle

 

Nữ diễn viên Naomi Watts

Nữ diễn viên Naomi Watts

 

Dàn diễn viên phim 20 feet from Stardom

Dàn diễn viên phim 20 feet from Stardom

 

Đạo diễn Alfonso Cuaron (phim Gravity) và bạn gái

Đạo diễn Alfonso Cuaron (phim Gravity) và bạn gái

 

Nam diễn viên CHiwetel Ejiofor và bạn gái

Nam diễn viên CHiwetel Ejiofor và bạn gái

 

Barkhad Abdi, đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim Captain Phillips

Barkhad Abdi, đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim Captain Phillips

 

img

 

Đạo diễn Steve McQueen của phim 12 Years a slave

Đạo diễn Steve McQueen của phim 12 Years a slave

 

Portia de Rossi

Portia de Rossi

 

img

 

Tổng kết lại, Gravity "bội thu" nhất đêm trao giải với 7 tượng vàng, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Alfonso Cuaron, còn 12 Years A Slave chỉ chiến thắng 3 hạng mục nhưng lại "ẵm" giải Phim hay nhất, cũng chính là giải thưởng quan trọng nhất.

Kết quả giải Oscar 2014 đều khớp với nhận định của giới chuyên môn. Bất ngờ lớn nhất có lẽ là việc phim American Huslte (tạm dịch: Săn tiền kiểu Mỹ) phải trắng tay ra về dù đã nhận được đến 10 đề cử và được xem là một ứng viên hàng đầu trong cuộc đua "tam mã" với 12 Years A Slave và Gravity. Dư âm đọng lại còn có sự tiếc nuối và buồn cho Leonardo DiCaprio và The Wolf of Wall Street khi phim không chiến thắng hạng mục nào, còn anh thì lại một lần nữa lỗi hẹn với tượng vàng danh giá.

 

Kết quả một số hạng mục giải Oscar 2014

Phim xuất sắc nhất: 12 Years A Slave (do Brad Pitt , Dede Gardner , Jeremy Kleiner , Steve McQueen ,  và Anthony Katagas đồng sản xuất)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Matthew McConaughey (vai Ron Woodroof, phim Dallas Buyers Club)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Cate Blanchett (vai Jasmine trong phim Blue Jasmine)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jared Leto (vai Rayon, phim Dallas Buyers Club)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lupita Nyong’o (vai Patsey, phim 12 Years A Slave)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Alfonso Cuaron (phim Gravity)

Phim tiếng nước ngoài hay nhất:  The Great Beauty của Ý (đạo diễn Paolo Sorrentino )

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: John Ridley (phim 12 Years A Slave)

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Spike Jonze (phim Her)

Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Frozen

Thiết kế sản xuất: The Great Gatsby (Catherine Martin)

Quay phim: Gravity (Emmanuel Lubezki)

Hòa âm: Gravity (Glenn Fremantle)

Biên tập âm thanh: Gravity (Skip Lievsay, Niv Adiri, Christopher Benstead, và Chris Munro)

Nhạc phim hay nhất:  Gravity (Steven Price)

Ca khúc trong phim hay nhất: Let It Go (nhạc phim Frozen)

 

 

Năm nay, Ellen DeGeneres đảm nhận vai trò dẫn chương trình lễ trao giải. Cô từng đảm nhận công việc này tại Oscar năm 2007. Hiện công tác chuẩn bị gần như hoàn tất, chờ đợi giờ G điểm.

 

Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres

 

img

 

img

 

img

Sau ba ngày mưa nặng hạt, hẳn nhiên chẳng có gì đảm bảo thời điểm các sao Hollywood diện đầm dạ hội, những bộ vest đắt tiền lên thảm đỏ mưa sẽ ngừng rơi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có quyền hy vọng trời sẽ đẹp để buổi lễ diễn ra thuận lợi hơn.

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo