xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thanh Bạch làm ca sĩ

Theo Dạ Ly (Thanh Niên)

Tài năng dẫn chương trình (MC) của Thanh Bạch hẳn không xa lạ, nhưng với nhiều khán giả, không phải ai cũng biết và có dịp thưởng thức “nghề tay trái” của anh.

Một buổi tối đẹp trời, ghé vào bar Arnold trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM), chúng tôi bất ngờ khi được thưởng thức tiếng hát... Thanh Bạch.

img
Thanh Bạch đang trổ tài ca hát - Ảnh: N.S

Anh không chỉ hát một mình mà còn song ca cùng người bạn đời trước kia - Xuân Hương. Nhìn Thanh Bạch đắm mình trong từng ca khúc, có bài do chính anh sáng tác và không quên thay đổi trang phục (giống một liveshow của ca sĩ chuyên nghiệp), chúng tôi hiểu hơn về Thanh Bạch với niềm đam mê ca hát, đam mê sáng tác trong anh.

Nhắc đến ca hát, Thanh Bạch nhớ lại thời gian lúc vừa từ Liên Xô trở về (năm 1985). Thời điểm ấy, vì yêu nghề và để cải thiện cuộc sống, nhất là khi cậu con trai Thanh Tú ra đời, Thanh Bạch đã phải làm đủ nghề. Ít ai biết lúc ấy anh đã chọn con đường ca hát để mưu sinh với nghệ danh là Lê Bắc và thường hát bằng tiếng Nga. Hoàn cảnh đi hát của anh cũng thật... éo le. Anh chỉ được hát lót. Nghĩa là khi ca sĩ đến trễ, show diễn sắp trục trặc thì anh trổ tài làm ca sĩ để cứu nguy. Cứ thế anh ghiền hát lúc nào không biết. 

Còn hiện tại, hỏi anh có phải ca hát chuyên nghiệp hay không? Anh cười thích thú: “Tôi yêu ban nhạc gồm các... cụ rất đặc biệt của bar Arnold nên tôi đến hát những khi rảnh rỗi. Họ dạy cho tôi tình yêu âm nhạc và tôi cực kỳ hứng thú khi hát với họ, nhất là những bài “tủ” của tôi thì họ chơi đầy... ngẫu hứng.

Không chỉ hát, Thanh Bạch còn sáng tác và được các ca sĩ tên tuổi như Elvis Phương, Tuyết Loan (nữ hoàng nhạc jazz), nhạc sĩ Chu Minh Ký, Xuân Phú, Đăng Minh, Hoàng Lan, MC Đỗ Thụy... chọn thể hiện. Đặc biệt nhất là bài Xin làm lá bay (phổ thơ Phạm Thị Ngọc Liên) được ca sĩ Elvis Phương cùng Tuyết Loan thể hiện theo 2 phong cách pop và jazz. Bài này các ca sĩ không chỉ hát tiếng Việt mà còn tiếng Anh, gần nhất là họ hát trong chương trình Trò chuyện với sao trên kênh VTC9. Còn những ai là fan của Thanh Bạch thì lại “mê” bài Có nghĩa gì đâu do chính anh song ca cùng Hạnh Dung.

Ngồi ngẫm lại thời gian vài chục năm sáng tác, Thanh Bạch chia sẻ: “Tôi viết phần lớn cho chính mình những lúc rảnh, đến giờ cũng hơn chục bài. Ca khúc của tôi thì thật nhiều cảm xúc, trạng thái, tình cảm. Từ trữ tình, sôi động đến châm biếm, hài hước đều có”.

Anh cho biết thêm, trong chương trình Những người thích đùa 2010 sắp đến, anh sẽ trình bày một vài ca khúc của anh trong các tình huống hài.


 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo