xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trang Nhung: "Không hối tiếc khi kết hôn!"

Bài: Minh Khuê

(NLĐO) - Người đẹp Trang Nhung chia sẻ cô không thấy tiếc hay chạnh lòng gì khi quyết định kết hôn, sinh con và lui về chăm sóc gia đình. Sắp tới, cô phối hợp cùng chồng tham gia vai trò sản xuất dự án phim điện ảnh.

 Sống không hối tiếc

*Phóng viên: Vắng bóng showbiz suốt 2 năm, không xuất hiện trên phương tiện truyền thông, cuộc sống của chị thế nào trong suốt thời gian dài đó?

Trang Nhung: - Sau khi kết hôn, tôi tạm dừng các hoạt động người mẫu, ca hát, đóng phim để lùi về hậu trường, làm người phụ nữ của gia đình. Tôi sắp xếp cuộc sống của mình và tận hưởng nó như bao người phụ nữ khác. Tôi thấy thực hiện thiên chức làm mẹ là điều thiêng liêng của mỗi phụ nữ nên được chăm sóc con, lo cho gia đình tôi rất vui, vẫn cháy bỏng đam mê nghề diễn.

Trang Nhung: Không hối tiếc khi kết hôn! - Ảnh 1.

Trang Nhung sắp đón con thứ hai

*Lấy chồng rồi sinh con, lùi vào hậu trường trong thời điểm đang khẳng định được vị trí ở lĩnh vực diễn xuất, chị có thấy hối tiếc không?

- Tôi không thấy có điều gì phải hối tiếc cả. Bởi đây là điều tất yếu, mỗi người có mỗi công việc, vị trí và trách nhiệm khác nhau ở mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Tôi tạm lùi về sau để chăm lo gia đình nhỏ của mình nhưng đấy không phải là rời nghề vĩnh viễn. Tôi biết mình vẫn có thể quay lại với đam mê, hoạt động với nghề sau khi chăm lo cho các con cứng cáp. Đây chỉ là một sự gián đoạn trong sự nghiệp và chẳng có gì khiến tôi phải nuối tiếc. Thêm vào đó, sắp tới, tôi cũng sát cánh cùng chồng thực hiện dự án phim với vai trò sản xuất. Dù không trực tiếp diễn xuất trên trường quay nhưng công việc của tôi vẫn liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật mình thích, còn gì hơn nữa!

Trang Nhung: Không hối tiếc khi kết hôn! - Ảnh 2.

Trang Nhung nói cô hạnh phúc với những gì mình có

*Với những gì đạt được trong sự nghiệp, gia đình, chị có hài lòng với cuộc sống của mình?

- Tôi rất hài lòng với những gì mình có. Dù rằng, chúng tôi không phải giàu có hay cuộc sống sang trọng như bao người khác. Tuy nhiên, tôi biết cũng có nhiều người mong muốn cuộc sống như của chúng tôi hiện tại. Vì thế, không lý do gì mình cứ so đo, đứng núi này trông núi nọ, biết đủ là đủ và tôi thấy hài lòng. Hiện tại, gia đình tôi sắp chào đón thêm thành viên mới, chúng tôi rất háo hức vì điều này.  

Mê làm "đả nữ"

*Hóa thân thành nữ trộm cướp chuyên dùng chiêu "sắc dụ" trong phim "Vực thẳm vô hình", Trang Nhung có gặp khó khăn trong các cảnh hành động?

- Tôi cũng đóng một số phim nhưng đây là lần đầu tiên tham gia phim nhiều cảnh hành động như thế. Nhân vật Kiều do tôi thủ diễn không phải "đả nữ" võ nghệ cao cường. Cô ấy chỉ là em gái đi theo anh trai là xã hội đen và gia nhập băng trộm cướp. Vì thế, tôi không cần học võ, đánh đấm và hành động chỉ theo kiểu bản năng là chính. Tôi tự mình thực hiện những cảnh cướp giật ngoài phố hoặc rượt đuổi nhau mà không nhờ diễn viên đóng thế. Một phần, tôi nghĩ mình cần trải nghiệm để vai diễn chân thật nhất, mang đến cảm xúc cho khán giả.

Vì tự thân thực hiện những cảnh hành động, tôi thấy thích thú dần với phim hành động và mê làm "đả nữ".

Trang Nhung: Không hối tiếc khi kết hôn! - Ảnh 3.

Mê làm "đả nữ" sau khi thử sức vai diễn có cảnh hành động

*Trong các cảnh hành động tham gia trong phim này, chị thấy cảnh nào để lại ấn tượng khó quên nhất?

- Đó là cảnh cướp giật được quay ở khu chợ Bến Thành. Để tạo hiệu ứng tốt, đạo diễn không thông báo cho người dân ở đấy rằng chúng tôi đóng phim và chỉ đạo một diễn viên quần chúng dạo chợ đêm như du khách bình thường. Tôi cùng bạn diễn ngồi xe máy, đeo khẩu trang, chạy từ sau tới giật giỏ của diễn viên quần chúng, người này truy hô đuổi bắt. Do không biết đang quay phim, một số người tưởng thật đã đuối theo chặn chúng tôi lại. Tôi vội tháo khẩu trang, thanh minh đang đóng phim, nếu chậm trễ chắc đã bị đánh.

*Dự án phim sắp tới của Trang Nhung sẽ là điện ảnh hay truyền hình?

- Trong thời gian chăm lo gia đình, nuôi con, tôi cũng nhận được nhiều lời mời tham gia phim điện ảnh, truyền hình. Tôi cũng dự định sẽ nhận một dự án điện ảnh lớn nhưng vừa dự định thì lại có thai bé thứ hai. Mọi kế hoạch tung hoành trường quay tạm gác lại hết, chờ bé chào đời. Tuy nhiên thời gian này, thay vì làm diễn viên, tôi sẽ trở thành nhà sản xuất, phụ giúp chồng cho dự án điện ảnh mới. Phim này do chồng tôi đạo diễn, tôi lo các khâu hậu cần khác.

Trang Nhung: Không hối tiếc khi kết hôn! - Ảnh 4.

Hỗ trợ chồng trong vai trò sản xuất

*Vậy còn những lĩnh vực khác như ca hát mà chị từng tham gia?

- Tôi đã từ bỏ giấc mơ ca sĩ vì nhận thấy mình không phù hợp lĩnh vực này. Khi có được danh tiếng trong giới người mẫu, tôi cũng như bao người khác, muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực. Khi đi hát cùng bạn bè, ai cũng nhận định giọng tôi ổn, có thể làm ca sĩ và khuyên thử sức. Vì thế, tôi cũng đầu tư tập luyện, rồi ra video ca nhạc, đi hát. 

Dù cũng được người hâm mộ ủng hộ nhưng sau bao cố gắng, tôi nhận thấy mình không phù hợp vai trò ca sĩ. Tôi là người biết tiến, biết lùi, làm việc gì cũng sẽ phấn đấu hết sức nhưng khi đã cố gắng mà thấy không phù hợp, sẽ chuyển sang lĩnh vực khác. Thêm vào đó, ở mảng diễn viên, tôi gặt hái được thành công ban đầu với những vai diễn khán giả thích nên chuyên tâm vào công việc này. Có thể, sau này, tôi gắn bó chủ yếu ở mảng phim với vai trò diễn viên và nhà sản xuất.

Trang Nhung sinh năm 1985, từng đoạt giải á hậu trong cuộc thi Phụ nữ Việt Nam 2005 do báo Phụ nữ – TP HCM tổ chức. Cô thành danh trong vai trò người mẫu, năm 2006, từng lọt vào tốp 15 siêu mẫu thế giới. Với ngoại hình xinh đẹp, Trang Nhung tham gia ca hát và sau đó lấn sân đóng phim. Cô được biết đến qua một số phim: "Ký túc xá", "Tuổi yêu", "Hạnh phúc mong manh", "Kính thưa ô sin",… cùng một số album: "Chuyện lạ với dòng sông", "Môi hôn", "Còn mãi xuân".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo