xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trẻ em tha hồ xem kịch!

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Sự nở rộ của sân khấu kịch dành cho thiếu nhi trong mùa hè này đã kéo theo những bất cập mà rõ nhất là thiếu diễn viên

Kịch dành cho thiếu nhi, vốn không được các sân khấu quan tâm đầu tư nhưng trong mùa hè năm 2010, các sân khấu lại thi nhau dựng kịch phục vụ khán giả đặc biệt này. Bảy đơn vị hoạt động sân khấu tại TPHCM đã bước vào sân chơi với tư thế cạnh tranh

quyết liệt.


Tạo màu sắc riêng


Hè năm nay, Công ty TNHH Sân khấu và Nghệ thuật Thái Dương tổ chức hai điểm diễn nhân kỷ niệm 10 năm thành lập chương trình Ngày xửa ngày xưa với kinh phí đầu tư hơn 1 tỉ đồng để phục vụ khán giả thiếu nhi.

Chương trình thứ nhất, dựng vở Chú bé khoai lang tây và ba bà tiên (tác giả Minh Phương, đạo diễn Vũ Minh). Vở sẽ diễn tại Nhà hát Bến Thành từ ngày 20-5, với sự góp mặt của NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ Hữu Châu, Thanh Thủy, Bạch Long, Hoàng Trinh, Đình Toàn, Lê Khánh, Đại Nghĩa, Đức Thịnh...

Chương trình thứ hai là một series 5 vở kịch sẽ diễn tại sân khấu số 7 Trần Cao Vân (Nhà Thiếu nhi quận 1) và Nhà Thiếu nhi các quận, huyện từ ngày 30-5, gồm: Chú mèo đi hia, Bông hoa phù thủy, Hoàng tử ếch và công chúa mập, Mụ phù thủy và hai em bé, Cuộc phiêu lưu của bé gỗ Pinochio.


Công ty Truyền thông Quốc tế Giờ Vàng phối hợp cùng Đoàn Nghệ thuật Xiếc TPHCM tổ chức chương trình Những người bạn nhỏ với vở nhạc - kịch - xiếc - múa rối Bầy quỷ và viên ngọc thần (tác giả - đạo diễn Hoàng Duẩn) sẽ chính thức công diễn từ ngày 23-5 đến cuối tháng 6-2010, tại Rạp Xiếc Công viên 23-9. Vở có sự góp mặt của trên 50 diễn viên kịch, xiếc, múa rối.

Vẫn đi theo thủ pháp kết hợp nhiều bộ môn cho một vở diễn, đạo diễn Hoàng Duẩn sẽ mời các ca sĩ tuổi teen như Bảo Thy, Lương Bích Hữu... tham gia diễn, hát nhiều ca khúc sôi động. Đồng thời, trong chương trình sẽ có màn biểu diễn xiếc đổi mặt - lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

img
Cảnh trong vở Sơn tinh - Thủy tinh của chương trình Ngày xửa ngày xưa


Sân khấu Hoàng Thái Thanh đang gấp rút tập vở kịch thiếu nhi Nữ hoàng ngang ngược (tác giả Mỹ Dung, đạo diễn Tấn Phát) để kịp công diễn ngày 29-5.

Theo đạo diễn Ái Như, chủ lực của vở diễn là NSƯT Thành Hội, anh sẽ cùng diễn với các gương mặt trẻ như Thế Sơn, Quốc Thịnh, Kim Phước, Nguyễn Long, Vân Anh, Tuyết Mai, Lương Duyên, Thanh Tuấn, Tấn Đạt... Sân khấu này chú trọng đến việc khai thác dòng kịch tâm lý, hướng trẻ em đến những câu chuyện giàu cảm xúc, đậm tính nhân văn.


Riêng Sân khấu Kịch Phú Nhuận của NSƯT Hồng Vân, hè năm nay sẽ đẩy mạnh khai thác kịch tiếng Anh phục vụ học sinh một số trường quốc tế. NSƯT Hồng Vân cho biết: “Dịp 1-6 này, đơn vị sẽ dàn dựng lại vở Chuyện cái bồ (tác giả Thái Hòa, đạo diễn Đức Thịnh) bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh để biểu diễn tại Sân khấu Superbowl.

Bên cạnh đó sẽ dàn dựng vở Cuộc chiến ẩm thực, do Minh Nhí đạo diễn, diễn tại rạp Kim Châu. Nội dung vở nói về cuộc chiến của thức ăn trong một cái bao tử và cái miệng háu ăn của một cậu bé”.


Cùng chạy đua trong cuộc cạnh tranh này còn có ông bầu Gia Bảo (cháu nội NSƯT Bảo Quốc) và Công ty Miền Đất Võ với chương trình Xứ sở diệu kỳ 1 – vở Chúa tể muôn loài.

Vở kịch quy tụ khá nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Bảo Quốc, Minh Nhí, Thanh Thủy, Trung Dân, Anh Vũ, Ngọc Trinh, Hòa Hiệp... Đây cũng là lần đầu nghệ sĩ Gia Bảo thử sức trong vai trò tác giả kịch bản, sau gần 2 năm ấp ủ.

Trong buổi họp báo chiều 4-5, Gia Bảo cho biết câu chuyện Chúa tể muôn loài được phóng tác theo nội dung bộ phim hoạt hình Vua sư tử nổi tiếng của Walt Disney. Với đạo diễn Minh Nhí, đây là lần đầu tiên anh thử sức dàn dựng kịch thiếu nhi.

   
Căng thẳng lịch tập, lịch diễn


Cải lương cũng vào cuộc

Đã lên sàn tập 2 tuần qua, Đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phối hợp cùng Đoàn Nghệ thuật Xiếc TPHCM thực hiện vở cải lương - xiếc Mụ phù thủy và cây đũa thần (tác giả Linh Trung; đạo diễn Phi Vũ, Hoàng Chu Hiển) tại rạp Hưng Đạo. Vở có sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương quen thuộc như NSƯT Tấn Giao, Linh Trung, Quế Trân và sự tham gia của ca sĩ Lâm Chí Khanh, nghệ sĩ kịch Ngọc Trinh cùng nhiều diễn viên xiếc.

Sự nở rộ của sân khấu kịch dành cho thiếu nhi trong mùa hè này đã kéo theo những điều bất cập mà rõ nhất là lực lượng diễn viên.

Có thể nói ngoại trừ Sân khấu IDECAF ổn định về mặt diễn viên, còn lại các sân khấu khác đang tranh giành những nghệ sĩ tên tuổi, có sức hút đối với khán giả thiếu nhi.

Đã có tình trạng một diễn viên cùng lúc đảm nhiệm vai diễn trong hai vở ở hai sân khấu khác nhau.

Đạo diễn Minh Nhí cho biết lịch tập sẽ rất căng thẳng nếu các sân khấu không ký hợp đồng.

Diễn viên chạy sô quá nhiều nên giờ tập sẽ bị đụng nhau, dẫn đến việc vở diễn sẽ kém hiệu quả nghệ thuật. Chính vì thế, vở Cuộc chiến ẩm thực và Chúa tể muôn loài cũng sẽ đụng lịch diễn, lịch tập khi Minh Nhí dàn dựng cả hai vở cùng một thời điểm.


NSƯT Hồng Vân cho biết chị sẽ ổn định lại đội ngũ diễn viên, tránh việc diễn viên chạy sô trong mùa kịch dành cho thiếu nhi vào lúc cao điểm.

Còn đạo diễn Ái Như nói: “Sân khấu Hoàng Thái Thanh chỉ trưng dụng các diễn viên trẻ nên chúng tôi không sợ việc đụng lịch do chạy sô”.


Theo Ái Như: “Đã làm kịch thiếu nhi thì phải toàn tâm, toàn ý, nếu chạy theo doanh thu sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn là góp phần giáo dục các em thông qua những món ăn tinh thần trong 3  tháng hè”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo