xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ Minh Béo: Dời phiên điều trần sang ngày 27-5

M.Khuê (Tổng hợp)

(NLĐO) – Trong phiên điều trần đầu tiên diễn ra lúc 10 giờ 30 phút ngày 13-5 (giờ địa phương) ở Tòa án Westminster (một chi nhánh của Tòa thượng thẩm quận Cam, California – Mỹ), việc Hồng Quang Minh (nghệ danh Minh Béo) yêu cầu đổi luật sư là bà Mia Yamamoto đã được chấp thuận.

Bà này đề nghị dời phiên điều trần sang ngày 27-5 để có thời gian thu thập chứng cứ.

Theo thông tin Dũng Taylor cung cấp trên trang mạng xã hội Facebook để người quan tâm vụ án Minh Béo có thể tường tận, luật sư Mia Yamamoto sẽ thay thế văn phòng luật sư Đỗ Phủ - Anh Tuấn để tham gia bào chữa cho Minh Béo.

Việc đổi luật sư được phía thẩm phán chấp thuận.

Minh Béo và luật sư Đỗ Phủ trong phiên luận tội trước đó. Ảnh OC Register
Minh Béo và luật sư Đỗ Phủ trong phiên luận tội trước đó. Ảnh OC Register

Bà Mia Yamamoto yêu cầu dời phiên điều trần sang ngày 27-5 để có thêm thời gian trao đổi với bị cáo cũng như thu thập chứng cứ bào chữa.

“Minh Béo xuất hiện sau lồng sắt khoảng 10 giờ sáng trong trang phục màu cam của tù nhân với tư thế đứng tựa vai phải vào lồng để lắng nghe phiên dịch viên trong lúc chánh án tuyên bố ngày thương lượng mới theo yêu cầu của luật sư, bà Mia Yamamoto.

Minh Béo giảm cân trong thấy rõ, mạnh dạng hơn và không còn ngơ ngác mất hồn như hai lần xuất hiện trước đây” – Dũng Taylor mô tả. Phiên điều trần diễn ra ngắn gọn chưa đầy 10 phút, Minh Béo tiếp tục lên xe buýt quay về Nhà tù Theo Lacy để chờ đến ngày 27-5.

Trong đợt xử sáng 13-5 (giờ địa phương) có khoảng 50 tù nhân.

Minh Béo hiện bị cáo buộc các tội danh: “Quan hệ tình dục bằng đường miệng với trẻ vị thành niên”, “Cố gắng thực hiện hành vi khiêu dâm với trẻ dưới 14 tuổi” và “Định gặp trẻ vị thành niên cho mục đích dâm ô” dành cho Minh Béo thuộc loại tội đại hình. Thông tin Minh Béo đổi luật sư biện hộ đã được các báo hải ngoại đăng tải từ trước khi phiên điều trần bắt đầu.

Bà Mia Yamamoto sinh năm 1943, tại Arizona với tên ban đầu là Michael, chuyển giới vào năm 1980. Hành nghề luật sư từ năm 1984 đến nay, bà được đánh giá nhiều kinh nghiệm, từng biện hộ cho nhiều bị cáo bị cáo buộc tội danh về lạm dụng tình dục.

“Cục diện của vụ án Minh Béo đã thay đổi hoàn toàn khi có bà Yamamoto xuất hiện không chỉ vì hồ sơ kinh nghiệm chiến trường của bà mà theo tham khảo ý kiến đồng nghiệp thì bà được coi là một luật sư nặng ký” – Dũng Taylor nhận định.

Hiện điều quan trọng trước mắt vẫn là bà Mia Yamamoto sẽ làm gì để có thể giảm tiền tại ngoại của Minh Béo từ 1 triệu USD xuống thấp hơn để bị cáo này có thể được bảo lãnh chờ hầu tòa.

Phiên sơ thẩm vụ án này vẫn ấn định ngày 10-6.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo