xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Bom tấn" điện ảnh hồi hộp chờ bứt phá

Minh Khuê

Điện ảnh thế giới đang dần dần hồi sinh sau giai đoạn giãn cách xã hội dài ngày chống đại dịch Covid-19. Nhiều "bom tấn" được kỳ vọng đều đã lần lượt ra rạp nhưng vẫn chưa có tác phẩm nào thực sự tạo bứt phá về mặt doanh thu.

Phim "James Bond: No time to die" - phần cuối cùng có sự tham gia của tài tử Daniel Craig trong vai trò nam chính, mới đạt doanh thu hơn 607 triệu USD. Phim ra mắt ở Anh từ 30-9, đến thị trường Mỹ vào ngày 8-10 và vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc gần đây. 

Không may, Covid-19 đang tái xuất ở Trung Quốc và chính phủ nước này cũng đã quyết định đóng cửa 1.400 rạp chiếu ở 14 tỉnh, thành. Tại Bắc Kinh, một số quận cũng đã kêu gọi tạm đóng cửa rạp để ngăn chặn Covid-19 lây lan. Nếu tình hình diễn biến phức tạp, doanh thu của "James Bond: No time to die" ở thị trường phim lớn thứ hai thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng.

Bom tấn điện ảnh hồi hộp chờ bứt phá - Ảnh 1.

Cảnh trong phim “James Bond: No time to die” Nguồn ảnh: MGM / EON PRODUCTIONS

Phim "Dune" của đạo diễn Denis Villeneuve ra rạp vào ngày 22-10 tại Mỹ hiện gặt hái doanh thu gần 300 triệu USD. Với kinh phí 165 triệu USD, phim còn nỗ lực một thời gian mới có thể hoàn vốn và tìm kiếm lợi nhuận. 

"Dune" nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn, điểm số cao từ khán giả nhưng về mặt doanh thu khó có thể bằng những thương hiệu lâu năm như "James Bond". Còn "bom tấn" có sự góp mặt của Angelina Jolie là "Eternals" do đạo diễn gốc Trung Quốc Chloé Zhao thực hiện gây bất ngờ khi bị chê nhiều hơn khen dù đến 5-11 mới chính thức ra rạp. 

Một số cây bút phê bình nhận định phim là chiếc áo quá rộng so với Chloé Zhao, ôm đồm nhiều vấn đề liên quan đến đa sắc tộc và cộng đồng LGBT (cộng đồng đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính…) mà không có điểm nhấn gây nên sự nhạt nhòa. Tuy nhiên, một tác phẩm thành công doanh thu hay không phải chờ đến khi ra rạp và sự hưởng ứng khán giả mới có thể kết luận. 

Nhà làm phim kỳ vọng vào lượng người hâm mộ lớn của "Vũ trụ điện ảnh Marvel" (loạt phim điện ảnh siêu anh hùng do Marvel Studios sản xuất) sẽ giúp "Eternals" không có kết cục như "Black Widow" ở phòng vé khi chỉ thu được hơn 379 triệu USD phòng vé so với kinh phí đầu tư 200 triệu USD.

"Bom tấn" ra rạp vào tháng 12 được mong chờ là "Spider-Man: No Way Home". Số lượng phim ra rạp ngày càng nhiều, doanh thu cũng tăng lên từng ngày cho thấy thị trường điện ảnh thế giới đang dần hồi sinh. Tuy nhiên, để có được những bộ phim đột phá với lượng doanh thu tỉ USD như trước khi đại dịch bùng phát cần phải chờ thêm thời gian. 

Một "bom tấn" đột phá sẽ là nguồn động viên lớn cho các nhà làm phim lẫn nhà phát hành có đủ hứng khởi để tạo ra nhiều tác phẩm khác phục vụ khán giả say mê màn ảnh rộng cũng như tạo đà chào đón các siêu "bom tấn" khác như "Avatar 2".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo