xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca nhạc cuối năm dần trở lại

THÙY TRANG

Các chương trình ca nhạc cuối năm đã có những dấu hiệu hồi sinh, song vẫn chưa thể rộn ràng, náo nhiệt như mấy năm trước đại dịch, mọi sự chuẩn bị còn khá dè chừng

Đêm nhạc Đức Trí với tên gọi "Nỗi yêu bé dại" nằm trong chuỗi The show Vietnam, với các giọng ca Uyên Linh, Lê Hiếu, Thùy Chi và Hoàng Yến Chibi sẽ "mở màn" năm 2022 (ngày 15-1) bằng trải nghiệm âm nhạc đầy nồng nàn.

Những dấu hiệu phục hồi

Đây là đêm nhạc thứ 3 của chuỗi The Show Vietnam được tổ chức định kỳ tại Saigon South Marina Club (TP HCM) như cách định vị cho khán giả yêu nhạc một sân khấu biểu diễn mới bên cạnh những địa điểm thưởng thức nghệ thuật quen thuộc trước đây.

Ca nhạc cuối năm dần trở lại - Ảnh 1.

Hoạt động biểu diễn ca nhạc trực tiếp tại sân khấu ở TP HCM đã dần phục hồi (Ảnh: MINH KHÔI)

Không chỉ dừng lại ở những đêm nhạc của riêng ca sĩ, The Show Vietnam mong muốn làm phong phú đa dạng trải nghiệm âm nhạc của khán giả bằng với việc giới thiệu những đêm diễn lấy người nhạc sĩ làm trung tâm; và chính nhạc sĩ sẽ bộc bạch nỗi niềm trong âm nhạc qua giọng hát của những nghệ sĩ thân thiết gắn liền với sự nghiệp sáng tác của họ.

Nhạc sĩ Đức Trí cũng phát hành rất nhiều album của mình dưới dạng đĩa than, không hoàn toàn chạy theo nền tảng nhạc số ở thời đại công nghệ để giữ nguyên không gian của bản thu gốc. Gần đây nhất, anh vừa phát hành đĩa than "Nỗi yêu bé dại" cùng giọng hát Thùy Chi, một sản phẩm âm nhạc nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Tình yêu trong âm nhạc Đức Trí đã trở thành người bạn đồng hành của nhiều trái tim đi tìm sự đồng cảm và níu giữ sự lãng mạn. Một chất đàn ông dịu dàng! Nhạc khúc hoàng hôn mà The Show Vietnam bày biện cho chương trình Đức Trí sẽ là điều đáng mong chờ.

Trịnh Thăng Bình vừa chính thức công bố thông tin thực hiện live show "The first show Trịnh Thăng Bình - 10 năm cùng em", sẽ được diễn ra vào ngày 8-1-2022 tại Trung tâm Văn hóa Hòa Bình (TP HCM). Không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ, Trịnh Thăng Bình còn là nhà sản xuất có thâm niên, xây dựng công ty tổ chức biểu diễn và đào tạo nghệ sĩ có tên tuổi trong giới giải trí.

Những thành công rải đều từ 2011-2021, vừa là sự nỗ lực của bản thân Trịnh Thăng Bình, vừa là may mắn có sự đồng điệu từ khán giả. Trịnh Thăng Bình cho biết live show không chỉ được đầu tư về không gian, hình ảnh mà còn tạo nên một không gian âm nhạc đúng nghĩa với phần live band có chất lượng âm thanh chuẩn.

Trịnh Thăng Bình bộc bạch: "Tôi rất mê hát live band. Được hát cùng ban nhạc sẽ có những cảm xúc rất chân thật và khác biệt. Hát live không dễ, vì vậy người nghệ sĩ phải cố gắng làm được."

Những đêm nhạc được tổ chức định kỳ tại sân khấu Nova World với hầu hết các ngôi sao ca nhạc từ Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Bằng Kiều đến Tuấn Hưng, Phương Vy… Gần đây, chuỗi concert được tổ chức tại Vừng ơi mở ra cũng là thương hiệu được khán giả yêu thích.

Ban đầu, đơn vị tổ chức chỉ muốn thử nghiệm với đêm diễn của ca sĩ Văn Mai Hương vào đầu tháng 11 nhưng đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của công chúng. Thừa thắng xông lên, đơn vị này đã tổ chức thêm nhiều đêm diễn cho Trịnh Thăng Bình, Jimmy Nguyễn, Bùi Lan Hương, Hà Nhi, Hoàng Dũng…

Top Hits Vietnam cũng đã tổ chức được vài chương trình tại một địa điểm có khuôn viên rộng, sức chứa khá lớn ở quận 1, TP HCM. Các ca sĩ từng có đêm nhạc tại đây là Lệ Quyên, CeCe Trương, Thảo Trang…

Vẫn chưa thể náo nhiệt

Dẫu số lượng vẫn còn ít nhưng đó là những tín hiệu khả quan sau thời gian dài thị trường ca nhạc gần như đóng băng. Thường từ tháng 11 cho đến cận Tết Nguyên đán là quãng thời gian thị trường ca nhạc rất sôi động. Nhưng năm nay, tình hình vắng lặng hẳn. Các phòng trà lớn cũng chưa có kế hoạch biểu diễn trở lại.

Dù tổ chức live show nhưng Trịnh Thăng Bình thừa nhận rằng âm nhạc chỉ mới bắt đầu dần hồi phục sau thời gian dài hiu hắt. Vì vậy, live show lần này của anh cũng là một sự mạo hiểm. Anh chấp nhận chỉ có 50% khán giả có thể tham dự trực tiếp live show, để bảo đảm an toàn phòng dịch. Đã một lần lỡ hẹn với người hâm mộ năm 2021, live show này sẽ bù lại nhiều hơn những gì khán giả chờ đợi Trịnh Thăng Bình gần 1 năm qua.

"Khán giả vẫn còn e ngại dịch bệnh, nên các đơn vị sản xuất phải cố gắng duy trì thói quen thưởng thức nghệ thuật trực tiếp. Chúng tôi đầu tư nhiều nhưng không thể thu lại được lợi nhuận. Hy vọng khi qua thời điểm khó khăn này, những tín hiệu tốt hơn sẽ trở lại” - đạo diễn Thái Huân chia sẻ.

Bên cạnh đó, các show trực tuyến vẫn tiếp tục đa dạng. Mỹ Tâm công bố thực hiện dự án Acoustic & Lofi-Chill với chuỗi đêm nhạc trực tuyến mang tên My Soul 1981 Unstaged Live Music, gồm 6 đêm nhạc.

NSND Bạch Tuyết kết hợp với NSƯT Diệu Hiền tổ chức đêm "Gửi người tri kỷ 2", với giá 500.000 đồng/vé. Đêm diễn được ghi hình tại trường quay, như một buổi diễn thực ngoài sân khấu. Đây là hai show hiếm hoi bán vé với hình thức diễn trực tuyến.

Ca sĩ Cẩm Ly vẫn miệt mài với chuỗi "Tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay", ca sĩ Phương Mỹ Chi có "Bolero lâu phai", làm mới các sáng tác có tuổi đời hơn nửa thế kỷ. Ca sĩ Bảo Anh có chuỗi Moodshow (tạm dịch: "Show diễn tùy tâm trạng"). Ca sĩ Hoàng Dũng có "25 mét vuông", trình bày lại những ca khúc trong album anh ra mắt trước đó.

Ca sĩ Tuấn Ngọc, Isaac, Quang Vinh, Đình Bảo, Lam Trường, Ưng Hoàng Phúc, Phương Anh bolero… cũng có những series âm nhạc trực tuyến phục vụ khán giả trên kênh YouTube của họ. Việc phát trên YouTube ít nhiều mang lại nguồn thu cho ca sĩ, có thể bù đắp phần nào vốn đầu tư.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo