xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyện nghệ sĩ Việt tìm đường ra "biển lớn"

Thùy Trang

Nhiều người ra đi nhưng phần lớn trở về tay không, số thành công như Công Trí, Ngô Thanh Vân... chỉ đếm trên đầu ngón tay

Nhà thiết kế Công Trí sẽ tiếp tục xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang xuân hè New York 2020 (dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 11-9). Đây là thông tin chính thức trên website của New York Spring/Summer Fashion Week 2020. Bộ sưu tập của nhà thiết kế Công Trí sẽ diễn ra vào ngày 9-9 tại Gallery I Spring Studio, cùng với các bộ sưu tập đến từ các thương hiệu Anna Sui, Philip Lim, Brandon Maxwell, Jason Wu, Jereme Scott, Prabal Gurung...

Gian nan những bước chân đầu tiên

Đây là "quả ngọt" Công Trí hái được từ dấu ấn để lại tại Tuần lễ Thời trang New York 2019 (diễn ra vào tháng 2) với bộ sưu tập "Cuộc dạo chơi của những vì sao". Chưa kể nhiều thiết kế của anh đã được một vài siêu sao của Hollywood như Beyonce, chọn mặc tham dự sự kiện.

Công Trí đã có 20 năm xây dựng thương hiệu tại thị trường thời trang Việt và không xa lạ với công chúng ở đây. Nhưng, ở làng thời trang thế giới, Công Trí là "lính mới" với profile (hồ sơ lý lịch) con số không. Điều đó đồng nghĩa bước chân ra thế giới của anh không thuận lợi. Nhờ có "tia sáng" dẫn lối từ chuyên gia trang điểm quốc tế Hùng Văn Ngô, Công Trí tìm đến được Kate Young tạo chú ý và bắt tay hợp tác với tên tuổi tầm cỡ thế giới này. Kate Young đóng vai trò then chốt trong việc gầy dựng màn ra mắt ấn tượng của Công Trí tại New York trong khi Hùng Văn Ngô giúp Công Trí kết nối với Katy Perry. Khi Công Trí xuất hiện tại New York Fashion Week (NYFW), nhiều người thông tin rằng anh đã phải đầu tư một khoản chi phí không nhỏ vì chi phí tối thiểu để có suất diễn tại New York Fashion Week là từ 150.000 - 200.000 USD (tương đương 3,4 - 4,6 tỉ đồng). Công Trí cũng thừa nhận: "Con số mà mọi người đề cập chỉ đủ để thu xếp vài việc bên lề cho show diễn tại NYFW thôi".

Chuyện nghệ sĩ Việt tìm đường ra biển lớn - Ảnh 1.

Ngô Thanh Vân đăng tải ảnh chụp cùng diễn viên Charlize Theron trên phim trường “The Old Guard”

Nữ đạo diễn Gina Prince Bythewood vừa chia sẻ hình ảnh 12 diễn viên trong bộ phim "The Old Guard" với ghi chú: "Đoán xem mùa hè này tôi làm gì? Quay phim "The Old Guard". Chơi đùa cùng dàn diễn viên tuyệt vời này. Họ khắc họa được thế giới mà tôi muốn". Trong dàn diễn viên tuyệt vời mà Gina Prince Bythewood nhắc đến có cả Ngô Thanh Vân (Veronica Ngo), cô có mặt cùng với những tên tuổi đỉnh cao: Charlize Theron, Kiki Layne, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor, Marwan Kenzari, Harry Melling... Ngô Thanh Vân cũng bày tỏ cảm xúc của mình khi kết thúc những cảnh quay của cô tại Anh: "Cảm ơn vì cơ hội, thật là một niềm hân hạnh lớn lao khi được góp mặt trong dàn diễn viên này".

Ngô Thanh Vân là nghệ sĩ hiếm hoi của Việt Nam gia nhập United Talent Agency (UTA). Đây là thành quả của cô trong nỗ lực "tiếp thị bản thân" với mục tiêu chuyên nghiệp hóa đường hướng phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. UTA là một trong những công ty lớn của nền công nghiệp giải trí, hoạt động trong lĩnh vực quản lý các tài năng mảng giải trí khắp thế giới. Để đến được UTA, Ngô Thanh Vân cho biết đó là câu chuyện dài với nhiều cơ may dẫn dắt như định mệnh.

Khi Charlie Nguyễn đảm nhận vị trí đạo diễn hành động của "Ngọa hổ tàng long" 2 theo lời mời của đạo diễn Viên Hòa Bình (Trung Quốc), anh chính là cầu nối để Ngô Thanh Vân được góp mặt trong bộ phim "bom tấn" này. Do một diễn viên nữ trong phim bỏ vai nên Charlie Nguyễn đã đề nghị mời Ngô Thanh Vân, đạo diễn Viên Hòa Bình chấp nhận. Lúc ấy, Ngô Thanh Vân đang cộng tác với The Weinstein Company của nhà làm phim Harvey Weinstein - nơi mua bản quyền và phát hành phim "Dòng máu anh hùng" (có diễn viên Ngô Thanh Vân và đạo diễn Charlie Nguyễn) cùng với "Ngọa hổ tàng long" 2 tại thị trường Mỹ. Khi xuất hiện trong "Ngọa hổ tàng long" 2, Ngô Thanh Vân để lại ít nhiều dấu ấn nên UTA đã tìm đến cô thông qua sự giới thiệu của The Weinstein Company.

Trụ lại bằng tài năng

Tất nhiên, ở bất cứ công ty agency nào cũng quy định nghệ sĩ trích phần trăm lợi nhuận kiếm được trả cho công ty, đó là điều kiện bắt buộc. Không chỉ Ngô Thanh Vân, các siêu sao thế giới đều phải tuân thủ luật lệ này bởi agency chính là công ty đại diện đứng ra thương thảo các điều khoản hợp đồng với các dự án và thậm chí là tìm việc cho nghệ sĩ do mình quản lý.

Trên thế giới, nghệ sĩ muốn thăng tiến cần có một công ty quản lý làm đại diện. Không nơi nào nghệ sĩ đứng ra ký hợp đồng trực tiếp, nếu đã theo con đường chuyên nghiệp. Bà Quỳnh Trang, Giám đốc BeU Model - công ty quản lý của các người mẫu, khẳng định: "Để được một công ty quản lý ở nước ngoài đồng ý hợp tác, người mẫu phải chứng minh mình có thực lực và cả sự khác biệt".

Việc Công Trí được mời đến NYFW lần 2, chính là sản phẩm của anh được ưa chuộng. Đối với thương hiệu thời trang Công Trí, câu chuyện đằng sau mỗi thiết kế sẽ dễ bị lu mờ bởi vẻ đẹp ứng dụng, chất liệu và phong cách thanh lịch của nó. Những khách hàng thực sự sẽ cảm nhận được sự lãng mạn và thú vị khi khoác lên mình những thiết kế này. Đó là lý do nhiều ngôi sao thế giới đã chọn mặc đồ của Công Trí thời gian gần đây.

Kết thúc những cảnh quay trong "The Old Guard", thân thể Ngô Thanh Vân bầm dập vì vết thương. Cô cho biết: "Chiến đấu không ngừng một giây, không lỡ một nhịp nên lần nào ra "biển lớn" cũng vậy, bị đánh cho thiếu điều bỏ mạng cũng không dám làm sai, khiến người ta thất vọng. Đau đớn cỡ nào cũng phải chịu đựng, vẫn tươi cười để quay cho tốt". Với cô: " Đừng sợ làm sai. Thử thách càng lớn, kinh nghiệm sẽ trở nên quý giá! Tôi luôn đẩy mình đi tới vì chỉ có bước tới tôi mới thấy mình thật sự được sống".

Việc tìm đường ra "biển lớn" của nghệ sĩ Việt không còn là vấn đề quá khó nếu quyết tâm nhưng trụ lại được vẫn là tài năng. Trong số nhiều người ra đi, phần lớn đều trở về tay không. Số thành công như Công Trí, Ngô Thanh Vân… vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Cơ hội cho người mẫu Việt

Siêu mẫu Khả Trang đã đến Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc thi World Model Competition - cuộc thi tìm kiếm người mẫu thế giới, thuộc Liên hoan Phim quốc tế Hàn - Trung (2019 Korea - China International Film Festival World Model Competition), diễn ra vào ngày 22-8 tại Seoul (Hàn Quốc). Cuộc thi có 40 thí sinh tham dự đến từ 5 quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Siêu mẫu Khả Trang có phần may mắn hơn khi cô được một người môi giới trong các dự án hợp tác giữa nghệ sĩ Việt với các thương hiệu, công ty giải trí Hàn Quốc đề cử tham gia cuộc thi mang tính nội bộ giữa hai nước Trung Quốc - Hàn Quốc này. Tất nhiên, cô phải tự đầu tư cho mình để chớp lấy cơ hội này.

Khi những thông tin đồn thổi hoa hậu Phạm Hương tránh sang Mỹ để sinh con, cô nhanh chóng báo tin mình đã chính thức ký hợp đồng đầu quân với công ty agency quốc tế và cho rằng: "Đây là cơ hội rất lớn để được gặp gỡ và làm việc với một công ty giải trí chuyên nghiệp. Gia nhập Renew Artists giúp Phạm Hương có nhiều khả năng tiếp cận với những xu hướng phát triển mới của thời trang, đặc biệt cho Hương những dịp may được làm việc, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ những ê-kíp quốc tế".

Trước đó, người mẫu Hoàng Thùy cũng chính thức gia nhập Công ty PRM Model (London), người mẫu Mâu Thủy và Tuyết Lan hợp tác với Wilhelmina Model New York (New York), Kha Vân đến Crystal Models (Paris - Pháp), Chà My tới ICE Model (Milan - Ý), Hương Ly và Nguyễn Oanh tham gia Diva Model (Singapore). Điều này giúp họ dễ dàng xuất hiện trên sàn catwalk tại New York, Paris, Milan hay ít ra cũng là các buổi trình diễn tại Singapore.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo