img
img

iềm hạnh phúc vỡ òa khi năm nay Lê Khánh nhận được hai tin vui lớn: Cô được làm mẹ sau 3 năm kết hôn với diễn viên Tuấn Khải và đến cuối năm, vai Kim Liên trong vở nhạc kịch "Tiên Nga" được bạn đọc Báo Người Lao Động đề cử Giải Mai Vàng. Cô nói: "Không hạnh phúc nào bằng được đón nhận hai niềm vui lớn của năm 2018". 

Là học trò của đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc, nghệ sĩ hài Đức Hải và đạo diễn Chánh Trực, Lê Khánh tốt nghiệp với điểm số xuất sắc. Cô liên tục tạo được dấu ấn đẹp từ khi còn học tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Ra trường đầu quân về Sân khấu kịch Phú Nhuận, sau đó cô được mời về cộng tác tại Sân khấu kịch IDECAF. Thế nhưng, khán giả lại biết nhiều đến Lê Khánh qua những vai diễn trên màn ảnh rộng. 

Với nỗ lực không ngừng, Lê Khánh luôn ý thức tìm tòi cho mình nét diễn xuất mới thông qua các vai gai góc, ngộ nghĩnh. Từ sàn kịch IDECAF, cô đã có cơ hội dấn thân vào nhiều số phận phụ nữ ngang trái, truân chuyên. Và vai Kim Liên là một dấu son đậm nét của Lê Khánh trong nỗ lực làm mới chính mình trong mắt khán giả. Lê Khánh đã nhận được lời khen ngợi từ nhiều nhà chuyên môn khi xem cô hóa thân vào vai Kim Liên.

[eMagazine] - Lê Khánh: Háo hức với hai niềm vui lớn - Ảnh 2.
img
img
img
img

NSƯT - đạo diễn Trần Minh Ngọc cho biết: "Khi làm việc với Lê Khánh qua vở "Một cuộc đời bị đánh cắp", tôi đã nhận thấy cô diễn viên này biết lắng nghe và chịu khó học tập. Đến khi xem Lê Khánh vào vai Kim Liên, một vai mà đạo diễn Thành Lộc chăm chút vì đó là điểm nhấn của vở nhạc kịch thuần Việt, tôi quý cô ở đức tính chăm chỉ làm việc, học thuộc lời thoại để đào sâu tâm lý nhân vật, thể hiện nhân vật thật có hồn, chứ không ỷ vào tên tuổi đang được công chúng yêu mến mà lơ là. Với một diễn viên trẻ đẹp, triển vọng như Lê Khánh, nếu có được nhiều cơ hội, chắc chắn tài năng này sẽ tỏa sáng hơn".

Quả đúng như lời nhận xét của bậc thầy đạo diễn, sau Kây trong vở "Một cuộc đời bị đánh cắp" - cũng là vai diễn giúp Lê Khánh đoạt Giải Mai Vàng, cô đã có thêm vai Kim Liên ấn tượng, khiến người xem tán dương mỗi khi nhắc đến cô.

[eMagazine] - Lê Khánh: Háo hức với hai niềm vui lớn - Ảnh 4.

Từng tâm sự rằng mình bắt được một viên ngọc quý cho hành trang làm nghệ thuật, vai Kim Liên đã mang lại cho Lê Khánh niềm khao khát được cống hiến cho nhạc kịch thuần Việt - hướng đi mới của IDECAF trong quá trình vươn tới những tác phẩm đỉnh cao. Lê Khánh đã nhận được những bài học quý từ vai diễn này, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với tình cảm mà bạn đọc Báo Người Lao Động đã tin yêu đề cử Giải Mai Vàng năm nay.

Khi được làm mẹ, Lê Khánh hạnh phúc chia sẻ giây phút đón con trai trên dòng trạng thái của trang cá nhân: "Sau bao ngày mong chờ thì gia đình đã được gặp con. Thiên thần nhỏ của cả nhà. Khánh xin được cám ơn lời chúc, sự quan tâm của những người yêu thương đã giành cho mẹ con Khánh".

Nếu đứa con đầu lòng là một niềm vui sướng thì đứa con tinh thần "Kim Liên" lại là gánh nặng áp lực với Lê Khánh. "Nếu không thăng hoa cảm xúc cùng nhân vật thì sẽ khó mà tạo thêm niềm tin, tôi tối kỵ sự giả vờ yêu, giả vờ hài lòng trong công việc, trong đam mê, nên phải xem vai khó là áp lực để luôn thấy mình còn thiếu mà vun đắp" – Lê Khánh bày tỏ.

Lê Khánh sinh ngày 24-12-1981 tại Bến Tre, cha mất khi cô lên 10 tuổi. Mẹ ở vậy nuôi cô khôn lớn và dõi theo bước tiến của cô trên con đường nghệ thuật. Khao khát được làm diễn viên kịch và diễn viên hài, Lê Khánh tạo được sự chú ý qua nhiều công việc gắn liền với sân khấu và truyền hình. Các vở kịch: "Một cuộc đời bị đánh cắp", "Sát thủ hai mảnh", "Vùng đất cấm", "Thuốc đắng dã tật"… và hàng loạt vở kịch thiếu nhi trong chương trình "Ngày xửa, ngày xưa" đã giúp Lê Khánh tự tin bước lên những bậc thang để đến với đỉnh cao:  4 năm, cô liên tiếp đoạt Giải Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất của Mai Vàng.

Ngoài diễn hài và diễn kịch, Lê Khánh còn bén duyên với phim ảnh. Sự nghiệp của cô bắt đầu thăng hoa sau khi tham gia các bộ phim như: "Hướng nghiệp", "Mùi ngò gai", "Cuộc chiến hoa hồng", "Dù gió có thổi", "Cô dâu đại chiến"...

Lê Khánh từng tiết lộ chính sân khấu là "nồi cơm cố định" nuôi sống cô trong những ngày không đóng phim. Sân khấu đã mang lại cho cô rất nhiều bài học quý. Sân khấu còn là môi trường tốt để Lê Khánh trui rèn nghề nghiệp, trau dồi khả năng diễn xuất vì bên cạnh cô lúc nào cũng có sự giám sát, chỉ dạy của các nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu, Kim Xuân…

[eMagazine] - Lê Khánh: Háo hức với hai niềm vui lớn - Ảnh 5.
img
img
img
img

Với Lê Khánh, khi có được một vai diễn hay như Kim Liên là cơ hội hiếm có. Cô bày tỏ: "Cho nên, khi có được cơ hội như thế, đòi hỏi Lê Khánh phải biết trân trọng vai diễn của mình. Chẳng những dành nhiều thời gian đầu tư, tập luyện vai diễn, Lê Khánh còn phải học vũ đạo, học hát để có thể biểu diễn thật trọn vẹn vai kịch này. Khi ra mắt khán giả, qua từng suất diễn, Lê Khánh lắng nghe ý kiến đóng góp của nhiều anh chị nghệ sĩ và ý kiến của khán giả để không ngừng trau dồi khả năng diễn xuất cho vai diễn ngày một hấp dẫn hơn".

Diễn kịch đã khó, Lê Khánh còn diễn hài khiến khán giả cười nghiêng ngữa. Cô luôn thích được thử thách, được khám phá để không phụ lòng khán giả đã dành cho mình nhiều tình cảm.

Thời gian qua, Lê Khánh cũng đã nhận lời làm MC cho nhiều chương trình, trong đó có chuyên mục "Sức sống mới" của Đài Truyền hình TP HCM. Cô đã tạo được nhiều uy tín cho nghề khi có thêm công việc mới mẻ này.

Điều đáng quý là cô không phải là mẫu nghệ sĩ thích tạo xì-căng-đan để nổi tiếng, cô càng tránh xa những chiêu trò tự đánh bóng mình.

[eMagazine] - Lê Khánh: Háo hức với hai niềm vui lớn - Ảnh 7.

Sau ngày làm việc căng thẳng, có thời gian rảnh rỗi, Lê Khánh thường giải trí bằng trò chơi điện tử và cảm thấy rất thú vị. Nhưng từ khi làm mẹ thì con trai là niềm vui lớn nhất của Lê Khánh và cô dành nhiều thời gian để rèn luyện thể hình. Biết quý trọng những gì đạt được, thêm hai tin vui lớn trong cuộc đời diễn viên của năm 2018 là thêm hai bước ngoặt để cô có động lực tiến xa hơn. 

"Lê Khánh gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến khán giả và bạn đọc Báo Người Lao Động đã đề cử Giải Mai Vàng cho Khánh với vai Kim Liên. Cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của khán giả dành cho thiên thần nhỏ - bé Nguyễn Tuấn Khang nhiều lời chúc tốt đẹp" – Lê Khánh chia sẻ.


[eMagazine] - Lê Khánh: Háo hức với hai niềm vui lớn - Ảnh 8.
Thanh Hiệp - Anh Thanh

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên