xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gia tộc Huỳnh Long tề tựu trong ngày giỗ nghệ sĩ Chinh Nhân

Thanh Hiệp

(NLĐO) - Trưa 24-1, nghệ sĩ thuộc gia tộc đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đã tề tựu thắp hương tưởng nhớ nam nghệ sĩ Chinh Nhân, người từng đoạt HCV giải Trần Hữu Trang.

Gia tộc Huỳnh Long tề tựu trong ngày giỗ nghệ sĩ Chinh Nhân - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Bình Tinh, Bạch Mai và Ngọc Cương - con trai nghệ sĩ Chinh Nhân

Nghệ sĩ Bình Tinh xúc động nhớ lại: "Anh trai tôi – nghệ sĩ Chinh Nhân - những năm tháng cống hiến cho nghề luôn siêng năng, hết lòng đón nhận những bài học quý từ các cô chú, anh chị nghệ sĩ của gia tộc Huỳnh Long. Anh còn là người năng động trong các hoạt động sau sàn diễn của gia đình khi đứng ra tổ chức các buổi họp mặt, biểu diễn gây quỹ từ thiện giúp đỡ nghệ sĩ nghèo neo đơn, bệnh tật. Ngày giỗ của anh có đông đủ nghệ sĩ cùng về thắp hương tưởng nhớ là niềm hạnh phúc rất lớn đối với gia đình chúng tôi".

Soạn giả, nghệ sĩ Bạch Mai, mẹ của cố nghệ sĩ Chinh Nhân, cho biết bà đã từng khuyên nhủ con trai nối nghiệp gia đình, nỗ lực trở thành một anh kép đa năng như người cậu là nghệ sĩ tuồng cổ Thanh Bạch (anh rễ NSƯT Thành Lộc, em ruột nghệ sĩ Bạch Mai - PV). 

Từ những vai diễn nhỏ, nghệ sĩ Chinh Nhân đã phấn đấu không ngừng để đoạt được HCV giải Trần Hữu Trang năm 1996 cùng đợt với Thanh Ngân, Tấn Giao, Như Hằng. "Con tôi đã ra đi, để lại khoảng trống rất lớn đối với gia đình. Các nghệ sĩ đồng nghiệp đều nhớ đến cháu qua các vai diễn mà cháu đã diễn xuất thành công như: Lý Đạo Thành (trích đoạn "Câu thơ yên ngựa" đoạt HCV Trần Hữu Trang), Nguyễn Huệ ("Mặt trời đêm thế kỷ"), Địch Thanh, Lữ Bố, Võ Tòng…" - nghệ sĩ Bạch Mai chia sẻ.

Gia tộc Huỳnh Long tề tựu trong ngày giỗ nghệ sĩ Chinh Nhân - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Bạch Mai và nghệ sĩ Xuân Yến

Nghệ sĩ Chinh Nhân là con trai của đôi nghệ sĩ cải lương tuồng cổ nổi tiếng: Đức Lợi – Bạch Mai. Anh nối nghiệp gia tộc với nhiều triển vọng từ những năm còn nhỏ khi mới gia nhập Đoàn Đồng ấu Bạch Long. Sau đó, anh trở thành kép chánh của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Một thời gian nghệ sĩ Chinh Nhân thành hôn với nữ ca sĩ chuyển giới Cát Tuyền. Đây được xem là đám cưới của người chuyển giới trong giới nghệ sĩ đầu tiên gây sự chú ý. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay sau 3 năm chung sống. Nghệ sĩ Chinh Nhân qua đời ngày 28-1-2016 do viêm phổi cấp tính, hưởng dương 44 tuổi.

NSƯT Kim Tử Long nhận xét nghệ sĩ Chính Nhân rất ham học hỏi. "Niềm đam mê nghệ thuật chảy trong máu đã thôi thúc Chinh Nhân tiến bước trên con đường nghệ thuật. Em có nhiều vai diễn hay trong các vở tuồng cổ là dấu ấn đậm nét của gia tộc Huỳnh Long như: "Quan Công đại chiến Bàng Đức", "Thất hiền quyến", "San hà xã tắc"... Vai diễn ấn tượng của Chinh Nhân là Cao Quân Bảo trong vở "Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu" và vai kép trong vở "Kim Hồ Điệp" - nghệ sĩ Kim Tử Long kể.

Nghệ sĩ Chính Nhân đoạt HCV triển vọng giải Trần Hữu Trang ngoài vai Lý Đạo Thành còn có vai An Dương Vương trong trích đoạn "Trọng Thủy – Mỵ Châu". 

Gia tộc Huỳnh Long tề tựu trong ngày giỗ nghệ sĩ Chinh Nhân - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Bạch Mai, Hiếu Cảnh, Hoàng Quốc Thanh và Bình Tinh trong ngày giỗ nghệ sĩ Chinh Nhân

Nghệ sĩ Chính Nhân đã từng thực hiện thành công chương trình chuyên đề sân khấu "Giữ mãi cội nguồn" thu hút đông đảo khán giả. Năm 2019, để tưởng nhớ nghệ sĩ Chinh Nhân, gia tộc Huỳnh Long sẽ tái dựng kịch bản cải lương "Mặt trời đêm thế kỷ" của tác giả Lê Duy Hạnh, Phi Hùng, do đạo diễn Bạch Mai dàn dựng.

Con trai của nghệ sĩ Chinh Nhân và nghệ sĩ Bảo Ngọc (người vợ đầu của anh) tên Ngọc Cương, năm nay đã vào đại học. "Cháu tôi là một trong những học sinh giỏi được nhận học bổng của NSND Bảy Nam và quỹ học bỗng của CLB Sân khấu Lạc Long Quân nhiều năm liền. Sau khi cha qua đời, cháu được gia đình chăm lo để tiếp tục học tập, điều đáng mừng là cháu học rất giỏi" – NS Bình Tinh kể về hậu duệ của NS Chinh Nhân.

Gia tộc Huỳnh Long tề tựu trong ngày giỗ nghệ sĩ Chinh Nhân - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Bình Tinh và nghệ sĩ Phúc Zalo

Đối với khán giả yêu sân khấu tuồng cổ, Ngọc Cương đã nối nghiệp gia đình từ năm lên 6 tuổi. Cương đã tham gia diễn nhiều vở cải lương và kịch nói. Vai diễn cuối cùng Cương tham gia trước khi ngưng biểu diễn để dồn tâm trí cho việc học văn hóa là vai bé Sang trong vở cải lương "Lá sầu riêng" của Sân khấu Vàng do NSND Kim Cương và Minh Vương tổ chức năm 2008.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo