xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Mai Vàng nhân ái" đến với nghệ sĩ thủ đô

Yến Anh

Ca sĩ Tuấn Phương, diễn viên xiếc Tuyết Hoàn là hai nghệ sĩ đầu tiên chương trình "Mai Vàng nhân ái" đến thăm trong hành trình kết nối yêu thương đến với nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật ở các tỉnh, thành phía Bắc

Sau chuyến hành trình đến với nghệ sĩ một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, sáng 26-8, chương trình "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng Nam Á đã đến thăm ca sĩ Tuấn Phương và nghệ sĩ xiếc Tuyết Hoàn tại Hà Nội.

Cháy bỏng tình yêu âm nhạc

Ca sĩ Tuấn Phương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương sau thời gian dài hôn mê vì viêm màng não. Do điều kiện bệnh viện phải bảo đảm an toàn trong tình hình dịch bệnh, ông Phạm Hồng Kỳ, Trưởng VPĐD tại Hà Nội của Báo Người Lao Động, đã trao cho ông Nguyễn Tích Tuấn, bố ca sĩ Tuấn Phương, số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng của chương trình "Mai Vàng nhân ái".

Mai Vàng nhân ái đến với nghệ sĩ thủ đô - Ảnh 1.

Ông Phạm Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng VPĐD Báo Người Lao Động tại Hà Nội - thay mặt chương trình “Mai Vàng nhân ái” trao tiền hỗ trợ cho nghệ sĩ Ngô Tuyết Hoàn.Ảnh: THẾ HUỲNH

Ca sĩ - NSƯT Tuấn Phương (tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Phương), sinh năm 1976 tại Hà Nội, hiện là đoàn trưởng đoàn ca, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam. Anh từng theo học thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Tuấn Phương đầu quân cho Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị, sau đó là Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ trung ương (nay là Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam).

Ca sĩ Tuấn Hiệp nhận xét đàn anh Tuấn Phương là một trong những giọng ca nam xuất sắc của Hà Nội hát nhạc nhẹ khoảng 20 năm trở lại đây. Anh có giọng hát thiên bẩm cùng khả năng cảm âm vượt bậc so với nhiều nghệ sĩ khác. Tuấn Phương từng giành huy chương bạc với tiết mục "Đôi chân trần" tại Liên hoan nghệ thuật 3 nước Đông Dương năm 2007, huy chương vàng tại Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp đợt 1-2009 với tiết mục "Son", được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2018.

Ca sĩ Tuấn Phương phát bệnh từ tháng 6-2019. Anh mất nhiều tháng nằm viện với chứng đau đầu, tuy nhiên dù chụp cộng hưởng đến 6 lần, các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn vẫn không phát hiện ra bệnh của anh.

Dù bệnh nặng nhưng tình yêu với âm nhạc vẫn cháy bỏng trong ca sĩ Tuấn Phương. Tháng 7-2020, khi đang nằm viện, vì nhớ nghề, Tuấn Phương xin bệnh viện cho đi hát tại miền Trung trong một chương trình kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Ngay sau khi trở về, sức khỏe của anh suy giảm nghiêm trọng, lập tức nhập viện để lọc máu gấp. Sau đó, nam ca sĩ được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương trong tình trạng hôn mê. Ông Nguyễn Tích Tuấn kể lại có những lúc Tuấn Phương mở được mắt nhưng vẫn không biết gì, nói mê sảng. "Trong cơn mê sảng đó tôi nhận ra con tôi rất yêu nghề. Có lúc con lại kéo rèm che ở bệnh viện bảo đó là micro, đòi kéo xuống để hát. Có lúc lại quát mấy người nằm cạnh: "Mang cho tôi 7 bộ quần áo biểu diễn đi, sắp lên sân khấu rồi..." - ông Tuấn nghẹn ngào tâm sự.

Mai Vàng nhân ái đến với nghệ sĩ thủ đô - Ảnh 2.

Ông Phạm Hồng Kỳ trao tiền hỗ trợ cho gia đình ca sĩ Tuấn Phương .Ảnh: THẾ HUỲNH

Hiện sức khỏe của ca sĩ Tuấn Phương đã tốt lên, dù vẫn còn sốt nhưng anh sắp được chuyển sang phòng vật lý trị liệu. Gia đình chỉ có hai bố con nên khá vất vả trong những ngày vượt qua sự khắc nghiệt của số phận. "Nhiều ngày nay, tôi đều một mình chăm sóc con ở bệnh viện. Hoàn cảnh gia đình vừa neo người vừa khó khăn về kinh tế nhưng bằng mọi cách phải cứu được cháu" - bố ca sĩ Tuấn Phương nghẹn giọng.

Ông Tuấn cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới chương trình "Mai Vàng nhân ái", Báo Người Lao Động và Ngân hàng Nam Á đã quan tâm, chia sẻ khó khăn cùng gia đình.

Sau cú ngã định mệnh

Cũng trong ngày 26-8, đại diện Báo Người Lao Động đã đến thăm nghệ sĩ xiếc Ngô Tuyết Hoàn, một diễn viên xiếc tài năng không may bị tai nạn nghề nghiệp.

Đến với xiếc từ năm 11 tuổi, NSƯT Ngô Tuyết Hoàn theo học tại Trường Nghệ thuật Xiếc Việt Nam. Tròn 15 tuổi, tốt nghiệp ra trường, Hoàn về làm diễn viên xiếc tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Ba mươi năm gắn bó với xiếc, Hoàn đã giành được không ít vinh quang, nhưng nghề cũng đã không ít lần khiến cô đổ máu và rơi nước mắt. Năm 17 tuổi, Hoàn đã đoạt giải vàng liên hoan xiếc năm 1996 tiết mục ngày hội mèo, giải đồng năm 2002 tiết mục đu vòng, giải bạc đạo diễn tiết mục dây bật năm 2011, giải vàng đạo diễn tiết mục đế kiếm năm 2015. Danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đã được trao cho Hoàn năm 2015.

Cách đây 6 năm, Tuyết Hoàn đã bị ngã từ độ cao 2 m xuống sàn tập. "Tôi nằm giữa sân khấu. Đưa mắt nhìn xung quanh. Linh cảm mách bảo tôi rằng mình sẽ không bao giờ có thể diễn xiếc được nữa" - Tuyết Hoàn xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Sau cú ngã định mệnh, bác sĩ kết luận thương tật của chị là 85%. Chị sẽ không bao giờ còn có thể tự ngồi dậy, không thể đi được, càng không thể tự chăm sóc cho mình. Khi ấy, Hoàn mới xây dựng hạnh phúc gia đình được 3 tháng. Tưởng như không gắng gượng được sau cú ngã ấy, nhưng Hoàn vẫn nỗ lực để vươn lên.

Sáu năm qua, chị ngồi xe lăn nhưng vẫn lặng lẽ đứng sau cánh gà, hỗ trợ và truyền lại những kinh nghiệm biểu diễn cho các nghệ sĩ trẻ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Điều đó khiến những người làm nghệ thuật xiếc cả nước rất khâm phục. Sự kiên cường, nghị lực của chị là điểm tựa tinh thần để các nghệ sĩ xiếc có thêm tình yêu nghề mỗi khi gặp chị.

Số phận cũng dành cho Ngô Tuyết Hoàn những niềm vui riêng. Cách đây gần một năm, em bé mong đợi của hai vợ chồng Hoàn đã đến với gia đình, như một phép mầu.

Nghệ sĩ Tuyết Hoàn hiện được Liên đoàn Xiếc Việt Nam thu xếp cho một công việc về hành chính sau khi giã từ nghiệp biểu diễn. Chị tâm sự món quà mà chương trình "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động và Ngân hàng Nam Á mang đến thật sự là niềm động viên, khích lệ giúp chị và các nghệ sĩ luôn yêu và gắn bó với nghề. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo