xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ Lê Ngọc Tưởng: Tận tâm, năng nổ với nghề

Bài và ảnh: THANH HIỆP

Luôn chi tiết trong cách khai thác tâm lý nhân vật, Lê Ngọc Tưởng không chỉ giỏi về diễn xuất mà còn rất tài hoa khi dàn dựng các bộ phim, vở kịch

Không ồn ào, náo nhiệt với những hình ảnh bắt mắt, vai diễn của Lê Ngọc Tưởng vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng nhiều khán giả. Anh là người luôn năng nổ trong lao động sáng tạo nghệ thuật và biết rõ thế mạnh của mình để thăng hoa.

Sống với nhân vật

Gần đây nhất, với vai người cha trong phim "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác", Lê Ngọc Tưởng đã có nhiều sáng tạo, đem lại sự đồng điệu sâu sắc, nhất là tình cảm thương yêu con. Nhiều đồng nghiệp nhận xét từ khi Lê Ngọc Tưởng có 2 con, cách thể hiện vai người cha của anh dạt dào, sâu lắng hơn.

Nghệ sĩ Lê Ngọc Tưởng: Tận tâm, năng nổ với nghề - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Lê Ngọc Tưởng (trái) và NSND Việt Anh trong buổi khai giảng lớp đào tạo diễn xuất điện ảnh

Ai theo dõi Lê Ngọc Tưởng từ lúc chập chững vào nghề mới thấy sự nghiêm túc trong học tập đã giúp anh có phương pháp giải mã vai diễn mà mình sẽ hóa thân. Đến nay, khi Lê Ngọc Tưởng đã tạo được tên tuổi, vị thế, đồng nghiệp và những nhà chuyên môn nhận định phía sau thành công hiện có, anh còn tiềm ẩn nhiều "cấu trúc đa dạng".

Nếu ký ức là điều có thể sống mãi thì Lê Ngọc Tưởng là một nghệ sĩ nhìn đời với cặp kính trắng, thích quan sát, thích góp nhặt để có lúc vận dụng. Ai từng xem Lê Ngọc Tưởng dốc sức trên sàn tập mới thấy quý anh vì sự chắt lọc thông tin - để từ một chi tiết hay và đắt giá, dù rất nhỏ, anh vẫn khai thác triệt để.

Lê Ngọc Tưởng dường như ghi nhớ tất cả những hình ảnh của cuộc sống để sau đó tâm trí anh "vẽ" lại nó. Không phải "vẽ" bằng trí nhớ mà đúc kết từ chiều sâu sự kiện, thông tin đó để biến nó thành thông điệp. Bởi thế, khi xem Lê Ngọc Tưởng, khán giả cảm thấy như anh không diễn mà là sống với nhân vật.

Hết lòng trao gửi

Nhiều khán giả biết đến nghệ sĩ Lê Ngọc Tưởng bởi anh là gương mặt quen thuộc qua hàng loạt bộ phim như: "Áo cưới thiên đường", "Ngõ vắng", "Những ngày hè xanh", "Về nhà ăn Tết", "Tèo Em", "Ở rể", "Hậu duệ mặt trời", "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác", "Em và Trịnh"... Trên sân khấu kịch, anh có nhiều vai diễn ấn tượng trong các vở: "29 anh về", "Ngôi nhà thiếu đàn bà", "Nửa đời ngơ ngác"…

Ngoài vai trò diễn viên, Lê Ngọc Tưởng còn là một đạo diễn "mát tay" qua những bộ phim, vở kịch chạm đến cảm xúc người xem, như "Nỗi buồn Tuấn Tú", "Bí mật bản di chúc", "Thiên thần 1001" (phần 2)…, nhất là chương trình phim ngắn "Chuyện tử tế" trên kênh YouTube của NSND Việt Anh. Ở sân khấu, anh từng đạo diễn các vở: "Trinh nữ", "Hợp đồng nuôi cha", "Romeo và Juliet", "Đôi mắt của biển"… Tất cả đều tạo được tiếng vang, mang lại niềm tin yêu, mến mộ của công chúng dành cho anh trên bước đường nghệ thuật.

NSND Việt Anh - người thầy sát cánh cùng Lê Ngọc Tưởng qua nhiều khóa đào tạo nguồn nhân lực cho sân khấu - bày tỏ: "Tôi đánh giá cao mỗi bước tiến của Tưởng. Em là người có góc nhìn sâu sắc, mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho người xem. Không chỉ là giảng viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, em còn sát cánh bên tôi trong những khóa đào tạo diễn viên tại Sân khấu Kịch Hồng Vân và hiện tham gia lớp đào tạo diễn xuất điện ảnh Vian Academy. Tôi đặt niềm tin nơi Tưởng, tin em còn tiến xa hơn trên con đường làm nghề một cách nghiêm túc, tử tế".

Gần 10 năm kết duyên với nghệ thuật, từ diễn viên đến trợ lý đạo diễn rồi gắn bó với công việc đạo diễn, phụ giảng cho các thầy đã giúp Lê Ngọc Tưởng thu nạp nhiều kinh nghiệm. Sau khi tốt nghiệp Khoa Đạo diễn điện ảnh, anh vẫn tiếp tục tìm tòi sáng tạo để những vai diễn, vở diễn của mình trở thành sản phẩm nghệ thuật đạt chất lượng cao nhất có thể.

"Tôi tin rằng bất cứ công việc gì muốn thành công đều cần có kiến thức. Là diễn viên, đạo diễn hay giảng viên thì bản thân phải làm tốt việc đúc kết kiến thức. Mình học cho mình chứ không phải học vì ai khác, do vậy thành quả đạt được chính là sự đúc kết nghiêm túc" - nghệ sĩ Lê Ngọc Tưởng chiêm nghiệm.

Với gia đình là điểm tựa, vợ và hai con đều yêu quý nghề nghiệp mà chồng - cha đã chọn, Lê Ngọc Tưởng còn có nhiều học trò dành cho anh rất nhiều tình cảm. Lê Ngọc Tưởng cho rằng họ chính là niềm động viên, đem lại cho anh sự mới mẻ trong sáng tạo.

Theo Lê Ngọc Tưởng, nhiều bạn trẻ ngày nay rất giỏi, nhất là vận dụng công nghệ, không gian mạng để làm những sản phẩm, tạo những phương tiện phục vụ sân khấu, điện ảnh, truyền hình. Vì vậy, anh thích làm việc với người trẻ để tiếp nhận năng lượng tích cực từ họ. Anh cũng hết lòng trao gửi những gì mình đã học, đã đúc kết để góp phần mang lại cho vườn hoa nghệ thuật những thành tựu mới.

Lê Ngọc Tưởng đã trải qua rất nhiều công việc, từ diễn viên đến đạo diễn, chỉnh lý kịch bản rồi làm giáo viên dạy kỹ thuật biểu diễn nên anh có cơ hội vận dụng những thứ đã học, đã làm để đưa vào vai diễn. “Nhờ thế, nhân vật mà anh thể hiện có khi chỉ là vai phụ nhưng vẫn sống bền bỉ trong lòng công chúng” - NSND Trần Minh Ngọc nhận xét.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo