xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngô Thanh Vân bức xúc vì phim “Cô Ba Sài Gòn” bị livestream lén

Minh Khuê

(NLĐO) – Ngô Thanh Vân bức xúc trước sự việc phim “Cô Ba Sài Gòn” bị livestream lén trên mạng xã hội Facebook khi phim vừa ra rạp không lâu. Phía nhà sản xuất cho biết đã tìm ra kẻ tình nghi livestream lén và giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Vụ việc xảy ra chiều 13-11, một Fanpage đã livestream lén toàn bộ nội dung phim "Cô Ba Sài Gòn" bất chấp những bình luận can ngăn bên dưới. Ngô Thanh Vân sau khi phát hiện vụ việc cũng dùng tài khoản cá nhân của mình để bình luận bên dưới yêu cầu người livestream lén ngừng hành động sai trái. Cô viết: "Em ơi, đừng làm vậy! Hãy để khán giả ra rạp xem em ơi"; "Em làm vậy thì em đang giết phim Việt đó".

Ngô Thanh Vân bức xúc vì phim “Cô Ba Sài Gòn” bị livestream lén - Ảnh 1.

Livestream lén phim "Cô Ba Sài Gòn"

Ngay sau đó, Ngô Thanh Vân bức xúc viết trên trang mạng xã hội Facebook : "Tôi cảm thấy thật bất lực trước ý thức của những người trẻ xem phim. Tôi đang khóc cho thành quả lao động của ê - kíp của mình. Tôi thật sự nản các bạn ạ! Nó như cái tát vào mặt để tôi tĩnh lại. Làm phim đã khó, thị trường phim thì gian nan! Đến với khán giả còn phải đối mặt với những người vô ý thức livestream như vậy! Mọi người hãy giúp report trang phim+, để những người giết phim Việt như thế này biến mất trên cõi đời này! Có lẽ đây sẽ là phim cuối cùng tôi sản xuất! Tôi quá thất vọng!".

Ngô Thanh Vân bức xúc vì phim “Cô Ba Sài Gòn” bị livestream lén - Ảnh 2.

Ngô Thanh Vân bức xúc

Một thời gian ngắn sau dòng chia sẻ, phía Ngô Thanh Vân cho biết đã tìm được kẻ tình nghi thực hiện livestream lén trên và giao cho cơ quan chức năng xử lý. "Xin các bạn hãy ý thức! Chúng ta đang xây dựng cho điện ảnh Việt Nam. Giá vé xem phim bây giờ chỉ có 45.000 đồng thôi!" – Ngô Thanh Vân kêu gọi.

Đây không phải lần đầu một phim bị tình trạng livestream lén như thế. Trước đó, phim "Em chưa 18" cũng gặp tình trạng tương tự.

Ngô Thanh Vân bức xúc vì phim “Cô Ba Sài Gòn” bị livestream lén - Ảnh 3.

Phim "Em chưa 18" từng gặp cảnh tương tự

Nếu xử lý rốt ráo, nghiêm túc sự việc này, xác nhận mức độ sai phạm, nghi phạm trên có thể nhận mức xử phạt cao.

Theo quy định, hướng dẫn về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được quy định, hướng dẫn tại Điều 225 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 có nội dung sau:

Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;

b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên;

đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo