xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều hoạt động phong phú trong "Lễ hội Văn hóa thế giới TP HCM - Gyeongju" 2017

M.Khuê - X.Mai

"Lễ hội Văn hóa thế giới TP HCM - Gyeongju" 2017 sẽ kéo dài 23 ngày (từ 11-11 đến 3-12) tại các địa điểm nổi tiếng của TP HCM.

Đây là sự kiện giao lưu văn hóa do TP HCM phối hợp cùng tỉnh Gyeongsangbuk - Hàn Quốc tổ chức, đánh dấu kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Nhiều hoạt động phong phú trong Lễ hội Văn hóa thế giới TP HCM - Gyeongju 2017 - Ảnh 1.

Các đại diện ban tổ chức chia sẻ thông tin lễ hội tại họp báo sáng 25-10 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại buổi giới thiệu về lễ hội vào sáng 25-10 ở TP HCM, ông Geum Cheol Soo - Trưởng Ban Sự kiện lễ hội - cho biết các hoạt động chính của "Lễ hội Văn hóa thế giới TP HCM - Gyeongju" diễn ra tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở TP HCM. Trong đó, Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên 23-9 là nơi diễn ra sự kiện khai mạc, bế mạc, trình diễn thời trang, biểu diễn ca nhạc cùng nhiều hoạt động nghệ thuật khác. Đến tham dự lễ hội, khán giả còn được xem triển lãm giao lưu mỹ thuật Việt - Hàn tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM. Vở nhạc kịch "Flying" được công diễn tại Nhà hát Bến Thành. Nhà hát Thành phố là nơi diễn vở opera "800 năm hẹn ước", nhạc kịch "Sự trở lại của rồng". Liên hoan phim Việt - Hàn cũng được tổ chức tại rạp chiếu phim BHD Star Bitexco,...

Ông Đoàn Tuấn Linh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM, nhận định đây là sự kiện giao lưu văn hóa quan trọng làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước Việt - Hàn. Người dân TP HCM có thể hiểu sâu hơn về nền văn hóa dân tộc Hàn Quốc và ngược lại. Những kỳ vọng có được sau lễ hội này là mối quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng thắt chặt, sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Giao lưu văn hóa là một trong 3 trụ cột ngoại giao, tiền đề của thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại, du lịch... Ông Kim Jang Joo, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk, thông tin "Lễ hội Văn hóa thế giới TP HCM - Gyeongju" là sự kiện quy mô lớn do tỉnh này tổ chức 2 năm/lần tại nhiều nước. Lễ hội bắt đầu từ năm 1992, chu kỳ 2 năm ở Hàn Quốc và 2 năm tiếp theo ở nước ngoài. Đến nay, lễ hội tổ chức 8 lần, trong đó 6 lần tại Hàn Quốc, 1 lần tại Campuchia và 1 lần tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lần đầu tiên đến Việt Nam, lễ hội dự kiến thu hút khoảng 800.000 lượt khách tham gia. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo