xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NSƯT Kim Tử Long nỗ lực giúp nghệ sĩ nghèo khó, bệnh tật

Thanh Hiệp

(NLĐO) - NSƯT Kim Tử Long đã tổ chức được 10 suất diễn "Ba thế hệ về lại cội nguồn" tại rạp Công Nhân (TP HCM). Ngày 17-11, anh tiếp tục nhân rộng chương trình này tại các tỉnh, thành phía Nam nhằm giúp đỡ nghệ sĩ nghèo khó, bệnh tật.

NSƯT Kim Tử Long nỗ lực giúp nghệ sĩ nghèo khó, bệnh tật - Ảnh 1.

NSƯT Kim Tử Long và nghệ sĩ Trinh Trinh trong vở "Rạng ngọc Côn Sơn" (ảnh Phụng Vương)

NSƯT Kim Tử Long cho biết tiền bán vé và vận động tại rạp Công Nhân, Nhà hát Bến Thành, rạp Thủ Đô, Nhà hát Trần Hữu Trang… được 40-70 triệu đồng/suất. Số tiền này sẽ dành để trao tặng các nghệ sĩ nghèo khó.

NSƯT Kim Tử Long và các nghệ sĩ đang giúp đỡ ba trường hợp. Đó là tác giả Nguyên Thảo (vở "Kiếp nào có yêu nhau") bị ung thư ruột; cháu gái cố soạn Nhị Kiều (tác giả vở "Giấc mộng đêm xuân") bị ung thư máu và nghệ sĩ Vũ Quang (nổi tiếng trên sân khấu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long) bị tai biến và bệnh tim.

NSƯT Kim Tử Long nỗ lực giúp nghệ sĩ nghèo khó, bệnh tật - Ảnh 2.

NSƯT Kim Tử Long trong chương trình "Đưa sân khấu đến học đường" của CLB Sân khấu Lạc Long Quân

NSƯT Trường Sơn xúc động: "Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của NSƯT Kim Tử Long khi anh đứng ra làm chương trình này, đến nay đã giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong sân khấu cải lương".

Nghệ sĩ hài Vũ Đức cách đây không lâu đã nhận được số tiền 10 triệu đồng. NSƯT Diệu Hiền, cố NSƯT Ngọc Hương, nghệ sĩ Điền Phong, diễn viên điện ảnh Nguyễn Hoàng, nghệ sĩ Quế Phương, Hoài Dung (vợ soạn giả Nguyễn Huỳnh – tác giả vở "Tướng cướp Bạch Hải Đường")… cũng nhận được sự giúp đỡ từ chương trình của NSƯT Kim Tử Long.

NSƯT Kim Tử Long tâm sự: "Chúng tôi lên kế hoạch mỗi suất diễn phải cố gắng có được số tiền để giúp đỡ từng hoàn cảnh. Từ nay, chương trình sẽ lan tỏa đi các tỉnh, thành phía Nam, để qua từng tấm vé bán được sẽ tiếp tục ủng hộ nghệ sĩ nghèo khó, neo đơn, bệnh tật".

NSƯT Kim Tử Long nỗ lực giúp nghệ sĩ nghèo khó, bệnh tật - Ảnh 3.

NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Thanh Nguyệt

Từ khi được bầu vảo Ban Chấp hành Hội Sân khấu TP HCM, NSƯT Kim Tử Long đã được đồng nghiệp đánh giá là nghệ sĩ năng động trong việc thiện nguyện. Anh đại diện thế hệ nghệ sĩ trưởng thành sau năm 1975 có nhiều sáng kiến trong việc gắn kết tổ chức biểu diễn nghệ thuật nhằm làm cho sân khấu cải lương sáng đèn, đồng thời gắn với công tác thiện nguyện vì cộng đồng. Anh còn đưa chương trình "Ngôi sao phương nam" ra biểu diễn tại các tỉnh, thành miền Bắc, tham gia CLB Sân khấu Lạc Long Quân và chương trình "Tình ca Bắc Sơn" đưa sân khấu cải lương vào học đường.

"Còn sức thì còn làm, để sàn diễn có thêm nhiều sản phẩm mới và hiệu quả nghệ thuật, giúp chúng tôi chia sẻ với những mảnh đời khốn khó. Khi nghệ sĩ rời sàn diễn, lâm cảnh bệnh tật thì rất đau lòng, vì ngoài nghề hát, họ đâu biết làm gì để sinh sống. Chúng tôi còn hướng đến việc tìm việc làm cho con em nghệ sĩ có hoàn cảnh nghèo túng, giúp họ có thể tự mình chăm lo cho bản thân để đỡ gánh nặng cho nghệ sĩ già yếu mà vẫn phải đi hát quán, hát đình để có tiền chợ mỗi ngày" – anh xúc động khi nói đến cuộc sống của nghệ sĩ cải lương hiện nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo