xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Oscar 2021: Sắc màu châu Á

THỤY VŨ

Nữ diễn viên Hàn Quốc Youn Yuh Jung (74 tuổi) quen mặt với khán giả Việt Nam đã viết lên lịch sử điện ảnh Hàn Quốc tại Oscar lần thứ 93-2021

Diễn viên Youn Yuh Jung mang đến không khí vui vẻ với màn phát biểu nhận giải khi trêu đùa Brad Pitt - người công bố giải thưởng - và nói tha lỗi cho tất cả ai phát âm sai tên của bà trong suốt mùa giải thưởng năm nay. Nữ diễn viên bảo rằng không nén được xúc động và phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh được. Trong bài phát biểu của mình, bà Youn cảm ơn con trai vì luôn nhắc nhở, động viên bà cố gắng với nghiệp diễn.

Nữ nghệ sĩ Hàn đầu tiên đoạt giải

Youn Yuh Jung là nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Oscar lần thứ 93-2021, diễn ra vào ngày 26-4 (giờ Việt Nam) tại Los Angeles (Mỹ), với vai bà ngoại trong phim "Minari". Bộ phim kể về giấc mơ Mỹ của người Hàn ở thập niên 1980 bằng câu chuyện của gia đình Jacob (Yeun) mang hy vọng đổi đời.

Dự án tâm huyết của Jacob có thể đẩy cả gia đình vào cảnh tan vỡ vì nợ nần. Trong khi đó, David - con trai nhỏ của họ - mắc bệnh tim hiểm nghèo nhưng nơi ở của gia đình quá xa bệnh viện. Để chăm sóc 2 đứa trẻ, Jacob và Monica đón bà ngoại Soon-ja (Youn Yuh Jung) từ Hàn Quốc sang. Jacob đánh đổi tất cả, kể cả lòng tin của gia đình, để theo đuổi giấc mơ thành công từ minari (cây cần nước) - loại rau thường xuất hiện trong các món ăn của người Hàn Quốc, như bibimbap (cơm trộn) hay kim chi. Phim khắc họa hai mặt lãng mạn - khó khăn trong hành trình lập nghiệp của dân nhập cư. Giá trị gia đình bị thử thách, tình thân bị đe dọa bởi sự túng thiếu.

Giới chuyên môn nhận định thành công của bộ phim này đến từ sự tài giỏi của diễn viên trong diễn xuất, trong đó có bà Youn Yuh Jung. Diễn viên Youn cho biết khi tham gia phim "Minari", bà như sống lại thời định cư ở Mỹ cùng chồng cũ vào thập niên 1980. Bà sống 10 năm ở St. Petersburg (Florida), sinh hai con rồi quay về Hàn Quốc. Bà cũng gặp không ít vất vả trong những ngày đầu đến Mỹ trong việc kiếm việc làm, giao tiếp với người bản xứ. "Hiện tôi nói tiếng Anh đã lưu loát, không như những ngày đầu khi mới sang Mỹ một chữ tiếng Anh cũng không biết, nên cảm thông sâu sắc cho cuộc đời của những người tha hương cầu thực. Tôi tin khán giả sẽ có nhiều góc nhìn khác nhau, vì mỗi thành viên gia đình Jacob đều rất đời thường và rất riêng biệt" - bà Youn nói.

Là thế hệ diễn viên kỳ cựu tại Hàn Quốc, Youn Yuh Jung là tượng đài của điện ảnh Hàn với gần 50 năm hoạt động trong nghề. "Minari" tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất thượng thừa của bà. Diễn viên Youn không xuất chúng về ngoại hình nhưng đẳng cấp về diễn xuất với nhận dạng đặc trưng: mộc mạc và chân thành, thoải mái và điềm tĩnh. Giới chuyên môn đặt cho bà biệt danh "Ngôi sao one-take", vì hiếm khi Youn Yuh Jung phải quay lại một cảnh phim nào.

Theo Daum (một trang web của Hàn Quốc), Youn Yuh Jung đang ở thời hoàng kim thứ ba của sự nghiệp, là bậc thầy diễn xuất trong mắt nhiều thế hệ diễn viên Hàn. HanCinema (cơ sở dữ liệu phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc) ví Youn Yuh Jung như cây xương rồng - biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, kiên cường, vẫn nở hoa dù chịu nhiều sóng gió trong suốt 55 năm sự nghiệp. Minh tinh biến hóa đa dạng, không lặp lại chính mình ở hơn 35 phim điện ảnh và 96 tác phẩm truyền hình.

Oscar 2021: Sắc màu châu Á - Ảnh 1.

Diễn viên Youn Yuh Jung với giải thưởng Oscar 2021 “Nữ diễn viên phụ xuất sắc”. Ảnh: REUTERS

"Nomadland" thắng lớn

Bộ phim "Nomadland" đã thắng lớn tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93-2021 với 3 giải thưởng: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho diễn viên Frances McDormand. Trong phim, Frances McDormand thủ vai một phụ nữ trong độ tuổi 60 rời quê hương sau khi người chồng qua đời và du lịch nước Mỹ trên chiếc xe tải.

Lịch sử Oscar đã ghi tên nữ đạo diễn Chloé Zhao (Triệu Đình). Đây là lần đầu tiên trong 93 năm tổ chức, Oscar có một phụ nữ gốc châu Á nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Năm nay cũng là một năm thành công của nữ đạo diễn gốc Trung Quốc, khi giành hầu hết các giải thưởng điện ảnh tiền Oscar, trong đó có cả giải Quả cầu vàng và Sư tử vàng.

Dù vậy, bộ phim "Nomadland" lại bị tẩy chay ở Trung Quốc vì những chỉ trích trong quá khứ của Chloé Zhao nhằm vào đất nước này. Zhao là đại diện cho thế hệ đạo diễn nữ mới, làm được cả phim nghệ thuật hàn lâm lẫn phim "bom tấn" và được Hollywood trọng dụng. Chỉ với bộ phim "Nomadland", Chloé Zhao giành tổng cộng 46 giải thưởng. Cô là nữ đạo diễn đang khuynh đảo Hollywood. Có cảm hứng trở thành đạo diễn bởi phim của Vương Gia Vệ, học điện ảnh ở New York, vì vậy Zhao chịu ảnh hưởng bởi điện ảnh châu Âu và Mỹ nhưng khi bắt tay vào làm phim, cô trở về nguồn cội phương Đông.

Những giải thưởng Oscar 2021

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Anthony Hopkins với vai diễn trong phim "The Father". Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Daniel Kaluuya trong phim "Judas and the Black Messiah". Âm thanh xuất sắc nhất: Phim âm nhạc "Sound of Metal" của đạo diễn Darius Marder. Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất: "If Anything Happens I Love You". Phim ngắn xuất sắc nhất: "Two Distant Strangers". Phim chuyển thể hay nhất: "The Father". Kịch bản gốc xuất sắc nhất: "Promising Young Women". Phim nước ngoài xuất sắc nhất: "Another Round" của Đan Mạch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo