xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phim chiến tranh “1917” thắng lớn trước thềm Oscar 2020

M.Khuê (Theo Reuters)

(NLĐO) – Phim về Thế chiến I có tên “1917” của Sam Mendes thắng 7 hạng mục tại lễ trao giải thưởng thường niên BAFTA của Viện Hàn lâm Anh quốc diễn ra ngày 2-2 (giờ địa phương) tại London – Anh.

Phim "1917" dựa trên một câu chuyện có thật do ông Alfred Mendes kể lại cho người cháu nội là đạo diễn Sam Mendes. 

Nội dung phim xoay quanh hai người lính trẻ người Anh Schofield và Blake, được giao nhiệm vụ chuyển một thông điệp tới Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn Devonshire, ngừng cuộc tấn công theo kế hoạch của họ vào lực lượng phát xít Đức. Người Đức đã rút lui khỏi phòng tuyến Hindenburg và chuẩn bị phục kích tiểu đoàn 1.600 người này. Anh trai của Blake là thành viên của tiểu đoàn.

Phim chiến tranh “1917” thắng lớn trước thềm Oscar 2020 - Ảnh 1.

Phim "1917" là ứng cử viên sáng giá cho Oscar 2020

Phim chiến tranh “1917” thắng lớn trước thềm Oscar 2020 - Ảnh 2.

Phim gặt hái nhiều giải thưởng quan trọng

Mặc dù chiếu hạn chế, "1917" đã thu về hơn 210 triệu USD, trong khi kinh phí bỏ ra là 100 triệu USD. Phim chiến thắng các hạng mục "Phim chính kịch xuất sắc nhất" và "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho Sam Mendes tại Quả cầu Vàng. Ngày 2-2, phim tiếp tục được BAFTA vinh danh "Phim hay nhất" và "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho Sam Mendes cùng với các hạng mục về âm thanh, thiết kế sản xuất, hiệu ứng hình ảnh đặc biệt…

Những kết quả này khiến "1917" vượt lên, trở thành ứng cử viên sáng giá cho hạng mục "Phim hay nhất" ở Oscar 2020 - dự kiến diễn ra ngày 11-2 (giờ Việt Nam).

Phim chiến tranh “1917” thắng lớn trước thềm Oscar 2020 - Ảnh 3.

Sam Mendes

Trước đó, BAFTA bị chỉ trích vì danh sách đề cử chỉ toàn nghệ sĩ da trắng và hầu hết là nam giới. Điều này làm bùng lên nhận định rằng giải thưởng lâu đời này thiếu đa dạng, quá ưu ái cho người da trắng. Ngay cả giám đốc điều hành của BAFTA  cũng thất vọng vì sự thiếu đa dạng của giải thưởng năm nay.

Cũng tại giải thưởng BAFTA năm nay, nam diễn viên Joaquin Phoenix chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" với vai diễn trong phim "Joker", còn Renee Zellweger thắng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc".

Trong bài phát biểu nhận giải, Joaquin Phoenix lên tiếng chỉ trích việc thiếu vắng các nghệ sĩ da màu trong các đề cử. 

Phim chiến tranh “1917” thắng lớn trước thềm Oscar 2020 - Ảnh 4.

Joaquin Phoenix

Nữ minh tinh Scarlett Johansson cũng bày tỏ thất vọng khi danh sách đề cử rút gọn đa phần là nam giới. Cô nhận định phụ nữ cũng có những đóng góp đáng được công nhận thời gian qua ở đủ mọi lĩnh vực từ đạo diễn, diễn viên…

Phim "Ký sinh trùng" của đạo diễn Bong Joon Ho đến từ Hàn Quốc thắng hai giải thưởng tại BAFTA. Hơn 100 giải thưởng trên khắp thế giới đang giúp "Ký sinh trùng" kỳ vọng lớn sẽ làm nên kỳ tích tại Oscar 2020.

Phim chiến tranh “1917” thắng lớn trước thềm Oscar 2020 - Ảnh 5.

đạo diễn Bong Joon Ho tại lễ trao giải

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo