xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phim, kịch Tết thắng lớn

Thanh Hiệp - Minh Khuê

18 vở diễn Tết của các sân khấu xã hội hóa đã thu hút hàng ngàn lượt khán giả đến xem và cổ vũ nhờ đầu tư nghiêm túc. Lần đầu phim Việt chiếu Tết thắng phim nước ngoài

Hầu hết các sân khấu kịch tại TP HCM đều thắng lớn trong dịp Tết Mậu Tuất vừa qua. So với mọi năm, nhờ có sự chuẩn bị trước về mặt kịch bản và dàn dựng, các vở diễn Tết năm nay hứa hẹn kéo dài tuổi thọ đến hết tháng giêng.

Kịch bán hết vé từ trước

Sân khấu IDECAF năm nay dẫn đầu về doanh thu với 2 vở: "Thám tử si tình" (tác giả: Tùng Phi, Thanh Hồng; đạo diễn: Vũ Minh) và "Bởi vì ta yêu nhau" (tác giả: Tùng Phi, Thanh Hồng; đạo diễn: Vũ Minh). Mỗi ngày Tết, sân khấu này diễn 2 suất, vé được bán hết từ những ngày trước Tết.

Sân khấu Kịch Phú Nhuận diễn tại Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận và Superbowl đều bán hết vé trước Tết 1 tuần. Khác với mọi năm, chỉ tập trung diễn hài, Tết này, bà bầu Hồng Vân cho sàn diễn "trăm hoa đua nở". Phong phú về đề tài, sinh động trong dàn dựng nên các vở: "Tám Thần tài", "Người lạ ơi", "Công chúa sao Hỏa", "Con trai của chồng tôi", "Game over", "Xác sống", "Căn phòng câm lặng"... diễn mỗi ngày 3 suất. Khán giả thích thú, có người mua vé xem liền 2 vở trong ngày.

Phim, kịch Tết thắng lớn - Ảnh 1.

Cảnh trong vở "Bởi vì ta yêu nhau" của Sân khấu Kịch IDECAF Ảnh: Trần Gia Tiến

Nhà hát Thế Giới Trẻ cũng thu hút khán giả đến xem kịch mùa Tết năm nay: "Thiên hà hội tụ". "Sứ giả thiên đường", "Tình kỹ nữ"... Vé các suất diễn trong tháng 2 đã bán từ trước Tết.

Khai thác hài kịch kinh dị vẫn là thế mạnh của Sân khấu Kịch Sài Gòn, nên mùa Tết này, điểm diễn duy trì 4 suất/ngày. Nhờ quy tụ nhiều gương mặt trẻ từ phim truyền hình sang nên suất nào cũng kín rạp. Lợi thế của Sân khấu Kịch Sài Gòn là bán vé qua mạng, nên sân khấu này đã được khán giả đăng ký mua đến hết tháng 3. Các vở: "Bóng ma trên giường cưới", "Trai nhảy", "Oan hồn bên suối"... đã thu hút khán giả trong mùa Tết này.

Sân khấu Kịch Trịnh Kim Chi có các vở Tết rất nóng tính thời sự: "Game ơi là show", "Chuyến đi tử thần", "Thầy giáo ma", "Hồn nữ mơ hoang"... và Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh với 2 vở Tết được xem là "ăn chắc mặc bền": "Sài Gòn có một ngã tư" và "Giấc mộng vàng son" đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Nhà hát Bến Thành năm nay rộn ràng tiếng cười với 2 vở hài do ông bầu Trần Bùm đứng ra quy tụ dàn ngôi sao game show diễn kịch như: Hoài Linh, Trường Giang, Trấn Thành, Ngọc Giàu, Lê Giang, Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng... Quả nhiên, cú hích này mang lại hiệu quả doanh thu cho 2 vở: "Người lạ ơi mình cưới nhé" và "Sui gia đối mặt".

Phim nội thắng phim ngoại

Sau vài năm phim Việt "thua ngay trên sân nhà" trước các phim đến từ Trung Quốc, Mỹ..., Tết Mậu Tuất chứng kiến cuộc đổi ngôi, phim Việt doanh thu cao hơn so với phim ngoại cùng thời điểm.

Mùa Tết Mậu Tuất, khán giả chọn lựa xem phim Việt nhiều hơn và 2 phim dẫn đầu danh sách doanh thu tính đến thời điểm hiện tại là: "Siêu sao siêu ngố" và "798Mười". Phim "Siêu sao siêu ngố" có "át chủ bài" là Trường Giang còn "798Mười" trụ cột thu hút khán giả là Dustin Nguyễn cùng hiệu ứng truyền miệng tốt.

"Phim Việt Tết năm nay doanh thu tốt hơn phim ngoại. Trong đó, phim "Siêu sao siêu ngố" đứng đầu doanh thu phim Tết tại các cụm rạp của chúng tôi tính đến sáng 20-2. Chúng tôi chưa có thống kê chính xác nhưng ước lượng phim này đã thu được khoảng 42-45 tỉ đồng. Phim "798Mười" đứng thứ hai và xếp thứ 3 là phim ngoại "Truy lùng quái yêu 2". "Siêu sao siêu ngố" ăn khách nhờ diễn viên diễn tốt, Trường Giang và Sam phối hợp tốt, câu chuyện dễ xem" - đại diện phía CGV (đơn vị phát hành chiếm 40% tổng số rạp phim trong cả nước) cho biết. Đại diện phía các cụm rạp của Lotte cũng đưa ra bảng xếp hạng tương tự với cuộc đua phim Tết năm nay. Hai phim Việt hiện dẫn đầu và một phim ngoại bám phía sau trong tốp 3.

Cùng ra rạp ngày mùng 1 (16-2), cả 4 phim Việt: "798Mười", "Siêu sao siêu ngố", "Đích tôn độc đắc", "Về quê ăn Tết" đều có chiến dịch quảng bá riêng cùng các suất chiếu sớm. Bốn phim Việt ra rạp lần này được người trong giới nhận định chất lượng tốt hơn so với các phim mùa Tết trước, dù vẫn còn nhiều sạn, chưa phải tác phẩm nổi bật. Các phim này phần nào truyền tải duyên dáng thông điệp muốn gửi đến khán giả chứ không phải hài nhảm, chọc cười hời hợt như trước đây.

Những phim ngoại cạnh tranh trong mùa Tết này có: "Truy lùng quái yêu 2", "Ngôi làng tiền sử", "Tây Du Ký 3: Nữ nhi quốc", "50 sắc thái tự do", "Thỏ Peter". Trong đó, phim "Truy lùng quái yêu 2" và "Tây Du Ký 3: Nữ nhi quốc" được đánh giá là "đối thủ" nặng ký với phim Việt và vài năm gần đây phim Trung Quốc, nhất là tác phẩm của Châu Tinh Trì, luôn thắng lớn dịp Tết.

Người trong giới nhận định doanh thu các phim sẽ còn tăng trong các ngày sắp tới vì nhiều người về quê ăn Tết đang dần quay lại TP HCM, Hà Nội... Theo thông lệ, họ sẽ đến rạp chọn phim thưởng thức trước khi bắt đầu đi làm trở lại. Hai phim Việt còn lại là "Đích tôn độc đắc" và "Về quê ăn Tết" lép vế hơn, suất chiếu 2 phim này không còn nhiều tại các cụm rạp không là nhà phát hành chính. "Siêu sao siêu ngố" vẫn duy trì trên dưới 10 suất chiếu còn "798Mười" cũng tương tự.

Năm nay, hiện tượng xếp hàng dài mua vé không xảy ra, các rạp vẫn có khán giả đều đều ở các mùng nhưng không đột biến. Lý giải điều này, đại diện CGV cho biết do số lượng rạp tăng nhiều trong năm qua ở khắp các thành phố lớn nên đủ phục vụ khán giả. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo