xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sự thật đằng sau các cuộc thi tìm kiếm tài năng: "Gà" đến từ đâu?

Thùy Trang

(NLĐO) - Đó là những thí sinh không hẳn mạnh về chuyên môn nhưng mạnh về quan hệ và tài chính. Và họ luôn có ưu thế trong các chương trình truyền hình thực tế.

Ém quân

Một trong những cách để ban tổ chức chọn "gà" chính là ém quân. Vòng tuyển sinh luôn khiến ban tổ chức nhức đầu nhất và cũng thú vị nhất vì ở đây có đầy rẫy những thí sinh "thảm hoạ" và cũng nhiều giọng ca triển vọng. 

Thường với những giọng ca có tố chất, ban tổ chức sẽ cho đánh rớt ngay từ đầu. Tuy nhiên, thí sinh này sau đó sẽ được ký hợp đồng đào tạo với công ty ngay và chờ đến mùa sau, nghiễm nhiên trở thành quán quân.

Ali Hoàng Dương là một trường hợp như thế. Có ngoại hình cùng với chút khả năng, Ali Hoàng Dương bị loại khỏi cuộc thi The voice khi đăng ký. Thế nhưng sau đó, Ali Hoàng Dương trở thành "gà" của đơn vị sản xuất và 2 năm sau, khi xuất hiện lần thứ 2 cũng tại cuộc chơi The voice, các huấn luyện viên đều đoán được ai sẽ là quán quân của cuộc thi. Thậm chí, một huấn luyện viên khẳng định: "Chỉ cần vào vòng đối đầu, quán quân đã lộ diện". Tất nhiên, nhà sản xuất phải sắp xếp khéo léo để thuyết phục người xem. Từ việc vào đội huấn luyện viên nào và dàn dựng các tiết mục tranh tài ra sao. 

Vũ Cát Tường cũng là một trường hợp tương tự khi giám đốc sản xuất nhìn thấy tố chất nổi bật của giọng ca này tại cuộc thi X Factor. Nhưng để có thể đạt kết quả tốt hơn, giám đốc sản xuất cuộc thi muốn Tường chuẩn bị kỹ và quay trở lại trong cuộc thi Giọng hát Việt. Và đó là bài toán đúng khi Vũ Cát Tường tạo nên dấu ấn mang tên mình tại cuộc thi này.

Sự thật đằng sau các cuộc thi tìm kiếm tài năng: Gà đến từ đâu? - Ảnh 1.

Ali Hoàng Dương trong một chương trình truyền hình

Không phải tự nhiên mà những đồn thổi về quán quân của một cuộc thi lại râm ran dù chương trình mới chỉ đi nửa chặng đường như Giang Hồng Ngọc ở cuộc thi Bolero, Bảo Thy ở cuộc thi The remix… 

Đơn giản vì họ vốn là "gà" ruột của đơn vị sản xuất. Hẳn nhiên, những quán quân này ít nhiều thuyết phục công chúng vì năng lực mà họ có. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp người thắng giải không thuyết phục và người thua đã thề "cạch mặt" nhà sản xuất vì "chơi không đẹp", tức có trường hợp ưu ái thí sinh trong cuộc thi. 

Được ưu ái vì quan hệ

Những lùm xùm đó xảy ra khi công chúng thấy không phục bởi kết quả một cuộc thi. Tức có những thí sinh đáng lẽ phải được cứu vì xứng đáng nhưng họ lại bị loại. Trường hợp thí sinh Thu Hà (trong The voice) liên tục được huấn luyện viên Đông Nhi cứu (2 lần) rồi Noo Phước Thịnh cứu (1 lần) khiến dư luận tranh cãi. Bởi lẽ, Thu Hà quá may mắn khi liên tục rớt vào vòng nguy hiểm nhưng đều thoát nạn.

Công chúng thấy bất công nhưng đành chịu vì đó là cuộc chơi của huấn luyện viên. Họ có lý do để bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng, cũng có không ít ý kiến bảo rằng vì "Hà Thu là người nhà của nhà tài trợ nên dĩ nhiên, chặng đường cô đi cũng may mắn đủ để dài hơn những giọng ca tài năng khác".

Trước đây,  Diệp Lâm Anh từng lên tiếng tố ban tổ chức đối xử bất công tại cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ khi chiến thắng thuộc về Ninh Dương Lan Ngọc. Các bài thi của Ninh Dương Lan Ngọc tại Bước nhảy hoàn vũ luôn được dàn dựng cầu kỳ, công phu. Điều này làm dấy lên nghi vấn cô được nhà tổ chức ưu ái.

Diệp Lâm Anh cho rằng ngoài tài năng, chiến thắng của Lan Ngọc còn được góp phần bởi sự ưu ái từ giám đốc của công ty tổ chức chương trình. Trong khi đó, cô và bạn nhảy Zhivko lại chịu cảnh bị hắt hủi suốt cuộc thi. 

Ngô Thanh Vân, Phương Thanh, Hòa Hiệp cũng cho rằng mình bị xử ép ở các mùa giải trước. Ngay mùa đầu tiên, Ngô Thanh Vân lên tiếng về tiêu chí chấm điểm không rõ ràng của chương trình khi quá ưu ái cho "gà nhà" là ca sĩ Đoan Trang. 

Sau vụ tố ồn ào, dù đoạt giải nhất nhưng mối quan hệ của "đả nữ" màn ảnh Việt với đơn vị tổ chức trở nên xấu đi. Sau đêm chung kết mùa giải năm 2012, Phương Thanh tuyên bố tẩy chay nhà tổ chức. Nữ ca sĩ ví chương trình giống như một ván cờ. "Đã là cờ, tức phải có cờ gian bạc lận", cô nói.

Vào mùa giải thứ 4 (2013), Hòa Hiệp cũng lên tiếng bày tỏ bức xúc trước việc anh bị xử ép vì cách chấm điểm không công bằng của ban giám khảo.

Luật bất thành văn, với những thí sinh khi đặt bút ký hợp đồng tham gia các chương trình truyền hình thực tế, tức phải chịu sự dàn xếp của nhà sản xuất. Đây cũng là cách đơn vị tổ chức làm để đảm bảo sự hấp dẫn cho chương trình cũng như định hướng khán giả một cách thông minh. 

Tất nhiên, sự định hướng này không thể nào thành công nếu thí sinh được "chọn mặt gửi vàng" không chinh phục được khán giả bằng chính công sức, tài năng của mình.    

Sự thật đằng sau các cuộc thi tìm kiếm tài năng: Gà đến từ đâu? - Ảnh 2.

Đôi khi người xem sẽ thấy thất vọng vì người được chọn không phải xuất sắc nhất. Ảnh chỉ mang tính minh họa

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo