xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiết lộ nguyên nhân diễn viên da màu đầu tiên đoạt giải Oscar qua đời

Minh Khuê (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Sidney Poitier – diễn viên da màu đầu tiên đoạt giải Oscar - vừa qua đời do suy tim, sa sút trí tuệ vì bệnh Alzheimer và ung thư tuyến tiền liệt.

Daily Mail ngày 18-1 dẫn nguồn tin từ trang TMZ cho biết giấy chứng tử của nam diễn viên Sidney Poitier đã được tiết lộ, thể hiện chi tiết nguyên nhân khiến ông qua đời.

Theo đó, Sidney Poitier mất vì chứng suy tim kết hợp với sa sút trí tuệ do bệnh Alzheimer và ung thư tuyến tiền liệt.

Tiết lộ nguyên nhân diễn viên da màu đầu tiên đoạt giải Oscar qua đời - Ảnh 1.

Diễn viên Sidney Poitier qua đời do nhiều bệnh kết hợp

Diễn viên Sidney Poitier qua đời tối 6-1 tại nhà riêng ở khu Beverly Hills, bang California – Mỹ, hưởng thọ 94 tuổi. Thủ tướng Bahamas Phillip Davis báo tin buồn trong một tuyên bố. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra cái chết của ông vẫn được giữ kín thời điểm đó.

Nhiều ngôi sao, trong đó có Tyler Perry, Whoopi Goldberg, Viola Davi..., đã bày tỏ sự thương tiếc khi nghe tin Sidney Poitier qua đời. Họ ca ngợi sự nghiệp, đóng góp của ông đối với điện ảnh.

Sidney Poitier là diễn viên tài năng người Mỹ gốc Bahamas. Sau khi rời quân đội, ông làm công việc rửa bát đĩa cho đến lúc tham gia một buổi tuyển vai thành công trong vở kịch do Nhà hát American Negro thực hiện.

Sidney Poitier quyết tâm theo đuổi nghề diễn dù ban đầu bị khán giả từ chối. Nỗ lực trau dồi kỹ năng diễn xuất, ông được giao một vai chính trong vở kịch "Lysistrata" của Broadway.

Sau đó, Sidney Poitier tham gia đóng phim với bộ phim đầu tiên là "Cry, the Beloved Country".

Năm 1964, ông trở thành người da màu đầu tiên giành chiến thắng tại giải Oscar ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" với vai diễn trong "Lilies of the Field".

Tiết lộ nguyên nhân diễn viên da màu đầu tiên đoạt giải Oscar qua đời - Ảnh 2.

Ông có một sự nghiệp lừng lẫy

Đây là một chiến thắng lịch sử, mang nhiều ý nghĩa với người da màu. Sau đó, Sidney Poitier tham gia nhiều phim khác nhau xoay quanh vấn đề sắc tộc được đánh giá cao: "A Patch of Blue", "Blackboard Jungle", "A Raisin in the Sun"…

Sidney Poitier về sau còn nhận được 2 đề cử giải Oscar, 10 đề cử Quả cầu vàng, 2 đề cử giải Primetime Emmy, 6 đề cử BAFTA, 8 đề cử Laurel và 1 đề cử giải Screen Actors Guild Awards (SAG).

Từ năm 1997 đến năm 2007, Sidney Poitier là Đại sứ Bahamas tại Nhật Bản. Ông được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước hiệp sĩ vào năm 1974. Sau đó, ông còn được trao nhiều huân chương, danh hiệu vinh danh những cống hiến trong nghệ thuật của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo