xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TRAO GIẢI MAI VÀNG LẦN THỨ 28-2022: Vinh danh những cống hiến không ngừng

MINH KHUÊ

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 là nơi để giới văn nghệ sĩ cùng nhìn lại chặng đường đầy nỗ lực và tiếp tục phát triển mạnh mẽ lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật trong năm 2023

Năm 2022, khi đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát, cùng với sự hồi phục, phát triển mạnh mẽ về các mặt kinh tế - xã hội, lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật cũng ghi nhận một năm trở lại ấn tượng. Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 diễn ra đêm 10-1 tại Nhà hát Thành phố, tường thuật trực tiếp trên VTV9 đã tôn vinh những cống hiến không ngừng nghỉ của giới văn nghệ sĩ trong suốt một năm.

Tôn vinh nỗ lực sáng tạo

Phát biểu trước lễ trao giải, ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 28-2022 - cho hay lễ trao Giải Mai Vàng với chương trình biểu diễn nghệ thuật một lần nữa trở thành sinh hoạt văn hóa hằng năm đối với công chúng TP HCM và cả nước.

"Tại lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021, do dịch COVID-19 diễn biến khó lường nên phần tổ chức thảm đỏ không thể diễn ra. Năm nay, Mai Vàng lần thứ 28-2022 có sự trở lại của sự kiện thảm đỏ chào mừng nghệ sĩ và khán giả - bạn đọc" - ông Liêm thông tin.

Những nghệ sĩ được xướng tên giành chiến thắng trong lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 28-2022 đa phần là gương mặt quen thuộc, có nhiều cống hiến và từng được nhận giải.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn cũng như công chúng, ca sĩ Ngô Kiến Huy và Phương Anh chiến thắng hạng mục Nam - Nữ ca sĩ được yêu thích. Riêng Ngô Kiến Huy còn lập "cú đúp" khi chiến thắng thêm hạng mục Người dẫn chương trình (MC). Nhóm DALAB vượt nhiều nhóm hát để thắng hạng mục Nhóm hát được yêu thích. Diễn viên Nhan Phúc Vinh và Ninh Dương Lan Ngọc chiến thắng hạng mục Nam - Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích. Diễn viên Võ Minh Lâm và Tú Sương đoạt giải ở hạng mục Nam - Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích...

Tuy đều là nghệ sĩ tên tuổi nhưng trong giây phút được xướng tên, lên sân khấu nhận giải, các nghệ sĩ đều vỡ òa xúc động. Với họ, Giải Mai Vàng là minh chứng cho tình yêu thương, sự ủng hộ của khán giả. Mỗi nghệ sĩ khi miệt mài sáng tạo tác phẩm nghệ thuật hay nỗ lực biểu diễn trên sân khấu, trên trường quay đều tâm niệm và mong cầu tình yêu thương này. Đó cũng là động lực để họ thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật.

Trước đó, Ban Tổ chức đã trao tặng giải thưởng Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2022 cho 3 tác phẩm. Cụ thể, giải thưởng văn học được trao cho tác phẩm "Những ngọn khói về trời" - trường ca của nhà thơ Bùi Phan Thảo, về tinh thần kiên cường của người dân TP HCM trong đại dịch COVID-19. Ở lĩnh vực nhiếp ảnh, tác phẩm sách ảnh "Hành trình cùng Lực lượng Gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á nhận giải thưởng. Ở lĩnh vực hội họa, bộ tranh lụa của họa sĩ Đặng Quý Khoa được vinh danh.

TRAO GIẢI MAI VÀNG LẦN THỨ 28-2022: Vinh danh những cống hiến không ngừng - Ảnh 1.

Tiết mục “Du xuân ba miền với Mai Vàng” với giai điệu rộn ràng, quen thuộc kết thúc lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 28-2022. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Trang trọng, ấm áp

Một trong những nét mới tại lễ trao Giải Mai Vàng năm nay là góc "Phố ông đồ" và khu triển lãm hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Báo Người Lao Động tại tiền sảnh Nhà hát Thành phố. Không gian văn hóa này trở thành điểm hẹn thú vị để nghệ sĩ và khán giả hòa vào Lễ hội Mai Vàng.

Chương trình lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 diễn ra trang trọng, ấn tượng với nhiều tiết mục giàu cảm xúc, ý nghĩa. Điểm nhấn là ca cảnh "Tự hào cờ Tổ quốc" do nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp sáng tác dựa theo ý thơ của ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Với sự tham gia biểu diễn của NSND Lệ Thủy, NSƯT Kim Tiểu Long, nghệ sĩ Thanh Hằng, Võ Minh Lâm, Phương Cẩm Ngọc và CLB Sân khấu Lạc Long Quân, ca cảnh truyền tải thông điệp về khát vọng gìn giữ ngọn cờ Tổ quốc thiêng liêng, nhớ ơn tiền nhân đã đổ bao công sức để mở cõi cũng như đem lại hòa bình, độc lập cho dân tộc. Sự nhiệt huyết trong trình diễn của các nghệ sĩ cùng sự chỉn chu và tỉ mỉ trong dàn dựng là tổng hòa tạo nên một tiết mục thăng hoa.

Đêm trao giải còn có một số tiết mục ấn tượng khác như: "Cung đàn mùa xuân" (Cao Việt Bách) do NSND Tạ Minh Tâm và ca sĩ Phúc Anh biểu diễn cùng vũ đoàn Việt Hải; "Vũ khúc của gió" do Vũ Minh Tâm sáng tác, O Sen Ngọc Mai biểu diễn; "Xuân quê ta" do Nhật Trung sáng tác âm nhạc, Nghệ nhân Nhân dân Hồng Oanh - giọng ngâm ví giặm đầy cảm xúc - tham gia biểu diễn cùng nhóm Tỳ Việt (Nhạc viện TP HCM) và nhóm Sisi... Tiết mục hài "Mèo đón Tết" với sự kết hợp độc đáo của nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc là NSƯT Thanh Thanh Hiền và danh hài Tấn Beo cùng CLB Sân khấu Lạc Long Quân mang đến cho khán giả tiếng cười rộn rã trước thềm xuân mới. Những giai điệu rộn ràng và quen thuộc của ca khúc "Mai Vàng" do nhạc sĩ Vũ Hoàng sáng tác khép lại một chương trình thành công.

Hai MC Vũ Mạnh Cường và Hồng Phượng với kinh nghiệm vốn có đã hoàn thành tốt vai trò dẫn dắt, kết nối cảm xúc của khách mời trao giải cùng nghệ sĩ, góp phần tạo nên không khí ấm áp cho buổi lễ trao giải.

NSND Lệ Thủy được tôn vinh "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng"

8-box NS Le Thuy nhan giai Cong Hien-TT

NSND Lệ Thủy được Ban Tổ chức Giải Mai Vàng vinh danh giải thưởng “Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng” năm 2022. Ảnh: TẤN THẠNH

Tại buổi lễ, ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực và ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 28-2022 - đã trao giải thưởng "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" năm 2022 cho NSND Lệ Thủy bởi những đóng góp không ngừng nghỉ của bà với nghệ thuật sân khấu cải lương và cộng đồng.

Trong niềm xúc động, NSND Lệ Thủy cho hay bà rất bất ngờ khi nghe tin được nhận giải thưởng cao quý. Bà gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Biên tập Báo Người Lao Động, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng và bày tỏ tâm nguyện tiếp tục cố gắng hết mình cho nghệ thuật, vì cộng đồng.

Kết quả các hạng mục Giải Mai Vàng lần thứ 28-2022

. Nam ca sĩ: NGÔ KIẾN HUY, ca khúc "Tất cả đứng im" (sáng tác: RIN9).

. Nữ ca sĩ: PHƯƠNG ANH, ca khúc "Công danh nào bằng mẹ" (lời: Tuấn Sông Thu, nhạc: Phạm Hồng Biển).

. Ca khúc: "Bên trên tầng lầu" (sáng tác: Tăng Duy Tân).

. MV (Video ca nhạc): "Có không giữ mất đừng tìm" (sáng tác: Bùi Công Nam, đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư, thể hiện: Trúc Nhân).

. Nhóm hát: DALAB, ca khúc "Chạy khỏi thế giới này" (sáng tác: DALAB).

. Nam diễn viên sân khấu: VÕ MINH LÂM, vai Lê Tư Thành, vở "Đêm trước ngày hoàng đạo" (Sân khấu Cải lương mới Đại Việt).

. Nữ diễn viên sân khấu: TÚ SƯƠNG, vai Đỗ Quyên, vở "Truyền thuyết chàng Sa Mộc"

(Sân khấu Cải lương mới Đại Việt).

. Diễn viên hài: HUỲNH LẬP, vai Tinh Lâm, phim "Kẻ độc hành" (Công ty Huỳnh Lập).

. Vở diễn Sân khấu - Truyền hình: "Đêm trước ngày hoàng đạo", tác giả: Võ Tử Uyên, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ (Sân khấu Cải lương mới Đại Việt).

. Nam diễn viên Điện ảnh - Truyền hình: NHAN PHÚC VINH, vai Quang Minh, phim "Giấc mơ của mẹ".

. Nữ diễn viên Điện ảnh - Truyền hình: NINH DƯƠNG LAN NGỌC, vai Ms Q/Hoàng Quyên, phim "Cô gái từ quá khứ".

. Phim truyền hình: "Giấc mơ của mẹ", đạo diễn Nguyễn Minh Chung.

. Phim điện ảnh: "Bẫy ngọt ngào", đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư.

. Người dẫn chương trình (MC): NGÔ KIẾN HUY, chương trình "Ca sĩ mặt nạ".

. Chương trình trên các nền tảng số và truyền hình: "Ca sĩ mặt nạ" (HTV2).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo