xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại hạng Anh phủ bóng World Cup

Mi Trần

Ba trong 4 đội bóng có mặt ở bán kết đều đang sống dựa vào hơi thở của Premier League. Đó là một chiến thắng cho Giải Ngoại hạng Anh trên khía cạnh chất lượng và cả hình ảnh thương hiệu

Sáu năm sau khi Chelsea giành chức vô địch Champions League, Liverpool mới lại lần nữa đại diện các đội bóng Anh góp mặt ở một trận chung kết của giải đấu danh giá nhất cấp CLB. Nói vậy để thấy thành tích của các CLB đến từ Premier League ở đấu trường Champions League trong những năm vừa qua là không cao trước sự thống trị của La Liga. Tuy nhiên, sự đóng góp của các cầu thủ đang thi đấu tại xứ sở sương mù trong màu áo các đội tuyển lại là một câu chuyện hoàn toàn khác tại VCK World Cup lần này. Một kỷ nguyên thành công khác của Giải Ngoại hạng Anh đang dần hé mở từ các sân bóng nước Nga.

Gộp luôn tuyển Anh với thành phần toàn bộ cầu thủ đều đang thi đấu cho các CLB trong nước, có tổng cộng 107 cầu thủ hiện đầu quân cho các đội bóng chơi ở Premier League góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. Trong đó, đáng kể nhất là Bỉ khi có đến 11 thành viên; Senegal và Brazil có 6 người; Argentina, Thụy Điển và Pháp mỗi đội có 5 cầu thủ đang thi đấu tại Anh trong số 23 thành viên. Hơn nữa, họ đều là những cầu thủ đóng vai trò tối quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của các đội tuyển.

Đây đều là những cái tên nổi bật, là những đội tuyển đã tiến xa và khẳng định vị thế của mình trên đấu trường thế giới. Đi sâu hơn, dễ dàng nhận ra, 3 trong 4 đội bóng góp mặt ở bán kết đều đang sống dựa vào hơi thở của Premier League - một chiến thắng cho Ngoại hạng Anh trên khía cạnh chất lượng và cả hình ảnh thương hiệu.

Ngoại hạng Anh phủ bóng World Cup - Ảnh 1.

9/11 thành viên ra sân chính thức của Bỉ trong trận gặp Brazil đang thi đấu ở Premier League Ảnh: REUTERS

Manchester City hiện là CLB đóng góp nhiều nhất cho các đội tuyển quốc gia với 16 cầu thủ - một con số đáng kinh ngạc; tiếp theo là Tottenham, Chelsea, Manchester United với 12 cầu thủ. Danh sách cứ thế tiếp tục, cho tới những cái tên khiêm tốn như Burnley, Watford hay Brighton cũng đều đang sở hữu tuyển thủ từ các quốc gia tham dự World Cup.

9/11 thành viên đội hình chính của "quỷ đỏ" trong trận đấu với Brazil đang chơi ở Premier League; hơn một nửa trong số 44 cầu thủ ra sân chính thức ở 2 trận bán kết sắp tới đang thuộc biên chế các CLB ở Premier League - một Giải Ngoại hạng Anh chủ đạo trong một Euro thu nhỏ.

Khác với những giải đấu tại các quốc gia có nền bóng đá hàng đầu thế giới, ở Anh không chỉ có 2-3 đội cạnh tranh cho chức vô địch mà tất cả 20 đội tham dự đều có cơ hội cho riêng mình, nhất là sau câu chuyện cổ tích thời hiện đại của Leicester mùa giải 2015-2016. Có được điều này là nhờ vào dòng tiền liên tục đổ về Giải Ngoại hạng Anh, bản quyền hình ảnh cao ngất, những HLV hàng đầu, các cầu thủ đắt giá... Họ góp phần làm nên một Premier League cạnh tranh khốc liệt và chất lượng ngày càng được nâng cao. Cuối cùng, các đội tuyển quốc gia được hưởng lợi từ sự cạnh tranh và phát triển đó.

Vòng tròn lặp lại, những gương mặt nổi bật của các đội tuyển tại VCK lần này sẽ lại đón nhận sự săn đón đặc biệt từ các vị "đại gia" ở Anh. Ngay từ khi vòng bảng còn đang diễn ra, đã có những bài báo từ Anh "tăm tia" đến những ngôi sao mới nổi và phân tích xem họ có phù hợp với môi trường Premier League hay không. Mối quan hệ "đôi bên cùng có lợi" này vẫn đang tiếp tục sinh sôi và cho nhiều hoa thơm trái ngọt.

Sự thống trị của những CLB thi đấu tại xứ sở sương mù đang trở lại, một chu kỳ thành công mới đang mở ra. Giải Ngoại hạng Anh vẫn sẽ là điểm đến lý tưởng cho các cầu thủ trong một thời gian dài nữa. 

Chiến thắng của "ngũ đại gia"

Dù đội tuyển nào vô địch thì không chỉ Giải Ngoại hạng Anh thắng lớn mà 4 giải vô địch quốc gia hàng đầu khác ở châu Âu cũng được thơm lây. 81/92 tuyển thủ của 4 đội vào bán kết đang chơi bóng cho các CLB ở Anh (40), Tây Ban Nha (12), Pháp (12), Đức (9) và Ý (8).

Tất cả 23 tuyển thủ Anh đều chơi bóng trong nước, với 22 ở Premier League và 1 ở Giải Hạng nhất. Họ đối mặt mỗi tuần với những đồng nghiệp xuất sắc nhất thế giới nên trình độ và bản lĩnh tăng lên đáng kể.

Pháp có 9 tuyển thủ chơi bóng ở Ligue 1, 6 tại La Liga, 5 ở Anh, 2 cho Bundesliga và 1 tại Serie A. 11/23 cầu thủ Bỉ chơi bóng tại Premier League, 3 thi đấu cho các CLB Đức, 2 cho những đội bóng Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc; 1 ở Ý, Scotland. Hậu vệ L.Dendoncker là người duy nhất khoác áo CLB trong nước - Anderlecht.

Croatia có 6 tuyển thủ "kiếm cơm" tại Serie A; La Liga và Bundesliga mỗi giải 4 người… Chỉ có 2 thành viên chơi bóng trong nước.

T.Đ

Kể từ vòng bán kết, giải thưởng cho mỗi trận là 1 giải nhất 1 triệu đồng, 1 giải nhì 500.000 đồng. Mời bạn đọc hãy tranh thủ tham gia dự đoán để gửi phiếu sớm nhất đến chương trình trận đấu giữa hai đội Pháp – Bỉ để có cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo