xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

PHỤ NỮ QUYỀN LỰC tại WORLD CUP

QUANG LIÊM

Bóng đá không chỉ là sân chơi của các đấng mày râu mà đâu đó, sau lưng họ luôn có những phụ nữ đầy quyền lực.

Bà trưởng đoàn Croatia và bà trợ lý cho BHL Tây Ban Nha là những ví dụ cụ thể.

Có mặt trong trận chung kết World Cup 2018, một trong những người được giới truyền thông săn đón chính là bà Iva Olivari - trưởng đoàn của đội bóng Croatia. Từng là nhà vô địch quần vợt của Nam Tư (mà Croatia là một thành viên) vào năm 14 tuổi, đến năm 1992, bà bắt đầu tham gia các công việc của Liên đoàn Bóng đá Croatia. Sau 20 năm phục vụ, đến năm 2012, bà Iva Olivari đã được ngồi vào chiếc ghế trưởng đoàn của đội tuyển quốc gia vùng Balkan, chịu trách nhiệm về mọi thứ như du lịch, quản lý tập luyện, tiệc tùng, cơ sở hạ tầng, nhà ở và bảo đảm các cầu thủ được tận hưởng những tiện nghi vui chơi. Bà được các cầu thủ gọi bằng cái tên thân mật: Dì Iva.

PHỤ NỮ QUYỀN LỰC tại WORLD CUP - Ảnh 1.

Trưởng đoàn Iva Olivari và hai tuyển thủ Rakitic, Mandzukic của đội tuyển Croatia Ảnh: WOMENTHEWORLD

Là phụ nữ đầu tiên quản lý một đội bóng cấp quốc gia, việc lời ra tiếng vào là không hiếm với bà Iva. Thế nên, trước trận Croatia gặp Anh ở bán kết, người phụ nữ 49 tuổi này khẳng định với AFP: "Tôi đã nghe một số người bình luận mang tính phân biệt đối xử, như "bà ấy không nên có mặt ở đó" hoặc "sẽ tốt hơn nếu vị trí của bà ấy là một người đàn ông", "bà ấy không biết gì về bóng đá"… Thế nhưng, những ý kiến ấy không đáng để quan tâm khi tôi cảm thấy mình bình đẳng với mọi người. Điều khiến tôi quan tâm chính là việc các cầu thủ hài lòng với công tác quản lý của tôi".

Đây không phải là lần đầu tiên "dì Iva" đi cùng đội tuyển quốc gia Croatia. Trong thực tế, ở Brazil 2014, bà cũng là một phần của đoàn nhưng phải dự khán từ khán đài. Phải đến Euro 2016, bà mới được ngồi trong khu kỹ thuật lúc diễn ra trận đấu.

PHỤ NỮ QUYỀN LỰC tại WORLD CUP - Ảnh 2.

Silvia Dorschnerova luôn lo lắng cho các cầu thủ của mình Ảnh: TBN

Iva Olivari không phải là người phụ nữ duy nhất tại World Cup 2018. Có mặt lần thứ 5 cùng các chiến dịch lớn của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Silvia Dorschnerova là một gương mặt quen thuộc của các trọng tài. Cô có chịu trách nhiệm thông báo cho trọng tài thứ tư về những thay đổi nhân sự mà HLV của đội thực hiện trong suốt trận đấu. 

Ngoài ra, Dorschnerova còn đóng vai trò liên lạc giữa ban huấn luyện của Tây Ban Nha và FIFA. Theo một hồ sơ năm 2010 của BBC, Dorschnerova "giống như mẹ của các cầu thủ" do cô có được khả năng tạo ra mối liên kết giữa các tuyển thủ với nhau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo