xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thời của bóng đá lập trình

Anh Dũng

"Người ta sẵn sàng phê phán bóng đá lập trình và tôn thờ bóng đá cổ điển nhưng im lặng khi thấy 4 đội vào bán kết World Cup đều là bậc thầy ứng dụng khoa học vào bóng đá" - danh thủ Anh Teddy Sheringham bình luận

Tại sao Croatia đủ sức vào chung kết World Cup khi phải trải qua 3 trận liên tiếp thi đấu với cường độ 120 phút/trận? Tại sao tuyển Anh vào bán kết với 2/3 số bàn thắng ghi từ tình huống cố định? Ai lý giải được chuyện Griezmann càng đá càng khỏe, hay động lực nào khiến tuyển Bỉ từ bỏ lối chơi truyền thống 4-4-2 để theo đuổi 4-3-3 và thành công?

Thời của bóng đá lập trình - Ảnh 1.

HLV Southgate của Anh có 13 trợ lý đảm trách từ khâu thể lực, tâm lý, chiến thuật cho đến diễn biến trên sân để thay người khi cần Ảnh: REUTERS

Những câu hỏi trên vốn thiên về khía cạnh chuyên môn, nên để giải đáp cặn kẽ, tờ Marca của Tây Ban Nha và L'Equipe của Pháp đã phải nhờ đến những chuyên gia, cựu danh thủ như Teddy Sheringham (Anh), Lilian Thuram (Pháp)...

"Người ta sẵn sàng phê phán bóng đá lập trình và tôn thờ bóng đá cổ điển. Dấu ấn của Argentina 86, Brazil 94 hay Pháp 98 khiến họ khó chấp nhận sự thật rằng bóng đá hiện đại cần phải được lập trình, tính toán sai số, chuẩn bị kế hoạch, con người rất dài hơi, với tổng thời gian từ vài tháng cho đến 10-20 năm. Họ im lặng và khó chịu khi thấy 4 đội bóng vào đến bán kết World Cup đều là những bậc thầy ứng dụng khoa học, chiến lược vào bóng đá. Nhưng bóng đá hiện đại yêu cầu phải như vậy!" - Teddy Sheringham bình luận trên Marca.

Sau trận bán kết giữa Pháp và Bỉ, tờ L'Equipe nổi tiếng đã có bài phân tích về 2 con đường dẫn đến cuộc chạm trán trên sân Saint Petersburg của "gà trống Gaulois" và "Quỷ đỏ". Trong đó có đoạn viết về đội tuyển Pháp: "Đội tuyển của chúng ta (Pháp) chờ 12 năm, chuẩn bị 1 năm, chạy đà 1 tháng và có 3 tuần canh điểm rơi phong độ sao cho chính xác nhất. Griezmann vật vờ ở vòng bảng, trận nào cũng bị HLV Deschamps thay ở khoảng phút 70 nhưng tất cả nằm trong một kế hoạch được chuyên gia thể lực Gregory Dupont lập trình, để chân sút của Atletico Madrid bùng nổ kể từ vòng tứ kết. Pháp thuê ông Gregory Dupont từ tháng 11-2017, 8 tháng sau, Pháp vào chung kết với một đội hình sung mãn khủng khiếp".

Nói về đối thủ Bỉ, bại tướng ở bán kết, Thuram bày tỏ sự thán phục không kém: "Sau thất bại ở Euro 2000, đầu năm 2001, hơn 30 HLV được triệu tập trong một kế hoạch nuôi dưỡng giấc mơ chung kết World Cup. Họ xem 1.500 trận đấu của các đội tuyển trẻ và thống nhất từ bỏ sơ đồ chiến thuật 4-4-2 và 3-5-2 đã lỗi thời. Năm 2006, LĐBĐ Bỉ phát hành bản kế hoạch phát triển bóng đá trong nước dài 52 trang, do chuyên gia Michel Sablon làm kiến trúc sư trưởng, với mục tiêu theo đuổi lối đá 4-3-3 hiện đại và đặt ra nhiệm vụ, tạo mối dây đào tạo liên kết và xuyên suốt giữa bóng đá học đường và các CLB, để sau 12 năm sẽ cho ra lò "thế hệ vàng mới". Thực tế, Bỉ chỉ mất 5 năm để giới thiệu Eden Hazard, Kevin De Bruyne hay Lukaku... là những người đã vào đến bán kết, chỉ dừng bước sau thất bại sát nút trước Pháp".

Cũng theo L'Equipe, 2 đội bóng trong tốp 4 World Cup 2018 là Anh và Croatia cũng được đầu tư và học hỏi cách làm khoa học, lập trình những kế hoạch để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu trên đất Nga. "Có ai lý giải tại sao Croatia vào chung kết sau khi phải đá trọn 3 trận 120 phút hay không? Đặc biệt 2/3 trận đấu bào mòn thể lực, Croatia lại là đội ghi bàn ở hiệp phụ. Bóng đá Đông Âu vốn bảo thủ nhưng Croatia biết xây dựng một kế hoạch tương thích, sao cho trong vòng 5 năm họ áp dụng linh hoạt được lối chơi tiki-taka của Tây Ban Nha và sự thực dụng của bóng đá Đức. Khi không thể dốc sức đánh bại đối thủ trong 90 phút, Croatia lựa chọn giải pháp bào mòn thể lực đối thủ sang hiệp phụ và loạt đá 11 m. Họ chấp nhận xuống sức nhưng tự tin cầm bóng để định đoạt trận đấu" - danh thủ Sheringham phân tích.

Nói về tuyển Anh, Sheringham cho rằng sự lột xác của "Tam sư" bắt nguồn từ việc HLV Gareth Southgate đi học hỏi kỹ thuật triển khai đội hình tấn công của môn bóng bầu dục Mỹ, từ đó áp dụng vào các tình huống cố định để ghi bàn. Bên cạnh đó, đội ngũ 13 trợ lý đảm trách khâu lên chiến thuật, tâm lý, phân tích dữ kiện thực tế ngay trên sân để cung cấp, tư vấn cho Southgate, từ đó có những chỉ đạo làm xoay chiều cục diện. 

Chỉ nhớ đến nhà vô địch

Danh thủ Pháp Lilian Thuram nhấn mạnh: "Người hâm mộ chỉ nhớ đến nhà vô địch World Cup thay vì nhớ đến lối chơi. Bóng đá truyền thống hay sự lập trình, toan tính chiến thuật cũng chỉ là khái niệm trừu tượng. World Cup 2018 chứng kiến nhiều bất ngờ vì sự toan tính, thực dụng lên ngôi. Nhưng đó là điều mà bóng đá hiện đại không thể tránh khỏi".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo