xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sờ sờ trước mắt vẫn không biết !

Bài và ảnh: TRUNG THANH

Sau loạt bài “Truy tìm đường đi chất thải nguy hại” (từ ngày 7-7), ngày 9-7, phóng viên Báo NLĐ đã trở thành... hướng dẫn viên cho đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai đến các bãi chứa chất thải nguy hại trái phép ở huyện Long Thành

“Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu bãi chứa chất thải lậu?”. Sáng 9-7, phóng viên Báo NLĐ đã đặt câu hỏi này với đại diện Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) tỉnh Đồng Nai nhưng ông Hoàng Văn Thống, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Đồng Nai, cho rằng hiện nay tỉnh chưa thể nắm rõ.


Các địa phương không báo (?)


Về những bãi chứa chất thải Báo NLĐ đã phản ánh, ông Thống nói: “Do các địa phương không báo cáo nên khi Báo NLĐ phản ánh, chúng tôi mới biết. Thậm chí tôi gọi xuống huyện yêu cầu họ xác minh nhưng họ cũng không biết”.

Trước tình trạng trên, ông Thống nhờ phóng viên Báo NLĐ dẫn đường cho đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Đồng Nai đến các bãi chứa chất thải nguy hại.


Có mặt tại bãi chứa chất thải ở ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, huyện Long Thành, đoàn kiểm tra nhận thấy tại đây có chứa nhiều chất thải nguy hại. Tuy nhiên, do chưa tìm được chủ nhân bãi chất thải này nên đoàn kiểm tra chỉ ghi nhận tình hình.

img
Đoàn kiểm tra ghi nhận thùng hóa chất có dán phiếu niêm yết ghi tên DNTN Tân Phát Tài


Đến bãi chất thải ở xã Long An, huyện Long Thành, đúng như Báo NLĐ đã phản ánh, đoàn kiểm tra ghi nhận tại đây có chứa và chôn lấp nhiều chất thải nguy hại như bóng đèn, bao bì chứa hóa chất... với khối lượng lớn, chưa thể ước tính được.


Bà Nguyễn Thị Điệp, chủ bãi đất này, cho biết việc nhận chất thải được thực hiện từ năm 2005 với khối lượng gồm 2 xe chở rác sinh hoạt/ngày và khoảng 2-3 ngày tiếp nhận 1 xe tải chở chất thải loại 5 tấn.

Khi được hỏi những đống chất thải nguy hại trên là của những đơn vị nào chở đến, bà Điệp chỉ cho biết là do một số công nhân chạy xe tải chở vào cho không để phân loại bán ve chai.

“Trước nay, tôi không ký hợp đồng nhận chất thải cho DNTN Tân Phát Tài (đơn vị xử lý chất thải nguy hại lớn nhất tỉnh Đồng Nai, vừa bị nêu tên vì thuê người đổ thải lén, Báo NLĐ ngày 9-7)” - bà Điệp nói. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, có chi tiết đáng chú ý là tại bãi chứa chất thải trên có một thùng hóa chất có dán phiếu niêm yết ghi tên DNTN Tân Phát Tài!


Phạt cho có!


Qua thu thập các tài liệu liên quan, đoàn kiểm tra phát hiện việc tiếp nhận chất thải trái phép của bà Điệp đã từng bị Đội kiểm tra TN-MT UBND huyện Long Thành phát hiện và lập biên bản xử phạt vào ngày 24-1-2008 về hành vi: “Quản lý, vận chuyển và xử lý chất thải, các chất gây ô nhiễm môi trường không đúng quy định”.

Trong quyết định xử phạt hành chính (2 triệu đồng) về hành vi trên, UBND huyện Long Thành yêu cầu bà Điệp phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời thu gom vận chuyển toàn bộ lượng rác thải đi nơi khác xử lý. Nhưng hiện nay tình trạng ô nhiễm ở khu vực này vẫn chưa được khắc phục.


Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ về việc xử lý các bãi chứa chất thải lậu, ông Hoàng Văn Thống cho biết đã yêu cầu ngưng hoạt động các bãi chứa ở huyện Trảng Bom. Song theo ông Thống, hiện khối lượng chất thải nguy hại vẫn còn để ở hiện trường vì chưa có nơi lưu an toàn hoặc xử lý.


Về các bãi chôn lấp chất thải nguy hại của DNTN Tân Phát Tài ở xã An Phước, huyện Long Thành bị cơ quan chức năng phát hiện trong năm 2008, ông Thống cho biết đã yêu cầu đơn vị này thu gom, đưa đi xử lý. Thế nhưng, theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực này hiện vẫn còn 2 hố chôn chất thải nguy hại với khối lượng rất lớn.


Điều đáng nói là việc chôn, đốt chất thải ở khu vực trên đã gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương trong một thời gian dài dù lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Sở TN-MT phải tổ chức nghiệm thu kết quả việc khắc phục hậu quả với sự giám sát của các ngành, các cấp và chính quyền địa phương trước ngày 15-4-2009.


Đề nghị Bộ TN-MT điều tra thiệt hại sông Thị Vải

Cùng ngày, Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ TN-MT chủ trì tổ chức, điều tra xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm, xác định thiệt hại về kinh tế và môi trường do Công ty Vedan VN (tại huyện Long Thành) và các doanh nghiệp bên sông Thị Vải gây ra, đồng thời lùi thời hạn tổng hợp, thống kê đơn đòi Vedan bồi thường đến hết quý III/2009.

Ng.Bích

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo