Đánh thuế những người... bán vé số dạo!

thanhtung
29/05/2005 21:54 GMT+7

Nhiều đại lý vé số tại các đô thị lớn hiện nay đang gặp phải những vướng mắc khó có thể tháo gỡ do các quy định về thuế không phù hợp của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Cụ thể, Công văn 13692 của Tổng cục Thuế quy định các đại lý không có đăng ký kinh doanh thì tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo Thông tư 81 của Bộ Tài chính, tức là chịu thuế 10% đối với thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng trở lên, hoặc bị tạm khấu trừ 10% đối với mỗi lần chi trả thu nhập trên 500.000 đồng.

Trong khi đó, Thông tư 88 của Bộ Tài chính lại đưa ra quy định: Các hộ gia đình, các cá nhân kinh doanh làm đại lý (không thực hiện chế độ kế toán) được hưởng hoa hồng thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản hoa hồng được hưởng đó với mức ấn định là 5%. Những đại lý cho rằng quy định như vậy là bất hợp lý qua phép toán như sau: Hai hộ X và Y cùng là đại lý tiêu thụ vé số. Hộ X có đăng ký kinh doanh (không thực hiện chế độ kế toán), hộ Y không đăng ký kinh doanh; cả hai có mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng. Vậy thì số thuế hộ X (tính theo thuế TNDN) phải nộp là 250.000 đồng/tháng (5%), còn hộ Y (tính theo thuế TNCN) không phải nộp thuế vì thu nhập chưa quá 5 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, nếu thu nhập trung bình của 2 hộ nói trên là 7 triệu đồng/tháng thì hộ X phải nộp 350.000 đồng, còn hộ Y chỉ nộp 200.000 đồng (10%). Như vậy là, cùng một hoạt động như nhau nhưng Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế lại áp dụng hai cách tính thuế khác nhau.

Tổng cục Thuế còn quy định: Các cơ sở chi hoa hồng có trách nhiệm khấu trừ thuế, kê khai và nộp thuế (theo hướng dẫn tại Thông tư 81) thay cho các cá nhân làm đại lý mà không đăng ký kinh doanh. Điều này có nghĩa là cũng như các ngành khác (như bưu điện, bảo hiểm, y dược...), các công ty xổ số kiến thiết sẽ thu - nộp thuế thay cho mạng lưới đại lý vé số của mình. Nhưng các đại lý này còn có một mạng lưới phân phối cấp thấp khác là hàng trăm người bán vé số dạo. Thế nhưng, mỗi lần chi trả (chi hoa hồng mỗi ngày) cho một người bán vé số dạo thì không thể quá 500.000 đồng, do vậy làm sao thu 10%?

Vì phải nộp thuế theo quy định cho các công ty xổ số nên các đại lý sẽ không nương tay đối với “hệ thống” bán lẻ của mình. Không thu thuế được thì giảm hoa hồng, đó là điều tất yếu. Và khoản thu nhập nhỏ nhoi hằng ngày của những người bán vé số cơ cực sẽ bị cắt xén bởi những quy định “vĩ mô” nhưng nhùng nhằng, xa rời thực tế!

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Lãnh đạo tập đoàn Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo Thủ tướng về gói thầu nhà ga Long Thành

Lãnh đạo tập đoàn Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo Thủ tướng về gói thầu nhà ga Long Thành

Lãnh đạo tập đoàn Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo Thủ tướng về gói thầu nhà ga Long Thành 21:19

Ngày 30-11, trong chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn IC Holdings, tập đoàn tham gia xây dựng sân bay Long Thành

Lại lùm xùm quanh giải "gạo ngon nhất thế giới"

Lại lùm xùm quanh giải "gạo ngon nhất thế giới"

Lại lùm xùm quanh giải "gạo ngon nhất thế giới" 18:22

(NLĐO) – Ngay sau khi có thông tin gạo ST25 giành giải "gạo ngon nhất thế giới" lần 2 thì có đơn vị cho rằng giải năm nay trao chung cho gạo Việt Nam!

Giá xăng RON95 giảm 34 đồng mỗi lít

Giá xăng RON95 giảm 34 đồng mỗi lít

Giá xăng RON95 giảm 34 đồng mỗi lít 15:09

(NLĐO)- Giá các mặt hàng xăng, dầu trong nước từ chiều nay, 30-11, được điều chỉnh tăng, giảm đan xen.

Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng cho nhiều ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng cho nhiều ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng cho nhiều ngân hàng 10:57

(NLĐO)- Các ngân hàng có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm, đồng thời ưu tiên thêm cho những ngân hàng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, hạ lãi suất

Mùa Black Friday thất vọng của giới kinh doanh và người tiêu dùng

Mùa Black Friday thất vọng của giới kinh doanh và người tiêu dùng

Mùa Black Friday thất vọng của giới kinh doanh và người tiêu dùng 14:58

(NLĐO)- Black Friday là thời điểm "vàng" để nhiều người săn sale nhưng tình hình kinh tế cuối năm nay còn gặp nhiều khó khăn khiến cho người tiêu dùng rất dè dặt trong mua sắm

Dấu ấn, động lực từ vốn ODA Nhật Bản

Dấu ấn, động lực từ vốn ODA Nhật Bản

Dấu ấn, động lực từ vốn ODA Nhật Bản 09:15

Vốn ODA của Nhật Bản có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Vẫn còn nhiều lỗi khai báo hải quan điện tử

Vẫn còn nhiều lỗi khai báo hải quan điện tử

Vẫn còn nhiều lỗi khai báo hải quan điện tử 17:29

(NLĐO)- Việc xảy ra nhiều lỗi trong quá trình thực hiện khai báo hải quan điện tử (Hệ thống VNACCS) dẫn đến phía đầu doanh nghiệp không thực hiện được việc truyền dữ liệu, dữ liệu chập chờn

Còn 247.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa giải ngân

Còn 247.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa giải ngân

Còn 247.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa giải ngân 01:14

Ngày 27-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về kiểm điểm, đánh giá tình hình, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Dừng nhập tôm hùm bông Việt Nam, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc nêu giải pháp tháo gỡ

Dừng nhập tôm hùm bông Việt Nam, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc nêu giải pháp tháo gỡ

Dừng nhập tôm hùm bông Việt Nam, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc nêu giải pháp tháo gỡ 20:44

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nhấn mạnh doanh nghiệp Việt Nam cần khẩn trương đăng ký cơ sở sản xuất và đóng gói tôm hùm bông với Hải quan Trung Quốc

Airbus tìm nhà cung ứng linh kiện tại Việt Nam

Airbus tìm nhà cung ứng linh kiện tại Việt Nam

Airbus tìm nhà cung ứng linh kiện tại Việt Nam 18:46

(NLĐO) – Hãng sản xuất máy bay Airbus của Pháp mong muốn mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam và quyết tâm thực hiện dù ban đầu khá khó

Xem thêm