Bốn gương mặt nổi bật
Trong 4 ứng viên Giải Mai Vàng lần này, có thể nói Nguyên Vũ là ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca “trẻ nhất”. Chính vì vậy, nhiều người kỳ vọng Nguyên Vũ sẽ làm nên điều kỳ diệu tại mùa giải lần này
Bốn gương mặt được lọt vào vòng bầu chọn ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca Giải Mai Vàng lần thứ XV- 2009 gần như không nằm ngoài dự đoán của khán giả và cả giới chuyên môn. Có thể họ chưa phải là “tinh hoa” của đội ngũ ca sĩ thể hiện dòng ca khúc này nhưng kết quả này cho thấy khuynh hướng của khán giả trẻ là luôn dành những lá phiếu ưu ái cho thần tượng của mình.
Vân Khánh vẫn là gương mặt không thể lẫn vào ai được dù xuất hiện trong bất cứ chương trình ca nhạc nào. Dù thị hiếu của khán giả có thay đổi ra sao, Vân Khánh vẫn trung thành với con đường mình đã chọn, không dừng lại và cũng không mạo hiểm bứt phá. Vân Khánh luôn giữ được một vị thế chắc chắn trong làng âm nhạc và một vị trí không thể thay thế trong lòng khán giả yêu dòng ca khúc mang âm hưởng dân ca.

Từ trái qua, trên xuống: Ca sĩ Vân Khánh, Cẩm Ly, Đan Trường, Nguyên Vũ. Ảnh: N.Hữu
Với Dưới trăng của nhạc sĩ Trần Quế Sơn, có thể thấy một Vân Khánh trẻ hơn và mới hơn nhưng vẫn ngọt ngào “rất Vân Khánh” như ngày nào. Ưu thế của Vân Khánh chính là ở chất giọng rặt miền Trung, không bị “Sài Gòn hóa” như nhiều ca sĩ khác đến từ miền Trung. Vân Khánh vẫn thế, hát thanh thản nhẹ nhàng mà rất sâu lắng với Dưới trăng.
Khác với Vân Khánh, luôn trung thành – và chỉ có một con đường là dòng âm hưởng dân ca, Cẩm Ly thì có nhiều lựa chọn hơn và đôi khi người ta nghĩ dòng âm hưởng dân ca là nơi cô chỉ dừng chân đôi lần khi mệt nhoài với các ca khúc nhạc trẻ thịnh hành.
Thế nhưng kể từ sau Mây chiều, Thương nhớ người dưng, Nỗi buồn chim sáo, Chim trắng mồ côi..., người ta bắt gặp một Cẩm Ly rất quen mà cũng rất lạ của dòng ca khúc này. Với ưu thế của một người thành danh từ dòng nhạc trẻ, Cẩm Ly không khó khăn lắm khi thu hút công chúng ở những tác phẩm mang âm hưởng dân ca vùng đất Nam Bộ của mình.
Với Nỗi buồn mẹ tôi, Cẩm Ly cùng “nhạc sĩ chồng” Minh Vy làm một cuộc kết hợp ngoạn mục khi ca khúc này khai thác được hết những quãng trầm rất đáng giá của cô trên cách phát triển giai điệu và hòa âm khá hiện đại; phong cách thể hiện cũng mới hơn những gì người ta đã từng nghe Cẩm Ly với hàng chục album nhạc âm hưởng dân ca trong những năm qua. Đây có thể xem là sự đề cử không phải từ những ưu ái của người hâm mộ mà là của những người ủng hộ một ca sĩ luôn biết làm mới trong dòng âm nhạc.
Sát cánh với Cẩm Ly trong bảng đề cử lần này là Đan Trường – một thời đã gây sóng gió với ca khúc Chim trắng mồ côi cùng Cẩm Ly – nhưng lần này Đan Trường ghi điểm với Dây đủng đỉnh buồn, một ca khúc mới trình làng, có sức hút rất đặc biệt trong album cũng rất đặc biệt cùng tên vừa phát hành. Ưu điểm của Đan Trường chính là cách hát chân phương dù hát nhạc trẻ hay âm hưởng dân ca, vẫn hát mộc mạc như nhau, tạo một sự gần gũi giữa người nghe và người thể hiện.
Dù suốt năm qua, Đan Trường không đặt nặng chuyện “ganh đua” ở dòng ca khúc này nhưng nếu ai “lỡ nghe” Đan Trường hát Dây đủng đỉnh buồn thì chắc chắn sẽ rất khó quên và ca khúc đó cũng “định vị” ngay trong lòng người nghe bởi cách luyến láy, nhả chữ đặc trưng của Đan Trường.
Khác với Vân Khánh, Cẩm Ly, Đan Trường, Nguyên Vũ với ca khúc Đường về miền Trung là một bất ngờ ở hạng mục này vì từ lâu khán giả đã quen một Nguyên Vũ đẹp trai, với phong cách nhạc trẻ, không ai nghĩ rằng Nguyên Vũ thể hiện tốt ca khúc mang âm hưởng dân ca.
Chính vì vậy, Nguyên Vũ là bất ngờ lớn nhất trong danh sách đề cử của hạng mục này. Tuy nhiên, với những ai thường quan sát sẽ thấy một sự chuyển biến mạnh mẽ từ phong cách đến giọng hát của Nguyên Vũ khi anh càng trở nên sâu lắng hơn trong những ca khúc thể hiện gần đây.
Việc Nguyên Vũ với ca khúc Đường về miền Trung gây ấn tượng ngay lần đầu tiên xuất hiện cũng là một lẽ đương nhiên vì nó được sự cộng hưởng từ phía truyền thông và giọng hát Nguyên Vũ gây nên một chuỗi tò mò kéo dài từ khi Nguyên Vũ... dự định hát ca khúc âm hưởng dân ca.
Với cách thể hiện mới lạ và cách chọn ca khúc khá thông minh, Nguyên Vũ đã tạo được ấn tượng trong năm bằng những nỗ lực khám phá dòng ca khúc mới cho mình.
Trong 4 ứng viên lần này, có thể nói Nguyên Vũ là người hát dân ca “trẻ nhất”. Chính vì vậy mà nhiều khán giả kỳ vọng Nguyên Vũ sẽ làm nên điều kỳ diệu tại bảng này.
Bốn gương mặt được đề cử Giải Mai Vàng 2009 ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca: Vân Khánh với ca khúc Dưới trăng (Trần Quế Sơn), Cẩm Ly với ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi (Minh Vy), Đan Trường với ca khúc Dây đủng đỉnh buồn (Sơn Hạ), Nguyên Vũ với ca khúc Đường về miền Trung (Vũ Quốc Việt).
Tài trợ Giải Mai Vàng 2009:

Đọc thêm
Phim truyền hình và Chương trình truyền hình - nền tảng số: Đa dạng cung bậc cảm xúc
Phim truyền hình và Chương trình truyền hình - nền tảng số: Đa dạng cung bậc cảm xúc 07:47Mỗi tác phẩm, mỗi chương trình đều có thế mạnh riêng, tạo nên "đường đua" khó đoán kết quả
Nhóm nhạc được yêu thích nhất: Điểm chung và thế mạnh riêng
Nhóm nhạc được yêu thích nhất: Điểm chung và thế mạnh riêng 06:24Mỗi nhóm nhạc mang đến một câu chuyện riêng, một thế mạnh riêng và cùng gặp nhau ở điểm chung: chinh phục khán giả bằng giá trị thật
"Đảo hoa hậu" khoe tượng Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 trong suất diễn ý nghĩa
"Đảo hoa hậu" khoe tượng Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 trong suất diễn ý nghĩa 07:29(NLĐO) – Vở "Đảo hoa hậu" chiến thắng tại giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 minh chứng cho nỗ lực làm mới sàn diễn kịch phục vụ khán giả và được đón nhận
Tổng đạo diễn THANH HIỆP: Mai Vàng 31 - dạ tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc
Tổng đạo diễn THANH HIỆP: Mai Vàng 31 - dạ tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc 06:11Lần thứ 6 là tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật Lễ trao Giải Mai Vàng, nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp không ngừng nỗ lực để nâng tầm chất lượng từng tiết mục
Giải thưởng "Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc": Tôn vinh bản sắc, giá trị truyền thống
Giải thưởng "Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc": Tôn vinh bản sắc, giá trị truyền thống 06:01Giải thưởng "Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc" Giải Mai Vàng năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng dành cho nỗ lực sáng tạo, cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ
Công bố 2 giải văn hóa - nghệ thuật và 1 hạng mục Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025
Công bố 2 giải văn hóa - nghệ thuật và 1 hạng mục Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 17:29Sáng nay 23-1, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 đã công bố 2 giải văn hóa - nghệ thuật xuất sắc và 1 hạng mục sân khấu
Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025: Công bố hai giải Văn hóa - Nghệ thuật và một hạng mục
Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025: Công bố hai giải Văn hóa - Nghệ thuật và một hạng mục 08:30(NLĐO) - Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 công bố hai giải văn hóa - nghệ thuật và một hạng mục sân khấu.
Hạng mục "Phim điện ảnh được yêu thích nhất": Bất ngờ đến ở phút cuối
Hạng mục "Phim điện ảnh được yêu thích nhất": Bất ngờ đến ở phút cuối 06:00Mỗi tác phẩm ở hạng mục "Phim điện ảnh được yêu thích nhất" của Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 đều có lợi thế riêng, đủ khả năng tạo bất ngờ phút cuối
Hạng mục Ca khúc, MV được yêu thích nhất: Cơ hội ngang nhau
Hạng mục Ca khúc, MV được yêu thích nhất: Cơ hội ngang nhau 07:27Hai hạng mục "Ca khúc được yêu thích nhất" và "MV được yêu thích nhất" Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 quy tụ những tác phẩm tiêu biểu trong năm qua
Nghệ sĩ Quang Thảo: "Mai Vàng là giải thưởng tôi mơ ước"
Nghệ sĩ Quang Thảo: "Mai Vàng là giải thưởng tôi mơ ước" 07:54(NLĐO) – Nghệ sĩ Quang Thảo đã chia sẻ về hành trình gắn bó ước mơ để được cống hiến và sáng tạo mới cho nghệ thuật