Long lanh Mắt Ngọc

nvhung
19/12/2009 00:21 GMT+7

Là thế hệ đầu 8x, nhóm Mắt Ngọc tự nhận “mình đã già so với các đàn em thế hệ 9x đang nổi lên”, nhưng trong sáng, dễ thương vẫn là phong cách mà Mắt Ngọc tiếp tục xây dựng cho nhóm hát của mình


Nhóm Mắt Ngọc (ảnh do nhân vật cung cấp)

* Phóng viên: Tại sao vẫn cứ là trong sáng, đáng yêu khi Mắt Ngọc đã qua tuổi teen?


- Nhóm Mắt Ngọc: Album Ngọc vừa phát hành của nhóm đã có sự thay đổi lớn về phong cách qua việc chọn ca khúc cũng như cảm xúc, cách tư duy trong cách thể hiện cũng như cảm nhận về ca khúc. Có lẽ khi người ta trưởng thành hơn, mọi thứ cũng sẽ tự nhiên thay đổi. Và Mắt Ngọc cũng không ngoại lệ. Hẳn nhiên, trong sự thay đổi đó cũng phần nào bắt nguồn từ sự cố tình của nhóm bởi Mắt Ngọc  ý thức  được mình đang ở đâu và cần phải làm gì để phù hợp nhất.


* Dường như khán giả vẫn chưa thấy điều gì đó thật sự mới mẻ đủ để khắc sâu dấu ấn trong lòng khán giả yêu nhạc về nhóm Mắt Ngọc sau 11 năm theo nghiệp hát?


- Có lẽ Mắt Ngọc còn bị chi phối nhiều của yếu tố thị trường. Không khó để nhận thấy dòng nhạc teen đang chiếm ưu thế trên thị trường âm nhạc. Nếu Mắt Ngọc làm điều gì đó quá khác biệt chỉ để khẳng định đẳng cấp (mà hiệu ứng ngược có thể là “làm nổi”), điều đó đồng nghĩa Mắt Ngọc tự loại mình ra khỏi cộng đồng. Tất nhiên, không phải vì thế mà Mắt Ngọc tự cho phép mình quá dễ dãi, hát và diễn một cách vô tội vạ. Mắt Ngọc ý thức được chỗ đứng của mình nên chắc chắn không để điều gì vượt khỏi vòng kiểm soát của nhóm. Minh chứng rõ nét là Mắt Ngọc đã hạn chế rất nhiều những lời mời bắt buộc phải hát nhạc teen.


* Sợ làm nên những đột phá, phải chăng điều đó bắt nguồn từ yếu tố khả năng?


- Nguyên tắc làm việc của Mắt Ngọc là “không có điều gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Thế nên, với Mắt Ngọc, chỉ cần mình quyết tâm và cố gắng thì chẳng có gì là không thể. Mắt Ngọc từng thể hiện những ca khúc khó như Một thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương và nhận được phản ứng tích cực từ nhạc sĩ. Điều đó phần nào cho thấy không phải Mắt Ngọc không có khả năng để làm những điều khó hơn hiện tại. Nhưng, Mắt Ngọc chỉ làm điều gì mà mình thấy phù hợp nhất mà thôi.


* Nhóm Mắt Ngọc đã 11 tuổi và mỗi thành viên trong nhóm cũng đã có thâm niên nghề. Có khi nào Mắt Ngọc thấy chán?


- Chán chứ, nhất là khi vị trí (về mọi mặt từ thù lao đến sự nhìn nhận của công chúng) của một nhóm hát ở VN luôn luôn thấp hơn một ca sĩ hát đơn, trong khi chi phí của một nhóm hát luôn cao hơn nhiều lần. Và cái khó nhất của một nhóm hát là dẹp bỏ được những mối đe dọa tan rã. Dẫu vậy, với Mắt Ngọc, nghề hát ưu đãi cho chúng tôi nhiều thứ hơn là lấy đi. Chỉ cần loại bỏ được những cảm xúc tủi thân ra khỏi đầu, chúng tôi lại thấy nhẹ nhàng hơn và thêm yêu mến công việc của mình hơn.


* Chắc hẳn Mắt Ngọc cũng rất gian nan để có thể tồn tại được hơn 10 năm?


- Điều may mắn nhất của nhóm là các thành viên trong nhóm xem nhau không chỉ là đối tác mà còn là những người bạn gắn bó và thật sự hiểu nhau. Điều đó giúp chúng tôi có thể dẹp bỏ những tư lợi, cái tôi của mình để tập trung cho mục tiêu chung mang tên nhóm Mắt Ngọc. Mỗi thành viên  đều có và làm tốt nhiệm vụ của mình để nhóm Mắt Ngọc ngày một tốt hơn. Tất nhiên, nhóm cũng đôi lần phải thay đổi thành viên nhưng những lần chia tay đó đều rất vui vẻ. Ai cũng có những dự định riêng của mình và Mắt Ngọc luôn tôn trọng điều đó.


* Nhiều nhóm hát tan rã không chỉ bởi những dự tính cá nhân mà còn bởi cuộc sống không dư dả?


-  Nghề hát cho Mắt Ngọc một cuộc sống tự lập từ khá sớm và rất ổn định nữa. Nếu bạn bè đồng trang lứa của Mắt Ngọc còn phải nhờ sự trợ giúp kinh tế từ gia đình thì Mắt Ngọc đã có tài khoản riêng. Tất nhiên, không ai dám chắc điều này sẽ kéo dài mãi mãi. Mỗi thành viên của Mắt Ngọc cũng có những dự định riêng cho tương lai của mình. Trong khi đó, chính Mắt Ngọc cũng thống nhất sẽ kết thúc hành trình của mình ở một thời điểm phù hợp.


* Tức là Mắt Ngọc cũng tính đến việc tan rã?


- Mỗi nhóm hát hay mỗi giọng ca đều có một thời đoạn nhất định. Sao sáng rồi cũng có lúc phải mờ. Đó là quy luật chung và ai cũng phải chấp nhận điều đó. Mắt Ngọc từng nhiều lần chứng kiến hệ quả quy luật này nên nhóm đều có chung quan điểm “sẽ ngừng hát khi dấu ấn của nhóm vẫn còn trong lòng khán giả”. Tất nhiên, đây là suy tính đường dài còn hiện tại, Mắt Ngọc vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình.


* Là người của công chúng, chắc hẳn Mắt Ngọc không thoát khỏi những áp lực vô hình?


- Với khán giả, nghệ sĩ lúc nào cũng phải chỉn chu, đẹp đẽ. Nhưng chính suy nghĩ đó lại là áp lực với nghệ sĩ. Bởi dẫu sao, khi lột bỏ lớp phấn son trên mặt, trút bỏ bộ xiêm lộng lẫy trên người, ca sĩ cũng chỉ là một người bình thường với yêu thương, hờn giận. Đôi lúc Mắt Ngọc cũng muốn ra đường với mặt mộc hay ghé vỉa hè ăn quà vặt nhưng lại sợ khán giả săm soi. Nhưng đành vậy, chúng tôi đã chọn con đường nghệ thuật và phải chấp nhận cả những áp lực thuộc về nó.


* Dẫu vậy, nổi tiếng vẫn là điều rất vinh hạnh?


- Vinh hạnh chứ. Chúng tôi hạnh phúc vì đã được là người của công chúng. Nếu ai cho Mắt Ngọc cơ hội chọn lại, chúng tôi vẫn chọn nghề hát vì đơn giản nó đã là một phần trong cuộc sống chúng tôi.

Giải thưởng Mai Vàng là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp ca hát của nhóm Mắt Ngọc. Từ một nhóm hát tuổi hồng, với sự công nhận của công chúng tại Giải Mai Vàng năm 2000, Mắt Ngọc thật sự trở thành một nhóm hát có chỗ đứng nhất định trên thị trường âm nhạc. Đó thực sự là một món quà kỳ diệu. Mắt Ngọc vẫn luôn kỳ vọng điều kỳ diệu ấy lại xảy ra một lần nữa.

Đọc thêm

Xem theo ngày
Tạo bước đột phá, nâng tầm Giải Mai Vàng

Tạo bước đột phá, nâng tầm Giải Mai Vàng

Tạo bước đột phá, nâng tầm Giải Mai Vàng 06:02

Chặng đường 30 năm Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động là một chặng đường khó quên, đầy ý nghĩa với rất nhiều hoạt động

Những nét mới của Giải Mai Vàng lần thứ 30

Những nét mới của Giải Mai Vàng lần thứ 30 14:32

Sáng 24-10, Báo Người Lao động tổ chức gặp gỡ báo chí để giới thiệu chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập giải Mai Vàng và lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 30.

VIDEO: Nghệ sĩ xúc động xem triển lãm ảnh “Hình trình 30 năm Giải Mai Vàng”

VIDEO: Nghệ sĩ xúc động xem triển lãm ảnh “Hình trình 30 năm Giải Mai Vàng” 13:21

Sáng 24-10, trong khuôn khổ Chương trình Gặp gỡ Báo chí giới thiệu Chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Giải Mai Vàng và Lễ Trao giải Mai Vàng lần thứ 30

Nghệ sĩ tụ hội hướng tới kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng và Mai Vàng thứ 30

Nghệ sĩ tụ hội hướng tới kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng và Mai Vàng thứ 30

Nghệ sĩ tụ hội hướng tới kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng và Mai Vàng thứ 30 12:18

(NLĐO) - Chương trình gặp gỡ báo chí giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng và Giải Mai Vàng thứ 30 diễn ra sáng ngày 24-10.

Khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng

Khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng

Khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng 04:53

Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Gặp gỡ báo chí giới thiệu chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Giải Mai Vàng và lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30".

Vinh danh nhạc sĩ Trương Quang Lục và ca sĩ - NSƯT Ánh Tuyết

Vinh danh nhạc sĩ Trương Quang Lục và ca sĩ - NSƯT Ánh Tuyết

Vinh danh nhạc sĩ Trương Quang Lục và ca sĩ - NSƯT Ánh Tuyết 07:29

Ngày 16-10, chương trình "Mai Vàng tri ân" đã trao tặng quà, vinh danh nhạc sĩ Trương Quang Lục và ca sĩ - NSƯT Ánh Tuyết.

Thể lệ Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024

Thể lệ Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024

Thể lệ Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024 08:00

Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024 diễn ra từ ngày 15-9 với vòng đề cử đến hết ngày 25-11-2024; vòng bầu chọn từ ngày 4-12-2024 đến hết ngày 3-1-2025 và lễ trao giải dự kiến tổ chức vào đêm 8-1-2025

Văn nghệ sĩ Mai Vàng mừng Báo Người Lao Động 49 tuổi: Nâng tầm nhân văn, lan tỏa giá trị cộng đồng

Văn nghệ sĩ Mai Vàng mừng Báo Người Lao Động 49 tuổi: Nâng tầm nhân văn, lan tỏa giá trị cộng đồng

Văn nghệ sĩ Mai Vàng mừng Báo Người Lao Động 49 tuổi: Nâng tầm nhân văn, lan tỏa giá trị cộng đồng 07:59

Trong trái tim các văn nghệ sĩ đã từng đạt Giải Mai Vàng, gần nửa thế kỷ qua, Báo Người Lao Động không ngừng phát triển thành cơ quan báo chí - truyền thông đa phương tiện chuyên nghiệp, có vị thế trong làng báo Việt Nam và công chúng

MC Vũ Mạnh Cường tiết lộ "tăm tia" Giải Mai Vàng từ lâu

MC Vũ Mạnh Cường tiết lộ "tăm tia" Giải Mai Vàng từ lâu

MC Vũ Mạnh Cường tiết lộ "tăm tia" Giải Mai Vàng từ lâu 15:34

(NLĐO) - MC Vũ Mạnh Cường cho biết với anh Giải Mai Vàng là sự nghi nhận tình cảm, tình yêu thương của khán giả dành cho. Anh đã "tăm tia" giải từ lâu và mùa Giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023 mới đạt được ước nguyện.

"Mai Vàng tri ân" thăm 2 văn nghệ sĩ ở Tây Nguyên

"Mai Vàng tri ân" thăm 2 văn nghệ sĩ ở Tây Nguyên

"Mai Vàng tri ân" thăm 2 văn nghệ sĩ ở Tây Nguyên 04:00

Ngày 5-4, chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã đến tỉnh Kon Tum thăm và trao tiền hỗ trợ cho nghệ nhân A Thuih và nhà thơ Tạ Văn Sỹ.

Xem thêm