Mai Vàng tri ân thăm, tặng quà nhà báo lão thành Hà Đăng và NSND Trần Bảng
(NLĐO) - Nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; và NSND Trần Bảng bày tỏ xúc động và đánh giá cao Chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức
Chiều 23-3, Chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã thăm, tặng quà cho nhà báo lão thành Hà Đăng (94 tuổi, ngụ tại quận Ba Đình, Hà Nội) và Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Trần Bảng (97 tuổi, ngụ tại quận Tây Hồ, Hà Nội). Đây là nhà báo và nghệ sĩ gạo cội, có rất nhiều đóng góp cho nền báo chí cách mạng và hoạt động văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.
Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (bên trái), cùng ông Lê Xuân Trung, Giám đốc Ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội (bên phải), tặng phần quà của "Mai Vàng tri ân" trị giá 20 triệu đồng đến nhà báo lão thành Hà Đăng. Ảnh: Ngô Nhung
Tại buổi gặp gỡ, ghi nhận những đóng góp của nhà báo lão thành Hà Đăng và NSND Trần Bảng, thay mặt Chương trình "Mai Vàng tri ân", ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã gửi lời thăm hỏi, động viên và trao bằng chứng nhận cùng tiền hỗ trợ cho nhà báo lão thành Hà Đăng 20 triệu đồng và NSND Trần Bảng 15 triệu đồng.
"Mai vàng tri ân" thăm, tặng quà nhà báo lão thành Hà Đăng và NSND Trần Bảng. Clip: Văn Duẩn
Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho biết Chương trình "Mai Vàng tri ân" nằm trong chương trình Mai Vàng của Báo Người Lao Động. Chương trình "Mai Vàng nhân ái" tạm thời khép lại sau 3 năm và nay đang thực hiện giai đoạn 2 với chủ đề "Mai Vàng tri ân". Thông điệp của "Mai Vàng tri ân" là không quên những thế hệ đi trước đã cống hiến cho xã hội.
Nhà báo lão thành Hà Đăng trò chuyện cùng nhà báo Tô Đình Tuân
Đón nhận món quà từ Chương trình "Mai Vàng tri ân", nhà báo lão thành Hà Đăng bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được Báo Người Lao Động với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á quan tâm, thăm hỏi, tặng quà.
Tại buổi gặp gỡ, nhà báo lão thành Hà Đăng đã đánh giá cao chất lượng của Báo Người Lao Động đã không ngừng thay đổi trong những năm qua; các hoạt động sau mặt báo, những hoạt động vì cộng đồng của Báo Người Lao Động như ""Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và nay là Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"; rồi những hoạt động tri ân văn nghệ sĩ và những thế hệ đi trước đã cống hiến cho xã hội như "Mai Vàng nhân ái" và nay là "Mai Vàng tri ân"".
Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (bên trái), cùng ông Lê Xuân Trung - Giám đốc Ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội (bên phải), tặng phần quà của Mai Vàng tri ân trị giá 15 triệu đồng đến NSND Trần Bảng. Ảnh: Ngô Nhung
Nhà báo Hà Đăng sinh năm 1929 tại tỉnh Phú Yên. Từ năm 1950, ông bắt đầu làm thư ký của Tòa soạn Tạp chí Miền Nam, cơ quan của Ban đại diện Văn hóa cứu quốc miền Nam Trung Bộ, tiếp đó làm phóng viên của báo Văn Nghệ Liên khu 5.
Đến năm 1952, nhà báo Hà Đăng được điều động làm biên tập viên Báo Nhân Dân Liên khu 5. Năm 1955, ông tập kết ra Bắc. Sau khi học một tháng ở Chèm, lớp dành cho các cán bộ miền Nam tập kết, tháng 7-1955, ông được điều về làm việc tại Báo Nhân Dân ở Hà Nội, là phóng viên nông thôn.
Nhà báo Hà Đăng hàng ngày đọc Báo Người Lao Động như một món ăn tinh thần không thể thiếu
Bài báo "Ba lần đuổi kịp trung nông" của ông viết về Hợp tác xã Đại Phong ở Quảng Bình đăng Báo Nhân Dân ngày 9-1-1961 đã mở đầu cho phong trào thi đua "Gió Đại Phong" nổi tiếng.
Không chỉ sắc sảo với những bài viết phản ánh một nông thôn hừng hực khí thế đổi mới, nhà báo Hà Đăng còn nổi tiếng với hàng trăm bài chính luận sắc sảo, được coi là vũ khí tư tưởng sắc bén để đấu tranh với giặc Mỹ trên mặt trận quân sự và ngoại giao nóng bỏng. Sau này, ông tập hợp những bài viết đó lại, in thành tập "Thế ta - thế thắng" phản ánh trung thực cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và các vấn đề về miền Nam Việt Nam với những bài viết sắc sảo, tràn đầy sức chiến đấu như: "Toàn dân đứng lên, khắp nơi nổi dậy", "Thừa thắng xông lên, anh dũng xốc tới", "Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng bừng bừng khí thế tiến công"...
Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (thứ hai bên trái) trao quà lưu niệm của Báo Người Lao Động cho nhà báo Hà Đăng . Ảnh: Ngô Nhung
Hơn 70 năm đi theo cách mạng mà nghiệp chính là làm báo, từ một phóng viên, được sự bồi dưỡng và dìu dắt của những người lớp trước của Báo Nhân Dân, ông Hà Đăng đã trải qua hầu hết các cương vị công tác quản lý của Báo Nhân Dân: Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban, Ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Biên tập, rồi Tổng Biên tập. Ông còn được giao các công tác khác nhau như: 3 năm học Trường Đảng Cao cấp của Liên Xô, 7 năm dự đàm phán Paris và tham gia mặt trận ngoại giao..
Năm 1986, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI. Ông là Tổng biên tập Báo Nhân dân từ 1987-1992; Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (1992-1996), Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản (1996-2001), Trợ lý Tổng Bí thư (2001-2006).
Mặc dù vậy, ông vẫn đam mê với nghề báo, coi nghề báo là tình yêu và lẽ sống của mình. Tổng kết cuộc thi Giải Búa liềm vàng lần thứ IV (Giải Báo chí toàn quốc viết về Xây dựng Đảng) năm 2019, nhà báo Hà Đăng được Ban tổ chức trao giải Cống hiến, được vinh danh là Nhà báo tiêu biểu về những đóng góp đối với sự nghiệp báo chí và công tác xây dựng Đảng.
Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, thăm hỏi và trò chuyện với NSND Trần Bảng. Ảnh: Ngô Nhung
NSND Trần Bảng sinh năm 1926 (Canh Dần) trong một gia đình khoa bảng, có nhiều người thành danh ở lĩnh vực văn chương nghệ thuật ở xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Ông nội là tuần phủ Trần Mỹ. Cha là nhà văn Trần Tiêu, bác ruột là nhà văn Khái Hưng (tên thật là Trần Khánh Giư).
Là người ham học hỏi, năm 20 tuổi, NSND Trần Bảng đã thông thạo tiếng Pháp, ông còn được học sách Hán Nôm và học thêm nhiều thứ tiếng khác như tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức.
Ông là đạo diễn, soạn giả và nhà nghiên cứu chèo nổi tiếng với mệnh danh "ông trùm chèo" thời nay.
Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia kháng chiến chống Pháp. Năm 1951, ông tham gia vào Đoàn Văn công Trung ương. Nhờ sự khích lệ của nhà văn Hoài Thanh: "Chèo là một di sản văn hóa rất quý của dân tộc, cậu cứ làm đi, rồi tôi tin chắc là cậu sẽ mê loại hình nghệ thuật này", NSND Trần Bảng đã khám phá nghệ thuật chèo.
NSND Trần Bảng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác của Chương trình "Mai vàng tri ân"
Ông khai thác, bảo tồn nhiều vở chèo cổ, lưu giữ các lớp trò của các nghệ nhân, từ đó cải biên, xây dựng lại nhiều vở chèo kinh điển như: "Quan âm Thị Kính", "Xúy Vân" (từ vở "Kim Nham"), "Nàng Thiệt Thê" (từ vở "Chu Mãi Thần")… Chỉ riêng vở Quan Âm Thị Kính, ông đã ông dàn dựng tổng cộng 3 lần vào các năm 1956, 1968, 1985. Ngoài ra, ông còn dàn dựng nhiều vở chèo hiện đại như: "Lọ nước thần", "Tình rừng", "Cờ giải phóng", "Đường đi đôi ngả", "Máu chúng ta đã chảy"…
"Chị Trầm" là vở chèo đầu tiên ông dựng được Bác Hồ xem, khen, động viên, giúp ông đạt được Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Còn "Quan Âm Thị Kính", vở chèo cổ đầu tiên ông phục dựng được nhận định là đã góp phần quan trọng trong việc nâng chiếu chèo sân đình lên sân khấu chuyên nghiệp.
NSND Trần Bảng còn viết nhiều sách nghiên cứu, giảng dạy từ khóa diễn viên chèo đầu tiên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ông nghiên cứu, đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân nghệ thuật cho chèo…
Ông từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Nghệ thuật sân khấu, Bộ Văn hoá-Thông tin; Phó Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khóa I (1957). Ông được Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật đợt 2 năm 2001, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật đợt 5 (2017).
Đọc thêm
Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Tăng tốc bầu chọn trong giai đoạn quyết định
Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Tăng tốc bầu chọn trong giai đoạn quyết định 07:59Sau 35 ngày bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, thứ hạng tuần này không có nhiều biến động trong khi khoảng cách ở nhiều hạng mục rất sít sao
NTK Võ Việt Chung tặng tiền bán sách "Mặc Nưa" cho "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái"
NTK Võ Việt Chung tặng tiền bán sách "Mặc Nưa" cho "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái" 14:29(NLĐO) - Quyển sách thời trang của NTK Võ Việt Chung sẽ trở thành nhịp cầu nhân ái trao tặng quà tết cho nghệ sĩ nghèo.
Bùi Lan Hương - đi chậm giữa thị trường vội vã
Bùi Lan Hương - đi chậm giữa thị trường vội vã 08:22(NLĐO) - Bùi Lan Hương là ẩn số thú vị ở đường đua nhạc Việt và là gia vị tuyệt vời ở cuộc đua Mai Vàng lần thứ 31-2025.
Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Cuộc đua sau 4 tuần đang nóng lên
Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Cuộc đua sau 4 tuần đang nóng lên 06:11Càng gần đến ngày trao giải, các phiếu bầu chọn của bạn đọc sau 4 tuần đang nóng dần lên và hứa hẹn xuất hiện nhiều bất ngờ thú vị trên các bảng xếp hạng
Thông báo điều chỉnh thể lệ bầu chọn Giải Mai Vàng 31-2025
Thông báo điều chỉnh thể lệ bầu chọn Giải Mai Vàng 31-2025 15:29(NLĐO) - Ghi nhận những đóng góp của bạn đọc về điều chỉnh thể lệ bầu chọn Giải Mai Vàng 31-2025, ban tổ chức thông báo rõ về thể lệ bầu chọn.
Tóc Tiên - bản lĩnh của ngôi sao biết tự làm mới
Tóc Tiên - bản lĩnh của ngôi sao biết tự làm mới 07:29(NLĐO) - Tóc Tiên là ứng viên sáng giá của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 ở hạng mục "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất".
BTC Giải Mai Vàng thông báo điều chỉnh thể lệ
BTC Giải Mai Vàng thông báo điều chỉnh thể lệ 07:00Theo thể lệ Giải Mai Vàng, mỗi tài khoản chỉ được bầu chọn một lần (cho nghệ sĩ hoặc tác phẩm hoặc chương trình) ở mỗi hạng mục trong ngày.
Nghệ sĩ nào sở hữu tượng Mai Vàng, khán giả nào sở hữu vé Mai Vàng?
Nghệ sĩ nào sở hữu tượng Mai Vàng, khán giả nào sở hữu vé Mai Vàng? 05:49(NLĐO) - Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 có những điều chỉnh, đổi mới nhằm phù hợp với thời cuộc, đáp ứng nhu cầu người hâm mộ.
Phương Mỹ Chi xứng đáng được tôn vinh tại giải Mai Vàng 31-2025
Phương Mỹ Chi xứng đáng được tôn vinh tại giải Mai Vàng 31-2025 11:19(NLĐO) - Phương Mỹ Chi có một năm hoạt động nổi bật với những dự án âm nhạc chất lượng chinh phục được khán giả.
Trang Pháp - một năm đi từ bản sắc Việt
Trang Pháp - một năm đi từ bản sắc Việt 10:13(NLĐO) - Trang Pháp là ứng viên giải Mai Vàng 31-2025 ở hai hạng mục "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" và Ca khúc được yêu thích nhất.