Khánh Ly đăng quang "Én vàng" 2012

minhnga
16/12/2012 09:09 GMT+7

(NLĐO) - Xuất sắc vượt qua 3 ứng cử viên nặng ký khác, thí sinh Nguyễn Thị Khánh Ly đến từ TPHCM đã giành được giải nhất cuộc thi "Người dẫn chương trình truyền hình 2012". Đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 15-12 tại phim trường Đài truyền hình TPHCM.

4 thí sinh Nguyễn Thành Trung, Trà My, Khánh Ly, Hồng Nhung đã bước vào đêm chung kết xếp hạng với 2 nội dung thi. Phần đầu tiên, thí sinh sẽ đoán vị khách mời đằng sau bức phông trắng, sau đó giao lưu với khách mời. Ở phần thứ 2, các thí sinh sẽ giao lưu với khách mời giữ vai trò phản biện với NSND Hoàng Dũng và NSƯT Đàm Loan.
                                                                                                       
Với lối dẫn nhẹ nhàng, sâu lắng, Nguyễn Thị Khánh Ly- cô gái sinh năm 1987 đến từ TPHCM đã thuyết phục ban giám khảo để giành ngôi vị cao nhất. Đồng thời, Khánh Ly cũng nhận được giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Khánh Ly tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Mở TPHCM năm 2010. Cô đang làm MC trên VTV3 và VTV9. Ngoài ra, Khánh Ly còn tham gia quảng cáo và làm người mẫu ảnh.
                                                                             
Khánh Ly đăng quang "Én vàng 2012"

Với sự thông minh, khéo léo và tinh tế của mình, Khánh Ly đã thật sự thuyết phục được đông đảo khán giả xem truyền hình cũng như ban giám khảo. Cô đã chứng minh rằng số báo danh 13 không hề là một con số xui xẻo, mà sự may mắn của cô hôm nay đều xuất phát từ tài năng và sự nỗ lực không ngừng.

Khánh Ly cũng là thí sinh được yêu thích nhất

Trong đêm thi trước, Khánh Ly được khen ngợi ở sự bình tĩnh, làm chủ được sân khấu cũng như ở cách dẫn dắt đề tài đầy truyền cảm thì đêm nay, Khánh Ly tiếp tục phát huy thế mạnh của mình qua phần giao lưu với lực sĩ Phạm Văn Mách. Đặc biệt phần giao lưu với NSND Hoàng Dũng và NSƯT Đàm Loan về văn hóa thần tượng, Khánh Ly cho rằng: “Không nên nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và mê muội. Ngưỡng mộ là nét đẹp văn hóa còn mê muội thì mất đi lý trí. Nhiều bạn trẻ không có tiền mua vé xem thần tượng hay nếu ai đó xúc phạm thần tượng thì có những hành động không đúng đắn với ba mẹ mình và người xung quanh. Nhiều bạn còn có hành động thái quá là hôn lên ghế sau khi thần tượng của mình đứng dậy”.
 
Khánh Ly giao lưu với lực sĩ Phạm Văn Mách
Ứng xử tự tin với NSND Hoàng Dũng và NSƯT Đàm Loan về văn hóa thần tượng

Giải Én bạc thuộc về thí sinh Lâm Thị Trà Mi sinh năm 1991, sống tại TPHCM. Trà My cũng giành được giải do Hội đồng báo chí bình chọn. Cô hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Công nghiệp TPHCM – Khoa May thời trang. Trà Mi từng phụ trách người dẫn chương trình giao lưu với các thí sinh Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent 2011.
     
Én bạc thuộc về Trà My
Trà My cũng nhận được giải do Hội đồng báo chí bình chọn
 
Trà My giao lưu với diễn viên Đại Nghĩa

Đồng hạng 3 trong đêm thi chung kết là thí sinh Trần Thị Hồng Nhung, sinh năm 1990, quê Quảng Ninh và Nguyễn Thành Trung đến từ Hà Nội. Ở phần thi nói về văn hóa giao thông, Hồng Nhung đã kể những câu chuyện và truyền tải những thông điệp có ý nghĩa. Quan điểm của Hồng Nhung là khi tham gia giao thông, chúng ta “Biết luật thôi vẫn chưa đủ mà cần phải biết kiềm chế mình”. 
                                                                     
Hồng Nhung chia sẻ về văn hóa giao thông
Hồng Nhung giao lưu với ca sĩ Quốc Thiên Idol 2011

Nguyễn Thành Trung đến từ Hà Nội là thí sinh nam duy nhất của đêm thi. Sở hữu lối dẫn dắt dí dỏm, hài hước nhưng Thành Trung đã thắng 3 cô gái để giành ngôi vị cao nhất. Phần trả lời cho câu hỏi của nghệ sĩ Hoàng Dũng về nguyên nhân của sự hư hỏng trong một bộ phận giới trẻ, Thành Trung trả lời chưa được sâu sắc. Cũng như các đêm thi trước, khuyết điểm của Thành Trung là nói quá nhanh nên nuốt chữ và phát âm không rõ. 
                         
Nguyễn Thành Trung giao lưu với ảo thuật gia Nguyễn Thị Tuyết
Thành Trung ấn tượng với phong cách hài hước, dí dỏm

Dù không được lọt vào tốp 4 nhưng Bùi Đại Dương cũng nhận được giải thưởng thí sinh có giọng nói truyền cảm nhất.
 
Bùi Đại Dương là thí sinh có giọng nói truyền cảm nhất

Ngoài ra, chương trình còn trở nên sôi động với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ như: ca sĩ Vy Oanh với một ca khúc của nhạc sĩ Văn Phụng mang “Bức họa đồng quê”, ca sĩ Trang Nhung với ca khúc nổi tiếng “Ôi quê tôi” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.
          
Lực sĩ Phạm Văn Mách thể hiện ca khúc Em sẽ là giấc mơ
Quốc Thiên với ca khúc Mùa xuân gọi- một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến 
Vy Oanh với Bức họa đồng quê
Một số hình ảnh đêm chung kết:
Én vàng Khánh Ly và Én bạc Trà My
Top 8 Người dẫn chương trình 2012
MC Tuấn Anh (Én vàng 2008) và MC Hồng Phượng (Én vàng 2006)
BGK chuyên môn và BGK báo chí
 

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn 16:06

(NLĐO) - Tổ chức Miss Iraq ngày 4-9 thông cáo trên Fanpage rằng Hoa hậu Vian Sulaimani bị tước vương miện. Nguyên nhân, Vian Sulaimani đã vi phạm quy chế cuộc thi về tình trạng hôn nhân.

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt 14:09

(NLĐO) - Kaja Carolin Kojan, 20 tuổi, có cha người Việt và mẹ người Na Uy, vượt qua 14 thí sinh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 15:13

(NLĐO) - Maria Poonlertlarp Ehren, 25 tuổi, người mẫu cao đến 1.84m, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 16:00

(NLĐO) - Momoko Abe, 22 tuổi, đã vượt qua 45 thí sinh khác trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản.

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính 12:12

(NLĐO) - Một người mẫu nam đã bị tra tấn và giết chết chỉ vì kiểu tóc và những trang phục chọn mặc theo phong cách phi giới tính của mình.

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội 14:04

(NLĐO) - Hai siêu mẫu trẻ Kendall và Kylie Jenner đã xin lỗi công khai và hủy hết dòng áo thun mới sau khi bị chỉ trích dữ dội vì in ảnh sao âm nhạc quá cố lên áo.

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú 14:21

(NLĐO) - Siêu mẫu Miranda Kerr đã nộp lại trang sức trị giá 8.1 triệu USD từng nhận từ tình cũ là tỉ phú Malaysia cho nhà chức trách Mỹ.

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng 16:08

(NLĐO) – Tấm bản đồ đầu tiên của công viên Disneyland bán 708.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) tại một nhà đấu giá ở California – Mỹ.

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini 16:05

(NLĐO) – Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2017 trở thành chủ đề gây tranh cãi sau phần trình diễn bikini của các thí sinh. Nguyên nhân các thí sinh mang mạng che mặt màu đen.

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc 15:59

(NLĐO) - Gessica Notaro, 28 tuổi, là MC, người mẫu và từng vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Ý năm 2007. Cô bị bạn trai cũ tạt axit hủy hoại gương mặt nhưng vẫn nỗ lực sống lạc quan.

Xem thêm