Sao Mai 2011: Tiền hung hậu kiết!

quocthang
30/08/2011 03:55 GMT+7

Chín gương mặt cuối cùng ở 3 phong cách: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ đã lộ diện. Khán giả yêu nhạc chờ đợi cuộc đua giành chức quán quân từng phong cách của mùa Giải Sao Mai năm nay, diễn ra vào ngày 4-9 tới tại TP Huế

Sau những thất vọng từ cách tổ chức các đêm thi chung kết khu vực và ít nhiều tai tiếng trong kết quả của đêm thi chung kết toàn quốc phong cách thính phòng mang lại, khán giả theo dõi Giải Sao Mai 2011 bắt đầu lấy lại niềm tin khi được chứng kiến những gì diễn ra qua hai đêm thi về phong cách dân gian và phong cách nhạc nhẹ. 
Phần lớn là chính xác
Chín giọng ca được chọn, ngoài Khánh Ly không được số đông khán giả đồng tình, còn lại Tố Loan, Vũ Thắng Lợi ở phong cách thính phòng; Lương Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Bích Hồng ở phong cách dân gian và Thúy Trang, Huy Quyết, Việt Anh ở phong cách nhạc nhẹ đều là những giọng ca đầy triển vọng. Đặc biệt, 3 giọng ca vừa được tuyển chọn từ đêm thi phong cách nhạc nhẹ đã để lại trong lòng khán giả ấn tượng đẹp từ chất giọng đến phong cách biểu diễn sáng tạo của mình.
Ca sĩ Tùng Dương (thành viên ban giám khảo đêm thi phong cách nhạc nhẹ) chia sẻ: “Rõ ràng điểm chung của cả 3 giọng ca Việt Anh, Huy Quyết và Thúy Trang đều là những giọng ca chuẩn mực. Nếu Việt Anh chứng tỏ chất nghệ sĩ của mình bằng cá tính âm nhạc rất riêng thì giọng ca Huy Quyết dường như được sinh ra để hát những bản tình ca lãng mạn.
 
Ba thí sinh: Thúy Trang...
      
Còn Thúy Trang, ngoài giọng ca, cô ấy có cả ưu thế về ngoại hình. Thúy Trang phù hợp với những chuẩn mực cần có ở một ca sĩ”. Cùng với quan điểm này, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhấn mạnh: “Việt Anh được đánh giá cao khi biết cách lấp đi những điểm yếu trong giọng hát của mình, khá thông minh trong cách chọn ca khúc phù hợp, dù cái cách hơi “điệu đà” trong thể hiện của Việt Anh làm cho vài người thấy không thoải mái”.
      
...Việt Anh...
    
Theo giám khảo - nhạc sĩ Giáng Son: “Thúy Trang đúng là một mẫu hình của thị trường âm nhạc. Trang sở hữu những điều rất vừa vặn, đó là sự ổn định và an toàn khi xuất hiện trên sân khấu cả về giọng hát lẫn ngoại hình. Giống như Thúy Trang hay Việt Anh, Huy Quyết cũng là một giọng ca tiềm năng mà chúng tôi thấy có triển vọng để đi xa hơn”.
Cần hơn bản lĩnh
So với những mùa giải Sao Mai gần đây, điều không thể phủ nhận là Sao Mai 2011 nhỉnh hơn về chất lượng, nhất là phong cách nhạc nhẹ. Đó cũng là nhìn nhận chung của Ban Tổ chức Giải Sao Mai 2011 năm nay. NSƯT Trịnh Lê Văn, Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Sao Mai 2011, nói: “Điều đáng ghi nhận nhất và cũng nổi trội nhất của Giải Sao Mai năm nay chính là chất lượng thí sinh khá đồng đều. Đây chính là kết quả của việc thay đổi cách chọn thí sinh vào chung kết toàn quốc. Thay vì chọn 3 thí sinh xuất sắc nhất ở mỗi phong cách của từng khu vực như trước đây, chúng tôi trộn kết quả của 3 khu vực để chọn 9 thí sinh có điểm số cao nhất của mỗi phong cách. Sự sàng lọc này có phần gắt gao hơn nhưng hợp lý hơn, chính xác hơn”.
 
...Huy Quyết góp phần tạo sức hút hơn cho Sao Mai 2011. Ảnh: Lâm Phong
 
Tuy nhiên, theo nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: “Vấn đề lớn của các thí sinh là việc yếu kém trong cách chọn bài hát. Hầu hết các thí sinh đều chọn bài không phù hợp, không cuốn hút. Đó chính là lỗi lớn nhất của các bạn trẻ khi đi thi. Họ luôn nghĩ phải chọn những bài hát thật khó, hát thật to là tốt. Đó là chưa kể họ luôn cố tình làm màu cho những phần trình diễn của mình. Thực tế, cái cuốn hút nhất là cái đơn giản và mộc mạc nhất. Nếu làm màu mà thể hiện không tới nơi thì dễ trở thành trò lố, phản cảm”. Chính vì vậy, Hội đồng Giám khảo Sao Mai 2011 đều có chung nhận định: “Vấn đề lớn nhất hiện nay của các thí sinh Sao Mai  2011 là làm thế nào để tạo sự bứt phá thực sự. Tố chất và sự sáng tạo, cả 9 thí sinh đều có nhưng họ cần phải suy nghĩ kỹ hơn trong việc chọn một ca khúc dự thi”.
Ca sĩ Tùng Dương nói: “Không thể dự đoán trước người nổi bật nhất. Thế nhưng, nếu cứ chọn giải pháp an toàn như đã thấy, mỗi giọng ca đang tự đặt cho mình những rào cản khó vượt”.
Đó chính là lý do vì sao các thí sinh năm nay khá ngang tài ngang sức nhưng vẫn chưa được ban giám khảo cũng như người yêu nhạc đánh giá cao. Mỗi thí sinh có cá tính riêng, phong cách riêng nhưng những cá tính và phong cách này chưa được thể hiện một cách độc đáo. 
 
Ông Trịnh Lê Văn cho rằng: “Yếu tố quyết định sự thành, bại của mỗi giọng ca trong đêm thi quyết định vào ngày 4-9 chính là phong độ và bản lĩnh chọn bài của mỗi người bởi cả 9 giọng ca đều ngang sức nhau”
    

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn 16:06

(NLĐO) - Tổ chức Miss Iraq ngày 4-9 thông cáo trên Fanpage rằng Hoa hậu Vian Sulaimani bị tước vương miện. Nguyên nhân, Vian Sulaimani đã vi phạm quy chế cuộc thi về tình trạng hôn nhân.

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt 14:09

(NLĐO) - Kaja Carolin Kojan, 20 tuổi, có cha người Việt và mẹ người Na Uy, vượt qua 14 thí sinh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 15:13

(NLĐO) - Maria Poonlertlarp Ehren, 25 tuổi, người mẫu cao đến 1.84m, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 16:00

(NLĐO) - Momoko Abe, 22 tuổi, đã vượt qua 45 thí sinh khác trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản.

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính 12:12

(NLĐO) - Một người mẫu nam đã bị tra tấn và giết chết chỉ vì kiểu tóc và những trang phục chọn mặc theo phong cách phi giới tính của mình.

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội 14:04

(NLĐO) - Hai siêu mẫu trẻ Kendall và Kylie Jenner đã xin lỗi công khai và hủy hết dòng áo thun mới sau khi bị chỉ trích dữ dội vì in ảnh sao âm nhạc quá cố lên áo.

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú 14:21

(NLĐO) - Siêu mẫu Miranda Kerr đã nộp lại trang sức trị giá 8.1 triệu USD từng nhận từ tình cũ là tỉ phú Malaysia cho nhà chức trách Mỹ.

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng 16:08

(NLĐO) – Tấm bản đồ đầu tiên của công viên Disneyland bán 708.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) tại một nhà đấu giá ở California – Mỹ.

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini 16:05

(NLĐO) – Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2017 trở thành chủ đề gây tranh cãi sau phần trình diễn bikini của các thí sinh. Nguyên nhân các thí sinh mang mạng che mặt màu đen.

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc 15:59

(NLĐO) - Gessica Notaro, 28 tuổi, là MC, người mẫu và từng vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Ý năm 2007. Cô bị bạn trai cũ tạt axit hủy hoại gương mặt nhưng vẫn nỗ lực sống lạc quan.

Xem thêm