xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Festival Huế 2010: Sôi động từ TP đến nông thôn

Hoàng Dũng – Quang Nhật

Tiếp tục thành công với đêm khai mạc, hàng chục chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Festival Huế 2010 trong ngày 6-6 đã tạo ra một không khí rộn ràng từ TP đến nông thôn.

Trên con phố Nguyễn Huệ, hàng ngàn du khách và người dân được thỏa lòng với nghệ thuật đi cà kheo mới lạ, ngộ nghĩnh của 40 nghệ sĩ đoàn cà kheo De Steltenlopers van Merchtem (Bỉ). Còn tại các tuyến đường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, không khí thật sôi động với các bước nhảy của các nghệ sĩ, vũ công đoàn Ies Traine – Savates đến từ Pháp.

img
Một tiết mục cuốn hút người xem tại Festival Huế-2010. Ảnh: NGUYỄN Á
 
Diễn ra chính thức vào 20 giờ cùng ngày tại bến Nghinh Lương Đình là chương trình “Huyền thoại sông Hương”. Xen lẫn những điệu hò đối đáp, hình ảnh binh lính canh gác, ngư dân bủa lưới, các quan văn võ cung đình, cùng với tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân lên trong không gian, du khách như trở về với những huyền thoại của sông Hương qua lời kể đầy hấp dẫn của các nghệ sĩ. Đặc biệt, tại sân khấu hồ Tịnh Tâm, chương trình nghệ thuật “Hơi thở của nước” lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút hàng ngàn du khách. Với 3 loại hình nghệ thuật là nhã nhạc cung đình Huế, ca trù và quan họ cùng với các loại hình nghệ thuật truyền thống khác như: chèo, ngâm thơ cổ, dân ca... kết hợp trong một sân khấu nước hiện đại đã tạo nên sự mới lạ cho du khách tại festival lần này.
img

Du khách thích thú với những hoạt động dân gian tại lễ hội. Ảnh: HOÀNG DŨNG

 
Trước đó, sáng cùng ngày, chương trình “Chợ quê ngày hội” đã khai mạc tại khu di tích cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy. Những chương trình như chợ quê, bài chòi, chọi gà dân gian, giã gạo, đua thuyền trên sông... luôn thu hút du khách. Daniel Tim, một du khách đến từ Mỹ, nhận xét: “Sự khéo léo, dẻo dai của động tác giã gạo của người Việt đã cuốn hút tôi”. Cũng vào sáng qua, chương trình nghệ thuật sắp đặt “Sắc màu Thanh Tiên” của họa sĩ Thân Văn Huy cũng diễn ra tại làng hoa giấy Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo