xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hội ngộ tinh hoa văn hóa

Hoàng Dũng - Quang Nhật

Ngoài đại diện của 28 quốc gia thuộc 5 châu lục, nhiều di sản phi vật thể trên thế giới sẽ hội ngộ trong Festival Huế 2010

Tối qua (5-6), chương trình Festival Huế 2010 đã khai mạc tại Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế), dù trời đổ mưa song vẫn có hàng chục ngàn người dân cùng du khách tham dự. Đêm khai mạc thật sự là nơi hội ngộ tinh hóa văn hóa đến từ 28 quốc gia của 5 châu lục trên thế giới. 

 
Tôn vinh di sản văn hóa
 
Từ sáng sớm, nỗi lo về sự vắng du khách của Ban Tổ chức Festival Huế đã qua đi, khi hàng ngàn người từ các vùng thôn quê của Huế cùng du khách khắp nơi kéo về làm cho Huế nhộp nhịp, sôi động hẳn lên. Sắc màu của 1.000 con diều được treo dọc cầu Tràng Tiền đã thu hút hàng ngàn người dừng chân thưởng lãm. Cạnh đó, trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, triển lãm tranh đường phố cũng thu hút hàng ngàn người đến xem. 
 
Đến 17 giờ cùng ngày, mọi con đường dẫn về Quảng trường Ngọ Môn đã chật kín người. Cầu Tràng Tiền, một trong những con đường dẫn vào Đại Nội đã tắc nghẽn.
 
Đúng 20 giờ, lễ khai mạc đã bắt đầu. Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, chương trình nghệ thuật khai mạc đã gắn kết các sự kiện lịch sử - văn hóa có ý nghĩa lớn như: Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Đông Đô Hà Nội, 50 năm kết nghĩa Hà Nội-Huế-Sài Gòn, kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Festival Huế năm 2010 còn là nơi gặp gỡ các TP cố đô, điểm hẹn các di sản văn hóa thế giới.
 
Chương trình khai mạc được kết cấu gồm 2 phần liên kết xuyên suốt thể hiện âm hưởng chủ đạo là sự tôn vinh các giá trị truyền thống, sự giao lưu tỏa sáng của các di sản văn hóa đại diện cho 5 châu lục.
 
 
img
Một tiết mục biểu diễn trong đêm khai mạc Festival Huế. Ảnh: HOÀNG DŨNG
 
Tiết mục “Vọng ngàn năm” đã mở đầu cho chương trình khai mạc với liên khúc các tác phẩm ngợi ca khí phách của cha ông, khát vọng thống nhất non sông dựng nên nghiệp lớn để thái bình thiên phúc, từ Hoa Lư đến Thăng Long muôn đời tỏa sáng, gợi nhớ về quá khứ sinh thành, hội tụ của cố đô đầu tiên nước Đại Việt, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh di sản.
 
Tiếng reo hò vang vọng của 100 trẻ mục đồng trên tay cầm cờ lau tràn ngập sân khấu cùng 100 lá cờ súy từ sau phông trời bật dậy tung bay trong tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng kèn rộn rã nhằm khắc họa khí phách khát vọng của Đinh Bộ Lĩnh thuở thiếu thời mà sau có công dựng cố đô Hoa Lư rạng rỡ. Pháo hoa rực sáng, cờ hội tung bay, những đoàn người tiến thẳng lên tiền đài sân khấu trong vang vọng chiếu lệnh “Dời đô”.
 
Các di sản văn hóa thế giới được tôn vinh qua liên khúc tôn vinh di sản: nhã nhạc, múa Bát Dật, ca trù, quan họ, cồng chiêng... thăng hoa trên sân khấu trong niềm tự hào của người Việt.
 
Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc
 
28 quốc gia thuộc 5 châu lục mang đến 50 đoàn nghệ thuật quốc tế với đầy đủ các loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại.
Đoàn nghệ thuật đường phố Les Traine-Savates của Pháp mang một làn gió mới đến Festival Huế 2010 với những tiết mục sôi động.
 
Nghệ sĩ kịch câm xuất sắc của Nhật Bản Iimuro Naoki đến lễ hội với chương trình “Độc diễn của Iimuro Naoki: Thời khắc của kịch câm”. Những động tác của nghệ sĩ này đã phá đi rào cản về ngôn ngữ, mang đến khán giả không chỉ tiếng cười mà sâu bên trong là những câu chuyện sâu sắc về cuộc sống. Đoàn nghệ thuật múa rồng Thê Hà Nam Kinh (Trung Quốc) mang đến cố đô Huế các tiết mục múa rồng ấn tượng.
 
Đoàn nghệ thuật Viện Âm nhạc Dân tộc Busan (Hàn Quốc) mang đến một chương trình biểu diễn đặc sắc với các vũ điệu truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa và âm nhạc dân gian đặc trưng của Hàn Quốc. Nhóm múa Raduga-Divertisment & Flamingo (Nga), lần đầu tiên tham dự Festival Huế, mang đến những điệu múa ba lê cổ điển, những điệu nhảy dân gian, hiện đại thể hiện vẻ đẹp của đất nước Nga.
 
Đã từng biểu diễn thành công tại Festival Huế 2008, lần này đoàn cà kheo De Steltenlopers van Merchtem (Bỉ) với 40 nghệ sĩ làm thỏa lòng người hâm mộ bằng chương trình biểu diễn mới lạ trên các đường phố lớn của Huế trong suốt thời gian diễn ra festival. Các đại biểu Cuba cũng đến với lễ hội bằng chương trình sôi động, đậm bản sắc...
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo