Lan Ngọc: Không buồn khi “dính” xì-căng-đan!

maiphuong
14/11/2012 11:42 GMT+7

(NLĐO) - Sau một thời gian im lặng, “Nương” của “Cánh đồng bất tận” trở lại với vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh do đạo diễn Hàn - Kim Che Han thực hiện. Lan Ngọc đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn mới này cũng như trải lòng mình về cách đối diện xì-căng-đan trong giới showbiz của một diễn viên trẻ.

Tăng 5kg để hợp vai diễn

*Phóng viên: Vì sao Lan Ngọc quyết định trở lại màn ảnh sau thời gian dài im lặng bằng vai diễn trong bộ phim do Hàn Quốc sản xuất?

Lan Ngọc: - Từ lúc còn đi học, Ngọc đã mong muốn có cơ hội hợp tác những đạo diễn nước ngoài, có nền điện ảnh phát triển: Hàn Quốc, Ấn Độ hay Mỹ. Nếu hợp tác với họ, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc học hỏi nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất, phong cách làm việc. Cuối cùng, mong ước đó đã trở thành sự thật. Cách đây vài tháng, đoàn làm phim Hàn Quốc sang Việt Nam để tuyển nữ chính cho phim, đạo diễn Võ Tất Bình có giới thiệu một số diễn viên Việt Nam, Ngọc đi thử vai và may mắn được chọn.
 
Ngọc đang cố gắng tăng cân

*Lan Ngọc có vẻ “tròn” hơn so với thời gian trước, chắc là đang trong kế hoạch tăng cân để tham gia phim?

- Ngọc phải tăng khoảng 5kg để hợp với nhân vật và cũng để đảm bảo sức khỏe trong thời gian 3 tháng tại Hàn Quốc. Lúc đầu, Ngọc cũng sợ tăng cân bị mập, chắc xấu lắm, nhưng mọi người lại bảo Ngọc mập, mặt tròn trịa, nhìn dễ thương hơn nên Ngọc cũng yên tâm phần nào. Ngoài ra, Ngọc còn học kịch bản và luyện tiếng Hàn cho thật trôi chảy vì toàn bộ hội thoại trong phim đều bằng tiếng Hàn. 

Tựa đề phim mà Ngọc tham gia là “F2-1”, kể về một cô gái Việt Nam sang làm dâu tại Hàn Quốc. Nhưng cuộc sống tại nơi này không như mong đợi, người dân Hàn Quốc nghĩ những cô dâu Việt lấy chồng chỉ vì tiền và đến từ nước nghèo, họ rẻ rúng, khinh khi. Bộ phim muốn nói về thực trạng lấy chồng Hàn Quốc hiện nay, về cuộc sống của những cô dâu Việt xa xứ.    
                                                                                                                                                                                      
*Khá trẻ so với vai diễn cô dâu Việt xa xứ, Lan Ngọc có khó khăn gì khi nhập vai cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài?

- Ngọc chưa lập gia đình vì vậy việc thể hiện tâm trạng, cảm xúc của một cô dâu lấy chồng xa xứ cũng có đôi chút khó khăn, nhưng Ngọc tin mình sẽ làm được, vì bên cạnh Ngọc còn có đạo diễn, các anh chị diễn viên hỗ trợ, đặc biệt là chị Ngô Thanh Vân luôn theo sát và truyền kinh nghiệm giúp Ngọc tìm hiểu sâu hơn về nhân vật mà mình sẽ thể hiện. Bên cạnh đó, thời gian vừa qua sau khi nhận kịch bản, Ngọc cũng đã tìm đọc nhiều tài liệu, tin tức về các cô dâu Việt lấy chồng xa xứ để nhập vai tốt hơn.
 
Ngọc sẽ hóa thân thành cô gái Việt lấy chồng Hàn

*Lần đầu làm việc với ekip Hàn Quốc, Lan Ngọc đánh giá như thế nào về cách làm việc của nước bạn?

- Vài ngày nữa Ngọc sẽ sang Hàn Quốc và chính thức quay, hiện tại Ngọc chỉ mới nhận kịch bản để học lời thoại, nên cũng chưa thể đưa ra được nhận xét về cách làm việc của  ê kip nước bạn. Nhưng ấn tượng đầu tiên mà Ngọc thấy đó chính là tinh thần làm việc rất nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả.

Làm việc với ê kip nước ngoài nếu làm tốt không sao nhưng làm không tốt, họ sẽ nghĩ tới cả một tập thể. Vì vậy,  Ngọc đang và sẽ luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành vai diễn, mang đến một hình ảnh đẹp về người con gái Việt Nam trong mắt bạn bè Hàn Quốc cả trong phim lẫn ngoài đời thực.

*Ở Việt Nam, thường các diễn viên đóng phim theo ê kíp riêng: Vân Trang-Victor Vũ, Y Nhung-Lưu Huỳnh, Minh Hằng- Lương Mạnh Hải “đóng đinh” phim Vũ Ngọc Đãng… Điều này có làm các diễn viên trẻ như Lan Ngọc khó có cơ hội không?

- Ngọc nghĩ diễn viên và đạo diễn làm chung một ê kíp vì họ tìm thấy được tiếng nói chung trong nghệ thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là gắn bó đó mãi mãi. Tùy theo phim và cũng tùy vào nhân vật mà diễn viên nào hợp và không phù hợp. Ngọc vẫn tin rằng nếu một diễn viên chịu khó học hỏi, trau dồi kỹ năng diễn xuất và luôn nỗ lực trong nghệ thuật, cộng thêm một chút may mắn, họ sẽ thành công. Hiện nay, Ngọc cũng đã gia nhập vào công ty VAA của chị Ngô Thanh Vân, vì vậy mà Ngọc không còn đơn độc như trước kia nữa, mọi hoạt động đều được các anh chị trong ê kíp tư vấn, hỗ trợ và định hướng nên Ngọc yên tâm hoạt động nghệ thuật.
 
Ngọc đã đầu quân vào Công ty VAA của Ngô Thanh Vân

Tất cả chỉ mới bắt đầu

*Lan Ngọc của “Nương” trong Cánh đồng bất tận và một Lan Ngọc hiện tại có gì khác nhau không?

- Ngọc nghĩ mình vẫn là Lan Ngọc trước khi đóng Cánh đồng bất tận, có chăng khác ở điểm là Ngọc được nhiều người biết đến, yêu mến và kinh nghiệm thực tế từ những anh chị trong đoàn làm phim chỉ dạy. Vì vậy, Ngọc luôn tự nhủ mình phải chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lại sự yêu mến và kỳ vọng mà khán giả đã dành cho mình.

*Nhưng vì sao Ngọc lại “mất hút” hẳn sau thành công vai từ vai Nương, bạn không sợ khán giả quên hẳn mình?

- Sau Cánh đồng bất tận, Ngọc có đóng phim Mệnh lệnh hoa hồng do Võ Thanh Hòa làm đạo diễn, một số vai nhỏ như trong phim Long Ruồi và tham gia diễn kịch. Vì thời điểm này Ngọc xác định dành phần lớn thời gian tập trung vào việc học ở trường để tốt nghiệp nên chưa nhận lời bộ phim nào khác.

Ngọc không muốn khán giả nhìn mình như một diễn viên may mắn mà phải có thực lực thật sự. Vì thế, Ngọc tập trung trước vào việc học và tốt nghiệp ở trường, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị diễn viên đi trước để được thừa nhận là một diễn viên đúng nghĩa. Ngọc còn một quãng đường dài phải đi với nghề và mong được khán giả thừa nhận. Tất cả mới chỉ là bắt đầu. 
 
Cô thận trọng chọn vai diễn

*Dường như áp lực từ thành công sớm đè nặng lên Ngọc khiến bạn phải đắn đo, phân vân khi lựa chọn vai diễn...

- Ngọc có chút áp lực vì vai Nương đã đi vào lòng khán giả sâu sắc ( đoạt Giải Mai Vàng 2010) và họ khó chấp nhận những nhân vật khác do Ngọc thể hiện. Ngoài ra, việc mình có khắt khe và áp lực khi nhận vai hay không còn phụ thuộc đó là vai gì, mình có phù hợp không và mình có thực sự đam mê vai diễn đó hay không. Ngọc sẽ chỉ lựa chọn những vai mình tâm đắc và thực sự toàn tâm, toàn ý với vai diễn đó.

Không phải ai trẻ vào showbiz cũng sa ngã!
 
*Nhiều ý kiến e ngại với một diễn viên trẻ tuổi, Lan Ngọc khó có thể chống lại cạm bẫy của giới showbiz, Ngọc nghĩ sao?

- Lan Ngọc của bây giờ là câu trả lời cho chính những e ngại đó. Ngọc tin rằng mình vẫn như trước kia. Chuyện có giữ được mình trước những cạm bẫy hay không phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh của từng người. Không phải ai bước chân vào showbiz cũng trở nên sa ngã và không phải ai nổi tiếng sớm cũng mắc phải cạm bẫy.
 

*Ngọc từng dính xì-căng-đan tin đồn là gái gọi trong vũ trường, bạn đã đối diện và giải quyết những tin đồn đó như thế nào?

- Trước đây và cả bây giờ, Ngọc đều không cảm thấy buồn khi mình bị “dính” xì-căng-đan nhưng điều Ngọc ray rứt là mình chỉ mới vào nghề, dư luận đã “không tha”. Điều đó, với người mới như Ngọc, có thể bị sức ép nặng nề, gây ra hậu quả khó lường. May mắn, Ngọc luôn có gia đình, bạn bè bên cạnh động viên và khuyên nhủ.
Ngọc thấy mình trưởng thành trong suy nghĩ và bình tâm lại nhiều, dư luận vẫn luôn là dư luận, có lẽ mọi người quan tâm nhiều nên muốn tìm hiểu nhiều về Ngọc, nhưng showbiz vốn dĩ không bình yên, đó là cái được, mất trong nghề. Để nói điều gì đó về chuyện đã qua Ngọc thấy rằng mình mạnh mẽ hơn và bắt đầu tập sống, đối mặt với dư luận một cách tỉnh táo.

*Nghe nói rằng mẹ Ngọc là người đã chịu nhiều vất vả để con gái thực hiện mơ ước trở thành một diễn viên?

- Mẹ Ngọc cũng bình dị như bao người mẹ khác, cũng hết lòng hy sinh cho con. Ngay từ những ngày đầu Ngọc bước chân vào nghệ thuật mẹ vẫn luôn bên cạnh, lắng nghe, chia sẻ và khuyên nhủ nhiều thứ. Khi gặp những chuyện không hay, Ngọc có cảm tưởng như khuôn mặt mẹ thêm nhiều vết nhăn. Những lúc như vậy, Ngọc luôn tự nhủ với lòng mình là sẽ nỗ lực, nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ lòng mẹ. Như đợt này, Ngọc đi phim Hàn Quốc, mẹ cũng gác hết công việc để đi cùng Ngọc trong thời gian đầu, cho đến khi quen chỗ ở và ổn định mẹ lại về Việt Nam lo công việc gia đình. Thật sự phải nói rằng nếu không có mẹ sẽ không có một Lan Ngọc hôm nay.
 
Lan Ngọc, tên đầy đủ Ninh Dương Lan Ngọc, năm nay 20 tuổi, hiện đang sống cùng cha mẹ, chị gái và em trai ở TP.HCM.
 
 
Bất ngờ tỏa sáng với vai diễn Nương trong bộ phim Cánh đồng bất tận, vai diễn có thể gọi là để đời trong lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh của Lan Ngọc đã mang về cho Lan Ngọc nhiều giải thưởng quý giá, trong đó có giải Mai Vàng ở lĩnh vực nữ diễn viên điện ảnh- truyền hình được yêu thích nhất năm 2010 của báo Người Lao Động. Sau vai diễn ấn tượng, Lan Ngọc tiếp tục vào vai Thủy trong phim Mệnh lệnh hoa hồng, đây cũng chính là phim đầu tay do diễn viên Võ Thanh Hòa, diễn viên đóng vai Điền, em trai Nương trong Cánh đồng bất tận làm đạo diễn.

Năm 2011, Lan Ngọc tạm gác nghệ thuật để hoàn thành việc học tại khoa diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Bộ phim mới mà Lan Ngọc tham gia sẽ khởi quay vào tháng 11 đến cuối tháng 1-2013, sau đó sẽ được công chiếu tại Liên hoan phim Busan 2013, Hàn Quốc.

 

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn 16:06

(NLĐO) - Tổ chức Miss Iraq ngày 4-9 thông cáo trên Fanpage rằng Hoa hậu Vian Sulaimani bị tước vương miện. Nguyên nhân, Vian Sulaimani đã vi phạm quy chế cuộc thi về tình trạng hôn nhân.

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt 14:09

(NLĐO) - Kaja Carolin Kojan, 20 tuổi, có cha người Việt và mẹ người Na Uy, vượt qua 14 thí sinh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 15:13

(NLĐO) - Maria Poonlertlarp Ehren, 25 tuổi, người mẫu cao đến 1.84m, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 16:00

(NLĐO) - Momoko Abe, 22 tuổi, đã vượt qua 45 thí sinh khác trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản.

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính 12:12

(NLĐO) - Một người mẫu nam đã bị tra tấn và giết chết chỉ vì kiểu tóc và những trang phục chọn mặc theo phong cách phi giới tính của mình.

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội 14:04

(NLĐO) - Hai siêu mẫu trẻ Kendall và Kylie Jenner đã xin lỗi công khai và hủy hết dòng áo thun mới sau khi bị chỉ trích dữ dội vì in ảnh sao âm nhạc quá cố lên áo.

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú 14:21

(NLĐO) - Siêu mẫu Miranda Kerr đã nộp lại trang sức trị giá 8.1 triệu USD từng nhận từ tình cũ là tỉ phú Malaysia cho nhà chức trách Mỹ.

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng 16:08

(NLĐO) – Tấm bản đồ đầu tiên của công viên Disneyland bán 708.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) tại một nhà đấu giá ở California – Mỹ.

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini 16:05

(NLĐO) – Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2017 trở thành chủ đề gây tranh cãi sau phần trình diễn bikini của các thí sinh. Nguyên nhân các thí sinh mang mạng che mặt màu đen.

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc 15:59

(NLĐO) - Gessica Notaro, 28 tuổi, là MC, người mẫu và từng vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Ý năm 2007. Cô bị bạn trai cũ tạt axit hủy hoại gương mặt nhưng vẫn nỗ lực sống lạc quan.

Xem thêm